Tồn tại đến bao giờ?

Trưa 8-3, chị Đỗ Ngọc Phương, phường Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng) điều khiển xe gắn máy đi từ ngõ 27 phố Bùi Ngọc Dương hướng về Trường Tiểu học Ngô Quyền, phường Quỳnh Lôi cùng quận. Khi đến điểm tiếp giáp với ngách 184 ngõ Quỳnh thì thấy người điều khiển phương tiện phía trước đột ngột dừng xe ném một túi rác xuống lòng đường.

Chị Phương vội bóp phanh nhưng theo quán tính xe của chị vẫn đâm vào đuôi chiếc xe phía trước rồi đổ xuống đường. Chưa kịp định thần, hỏi xem cậu con trai có bị sao không thì người đàn ông nọ đã tiến đến, gằn giọng:

- Mắt để ở đâu đấy, đi đứng thế à? Nói rồi anh ta lên xe, rồ ga phóng thẳng.

Hai mẹ con chị Phương được người đi đường đỡ dậy. Ai cũng ngao ngán trước hành động thiếu văn hóa của người đàn ông nọ.

Trao đổi với Người Xây Dựng, chị Phương cho biết, theo Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 18-11-2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, việc vứt rác ra nơi công cộng sẽ bị phạt 5-7 triệu đồng. Chế tài đã có nhưng hành vi vứt rác như người đàn ông nọ hầu như không được xử lý, đồng nghĩa bãi rác tự phát kể trên không biết tồn tại đến bao giờ? Người Xây Dựng xin chuyển câu hỏi này đến UBND phường Bạch Mai.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/993529/ton-tai-den-bao-gio