Tội phạm ma túy móc nối với người thi hành công vụ

Tại hội nghị về phòng, chống ma túy giữa Việt Nam - Trung Quốc, 2 bên nhìn nhận tội phạm ma túy đang diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng đến an ninh biên giới.

Sáng 28/7, tại TP Nha Trang (Khánh Hòa), Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) tổ chức hội nghị song phương lần thứ 6 về hợp tác phòng, chống ma túy giữa Việt Nam - Trung Quốc.

Theo trung tướng Đồng Đại Lộc - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), cũng như Trung Quốc, Việt Nam lo ngại về những diễn biến phức tạp của tình hình ma túy trong thời gian gần đây.

Trung tướng Đồng Đại Lộc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: An Bình

Trong đó, khu vực "tam giác vàng" (biên giới Myanmar, Lào, Thái Lan) vẫn là điểm nóng về gieo trồng cây thuốc phiện. Diện tích trồng loại cây này tăng liên tiếp trong nhiều năm, trở thành một trong những nguồn sản xuất thuốc phiện, ma túy tổng hợp lớn nhất thế giới. Bên cạnh đó, sự lan nhanh của các chất hướng thần mới đang đặt ra những khó khăn không nhỏ đối với công tác phòng, chống ma túy.

“Việt Nam và Trung Quốc đang phải đối mặt với sự gia tăng của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Lực lượng này hoạt động với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Các tổ chức tội phạm đã triệt để lợi dụng địa bàn có đường biên giới dài để mua bán, vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam rồi chuyển sang Trung Quốc và ngược lại”, trung tướng Lộc nói.

Ông An Quốc Quân, Phó Cục trưởng Cục phòng chống ma túy (Bộ Công an Trung Quốc) nhận xét, thời gian qua Bộ Công an 2 nước đã có những hợp tác trong việc trấn áp các tổ chức tội phạm ma túy quốc tế, phá nhiều phi vụ buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ chất gây nghiện dọc biên giới.

Cũng như phía Việt Nam, ông An Quốc Quân nhận định tội phạm ma túy quốc tế khu vực "tam giác vàng" ngày càng phát triển nhanh, tinh vi và manh động. "Trước tình hình phức tạp như vậy, việc Bộ Công an 2 nước tăng cường hợp tác sâu rộng, các biện pháp trấn áp là hết sức cần thiết và cấp bách”, ông Quân phát biểu.

Các đại biểu cũng nhận định, heroin là loại ma túy chính được tội phạm mua bán, vận chuyển, sử dụng. Giá thành loại ma túy tổng hợp dạng tinh thể tiếp tục giảm mạnh (xuống dưới mức 300 triệu đồng/kg) đang cho thấy mức độ sẵn có của loại ma túy này trên thị trường.

Hiện tại, nguồn ma túy tổng hợp chủ yếu vận chuyển từ Trung Quốc vào Việt Nam qua các tuyến biên giới Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng. Cơ quan chức năng đã bắt giữ lượng lớn ma túy tổng hợp. Điển hình như vụ bắt giữ 28,9 kg ma túy tổng hợp tại Cao Bằng; 19,5 kg tại Quảng Ninh; 16 kg tại sân bay Tân Sơn Nhất và vụ bắt giữ 78.000 viên ma túy tổng hợp tại Sơn La.

Riêng khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc, từ năm 2016 đến nay, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy các tỉnh biên giới đã phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 2.585 vụ với 3.443 đối tượng liên quan. Thu giữ 319,2kg heroin, 54,8kg thuốc phiện, 17kg cần sa, 281,2kg + 103.315 viên ma túy tổng hợp và nhiều phương tiện, tài sản có liên quan.

Theo lãnh đạo Cục phòng chống ma túy Việt Nam, phương thức, thủ đoạn vận chuyển ma túy thường rất tinh vi. Gần nhất cơ quan chức năng phát hiện tội phạm cất giấu ma túy trong thùng ga, dùng cách ép ma túy vào ván sàn gỗ để vận chuyển bằng đường biển.

“Ngoài ra, để lọt qua sự kiểm soát của lực lượng chức năng, tội phạm đã tăng cường móc nối với cán bộ, người thi hành công vụ, người nước ngoài để vận chuyển ma túy”, lãnh đạo Cục phòng chống ma túy Việt Nam cho biết.

An Bình

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/toi-pham-ma-tuy-moc-noi-voi-nguoi-thi-hanh-cong-vu-post669264.html