Tội phạm băng đảng bị 'nhồi' chật kín nhà tù ở El Salvador

Hình ảnh thành viên băng đảng chật kín các nhà tù được nhà chức trách El Salvador công bố như bằng chứng cho chính sách chống tội phạm mạnh tay của Tổng thống Nayib Bukele.

Nhà chức trách El Salvador hôm 4/9 tiến hành kiểm tra ba nhà tù giam giữ thành viên tổ chức tội phạm MS-13 cùng 18 băng đảng tội phạm khác tại quốc gia Trung Mỹ này. Theo Reuters, các cuộc kiểm tra có liên quan tới đại dịch Covid-19. Hình ảnh từ cuộc kiểm tra cho thấy những buồng giam chật cứng các thành viên băng đảng, kết quả từ cuộc chiến chống tội phạm của Tổng thống El Salvador Nayib Bukele. Ảnh: Reuters.

Hình ảnh từ cuộc kiểm tra được công bố trong bối cảnh Tổng thống Bukele đứng trước cáo buộc chính phủ của ông đàm phán với băng đảng MS-13 khét tiếng, nhằm hạ thấp tỷ lệ tội phạm, qua đó giúp ông giành lợi thế chính trị trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Đổi lại, nhà chức trách sẽ giành cho thành viên của MS-13 một số đặc quyền trong nhà tù. Ảnh: AFP.

Cáo buộc đàm phán với tội phạm băng đảng là vấn đề hết sức nhạy cảm tại El Salvador, nơi người dân đã trở thành nạn nhân của tra tấn và giết hại từ phía các băng đảng tội phạm trong nhiều năm qua. Nhiều quan chức của chính quyền tiền nhiệm đang bị điều tra do đàm phán với tội phạm băng đảng. Ảnh: AFP.

Trước đó, tờ El Faro cho biết đã thu được một số tài liệu của chính phủ, bao gồm nhật ký và báo cáo từ các nhà tù, cho thấy quan chức chính phủ đã tổ chức đàm phán với MS-13 từ tháng 6/2019. Ảnh: AFP.

Tổng chưởng lý Raul Melara cho biết sẽ mở cuộc điều tra cáo buộc chính phủ đàm phán với MS-13. "Có những chính trị gia và cựu chính trị gia đang bị truy tố vì đàm phán với tội phạm băng đảng. Gần đây tin đồn về việc tình trạng ấy một lần nữa xuất hiện, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra. Không ai có thể vi phạm hiến pháp, đàm phán với những tên khủng bố", ông Melara nói. Ảnh: AFP.

Cáo buộc nêu trên, nếu là sự thật, sẽ trở thành đòn đánh mạnh mẽ vào uy tín của ông Bukele, người xây dựng hình ảnh là tổng thống của luật pháp và trật tự với những phát ngôn và hành động cứng rắn kể từ khi nắm quyền năm 2019. Trong năm đầu tiên nhiệm kỳ của Tổng thống Bukele, tỷ lệ giết người tại El Salvador đã giảm xuống so với trước đó. Một số ý kiến nghi ngờ tỷ lệ giảm có thể đến từ thỏa thuận của chính phủ với các băng đảng tội phạm. Ảnh: Reuters.

Hồi tháng 4, sau những ngày bạo lực băng đảng lan rộng với hơn 60 người bị giết, Tổng thống Bukele đã ra lệnh giam chung thành viên các băng đảng trong các buồng giam. Các nhà tù đồng thời sử dụng những tấm kim loại lớn để niêm phong các buồng giam, ngăn thành viên băng đảng giao tiếp với bên ngoài. Ảnh: Reuters.

Năm 2012, chính quyền của Tổng thống Mauricio Funes cũng bị cáo buộc thỏa thuận với các băng đảng tội phạm. Tháng 7 vừa qua, tòa án El Salvador đã ra lệnh giam lỏng tướng về hưu David Munguia Payes, người từng giữ chức bộ trưởng Quốc phòng dưới thời Tổng thống Funes, với cáo buộc tham gia đàm phán thỏa thuận nêu trên. Trong khi đó, ông Funes đã lưu vong tới Nicaragua và được cấp quy chế tị nạn. Ông Funes bác bỏ cáo buộc đàm phán với các băng đảng tội phạm. Ảnh: AP.

Duy Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/toi-pham-bang-dang-bi-nhoi-chat-kin-nha-tu-o-el-salvador-post1129196.html