TÔI LÊN TIẾNG: Đừng để đất vàng thành bạc!

Những cán bộ có trách nhiệm gần nhất với đất công cần làm cách nào đó để đề xuất, thực thi chính sách hiệu quả…

Tại kỳ họp HĐND TP HCM ngày 7-12, khi nói về tình trạng đất công đang bị bỏ trống, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi cho hay ở quận 1, quận 3 còn rất nhiều vị trí vướng các vụ án hoặc pháp lý nên chưa làm được dự án.

Riêng địa chỉ nơi có nhà thi đấu Phan Đình Phùng, người dân thì "nhức mắt", còn bản thân ông thấy khó chịu.

Dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng nhìn từ trên cao - Ảnh Hải Lê

Cũng tại kỳ họp này, đại biểu Lê Trương Hải Hiếu chất vấn quận 12 liên quan tới phần diện tích của Trung tâm Sâm và Dược liệu thuộc Bộ Y tế được cho thuê trồng rau.

Việc này rất lãng phí trong bối cảnh không gian dành cho giáo dục thiếu. Ông đề nghị quận 12 chỉ đạo các đơn vị thu hồi vì quy hoạch của khu đất ấy dùng để làm trường học.

Còn trước đó, tháng 10-2023, Văn phòng UBND TP HCM có công văn khẩn, thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo 167 (Ban Chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Nghị định 167/2017) tại cuộc họp rà soát, sắp xếp, thu hồi nhà, đất công.

Ở công văn này, lãnh đạo thành phố phê bình Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn không thực hiện đúng chỉ đạo trong việc phối hợp thực hiện di dời, bàn giao nhà, đất tại địa chỉ 420 đường Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh.

Công văn cũng có nội dung chỉ đạo xử lý nhiều địa chỉ nhà, đất công trên địa bàn thành phố.

Chỉ chừng ấy thông tin đủ thấy bức tranh sử dụng đất công tại TP HCM còn nhiều điểm chưa sáng. Một số nơi có thể sinh ra vàng nhưng thực tế vẫn trong thế "ngọa hổ tàng long", tức chưa phát huy tối đa giá trị.

Điều này đặt ra dấu hỏi về tính hiệu quả trong đánh giá, quản lý và khai thác đất công. Đánh giá chính xác mới có phương án sử dụng hiệu quả.

Nhìn lại mật độ khá dày các vụ án liên quan xà xẻo, biến hóa đất công gần đây mới thấy tư duy soi mói những vị trí đắc địa của nhiều bị can, bị cáo, bị án…. khá logic. Họ ít nhiều đã nhìn thấy cánh cửa mang tên "sơ hở" để trục lợi; đồng thời khiến xã hội tổn thất một nguồn lợi kinh tế lẫn an sinh đáng kể.

Cho nên, ứng xử với đất công như thế nào để thu về những món lợi "vàng" đúng nghĩa vừa là bài toán, vừa là mục tiêu; đồng thời là nhiệm vụ quan trọng, bắt buộc của cơ quan quản lý nhà nước.

Còn về trước mắt, những cán bộ có trách nhiệm gần nhất với đất công hãy làm cách nào đó để đề xuất, thực thi những chính sách hiệu quả để các vị trí đất công không bị lãng phí.

Phải biến mọi khu vực đắc địa thực sự sinh ra vàng chứ không phải là những chất liệu có giá trị dưới vàng!.

ANH TUẤN

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/dung-de-dat-vang-thanh-bac-196231208010818728.htm