Toàn dân phòng cháy, chữa cháy

Phát huy sức mạnh tổng hợp phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ, thời gian qua, huyện Ngọc Hiển nhân rộng mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC. Người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm, tích cực hỗ trợ PCCC và cứu nạn, cứu hộ ngay ở giai đoạn ban đầu, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Chợ Ông Trang, xã Viên An, tập trung đông hộ dân sinh sống, buôn bán, nguy cơ cháy nổ rất cao. Ðầu năm 2022, mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC được triển khai với 16 hộ dân tham gia, phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”. Trước đây xem công tác PCCC là nhiệm vụ của lực lượng chức năng, nay người dân trên địa bàn đã thay đổi nhận thức, xác định đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi người, mọi nhà.

Công an xã hướng dẫn ông Vương Thành Long, kinh doanh tại chợ Ông Trang, xã Viên An, sử dụng bình chữa cháy.

Tham gia mô hình, mỗi hộ trang bị bình chữa cháy xách tay, các dụng cụ dùng phá dỡ (xà beng, kìm cộng lực, búa...) và lắp chuông, nút ấn báo cháy. Các phương tiện được bố trí ngay ngắn, không cản trở lối đi lại của người dân nhưng cũng đảm bảo thuận tiện sử dụng. Chuông báo được kết nối liên thông để khi có sự cố xảy ra, chỉ cần 1 hộ bất kỳ nhấn nút, toàn bộ chuông tại các hộ gia đình khác đều reo, giúp ứng cứu nhanh chóng.

Là người khởi xướng mô hình, ông Dương Văn Sáu, Tổ trưởng Tổ liên gia an toàn PCCC ấp Ông Trang, cho biết: “Hơn 10 năm trước, do chập điện, chợ Ông Trang xảy ra vụ cháy rất lớn. Tuy không thiệt hại về người nhưng tài sản tổn thất hàng tỷ đồng. Khi triển khai mô hình Tổ liên gia, ai cũng hiểu mình là người hưởng lợi trực tiếp nên đồng tình, ủng hộ rất cao. Hằng tháng, chúng tôi duy trì đến từng hộ kiểm tra hệ thống báo cháy. Các thành viên trong tổ rất yên tâm, nếu xảy ra sự cố, chỉ cần ấn chuông, các hộ lân cận đều biết để chủ động bảo đảm an toàn”.

Nút ấn báo động được lắp trong nhà, tạo thuận tiện cho hộ dân sử dụng khi cần thiết.

Ông Vương Thành Long (DNTN Long Phụng) đã có 30 năm buôn bán tại chợ Ông Trang. Gian trước ông tận dụng để kinh doanh các mặt hàng phụ liệu may mặc, mỹ phẩm, hoa giả... phía sau dùng để ở. Nhận thức rõ những mặt hàng của gia đình bán rất dễ cháy và nếu xảy ra hỏa hoạn sẽ rất nguy hiểm, nên ông đăng ký tham gia tổ và tự trang bị bình chữa cháy, chuông báo, vòi phun nước, cửa thoát hiểm theo yêu cầu.

Ông Long cho rằng, chi phí lắp đặt hệ thống hơn 1,5 triệu đồng/hộ, phù hợp với những hộ kinh doanh; nếu được nhân rộng đến tất cả hộ, hiệu quả PCCC sẽ rất cao.

Theo ông Ðặng Thanh Tùng (DNTN tiệm vàng Thanh Tùng), chợ Ông Trang, quy ước của mô hình, ngoài báo động trong PCCC, hệ thống chuông còn có tác dụng nhấn báo động trợ giúp, ứng cứu. Nếu một trong các gia đình phát hiện có kẻ gian đột nhập hoặc cần sơ, cấp cứu khi có tai nạn, sự cố bất ngờ xảy ra, có thể nhấn chuông để nhận được sự hỗ trợ của những hộ dân lân cận và lực lượng chức năng.

Hằng tháng, lực lượng công an xã Viên An đến từng hộ dân trong Tổ liên gia kiểm tra hệ thống báo cháy.

Trung tá Phan Thanh Hải, Phó trưởng Công an xã Viên An, thông tin: “Thông qua mô hình Tổ liên gia, an toàn PCCC cũng như tình hình an ninh trật tự tại địa bàn dân cư được đảm bảo. Người dân chủ động hơn trong phòng ngừa, trang bị kỹ năng chữa cháy, có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng để phản ứng kịp thời khi có cháy, nổ xảy ra. Trong quý II này, sẽ thành lập thêm 1 tổ liên gia ở chợ Ông Trang, dự kiến sẽ có 20 hộ tham gia”.

Toàn huyện đã thành lập được 10 Tổ liên gia an toàn PCCC, chủ yếu ở chợ và khu dân cư khóm, ấp với hơn 120 hộ dân tham gia. Ngoài chuông báo, nhiều tổ lắp kẻng để tiết kiệm chi phí, cũng mang lại hiệu quả tốt. Hiện chính quyền địa phương và công an trong huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân rộng mô hình và hỗ trợ các điều kiện tốt nhất để các hộ tham gia. Ðồng thời, thường xuyên tập huấn kiến thức, kỹ năng PCCC, cứu nạn cứu hộ cho người dân, góp phần huy động, xây dựng lực lượng nòng cốt về PCCC trong toàn dân./.

Trúc Linh - Huỳnh Tứ

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/toan-dan-phong-chay-chua-chay-a32134.html