Toàn cảnh động đất mạnh nhất ở Đài Loan trong 25 năm qua

Trận động đất ngày 3/3 vừa qua được coi là lớn nhất ở Đài Loan trong ít nhất 25 năm qua đã khiến 9 người thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương. Hiện vẫn có khoảng 50 công nhân đi xe buýt mất tích và hàng chục người đang mắc kẹt trong đường hầm.

Trận động đất mạnh 7,4 độ richter xảy ra vào lúc 7:58 sáng, ngày 3/3 theo giờ địa phương, cách thành phố Hoa Liên 18 km về phía nam đã làm rung chuyển hòn đảo, gây ra sạt lở đất và 29 dư chấn lớn hơn 4,0 độ richter gần tâm chấn.

Theo Cơ quan Quản lý Thời tiết Đài Loan, trận động đất này là trận động đất mạnh nhất tấn công Đài Loan kể từ năm 1999.

Trận động đất năm 1999 mạnh 7,7 độ richter xảy ra ở phía nam Đài Bắc, khiến 2.400 người thiệt mạng và 10.000 người khác bị thương.

Huyện Hoa Liên là vùng núi phía đông Đài Loan, với khoảng 300.000 người sinh sống. Hòn đảo này thường xuyên bị động đất rung chuyển do nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương. Năm 2018, một trận động đất mạnh 6,2 độ richter cũng khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và hơn 300 người khác bị thương.

Một tòa nhà dân cư bị hư hại ở Hoa Liên, Đài Loan. Ảnh: Tân Hoa Xã

Một tòa nhà dân cư bị hư hại ở Hoa Liên, Đài Loan. Ảnh: AP

Những ngôi nhà bị hư hại ở thành phố Tân Đài Bắc, Đài Loan sau trận động đất ngày 3/4. Ảnh: Bloomberg

Nhân viên cứu hộ đứng cạnh khu vực tòa nhà nghiêng sau trận động đất. Ảnh: AP

Một video trên mạng xã hội ghi lại cảnh lở đất lớn ở Hoa Liên sau trận động đất mạnh 7,4 độ richter làm rung chuyển Đài Loan vào ngày 3 tháng 4 năm 2024. Ảnh: Mạng xã hội X

Động đất tại Hoa Liên - Đài Loan gây thiệt hại lớn, việc cứu trợ gặp nhiều khó khăn

Một đoạn đường cao tốc Suhua ở bờ biển phía đông Đài Loan bị sập sau trận động đất. Ảnh: Mạng xã hội X

Toàn bộ mức độ thiệt hại vẫn đang được đánh giá khi các tuyến đường bộ và đường sắt bị đứt gãy, cản trở khả năng tiếp cận cứu trợ tới huyện Hoa Liên.

Theo Trung tâm Chỉ huy Khẩn cấp Trung ương Đài Loan, hơn 91.000 hộ gia đình đang phải chịu cảnh mất điện. Công ty Điện lực Đài Loan (Taipower) do chính phủ điều hành đang nỗ lực khôi phục nguồn cung điện.

Người dân sơ tán đến vùng đất cao hơn ở Naha, Okinawa sau cảnh báo sóng thần sau trận động đất hôm thứ Tư. Ảnh: CNN

Cơ quan Giao thông vận tải Đài Loan đã ghi nhận ít nhất 9 vụ đá rơi và lở đất trên đường cao tốc, khiến giao thông bị ngưng trệ.

Trận động đất đã kích hoạt cảnh báo sóng thần trong khu vực, dẫn đến lệnh sơ tán của chính quyền.

Tại Chenggong, Đài Loan, cách tâm chấn trận động đất khoảng 100 km về phía nam, sóng cao gần nửa mét đã được ghi nhận. Cơ quan Quản lý Thời tiết Trung ương Đài Loan khuyến cáo người dân di chuyển đến vùng đất cao hơn.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cũng đã đưa ra cảnh báo sóng thần đối với các đảo Miyakojima và Okinawa ở phía Nam, dự báo sóng cao tới 3 mét. Cơ quan này cho biết một cơn sóng cao 30 cm đã tấn công Okinawa, đánh dấu trận sóng thần đầu tiên được quan sát thấy tại đây sau 26 năm.

Tính đến tháng 8/2023, theo cơ quan Di trú Đài Loan có khoảng 240.000 người Việt Nam đang là cư dân chính thức của Đài Loan. Trong đó, chiếm 70% lực lượng lao động nhập cư làm việc trong lĩnh vực sản xuất. Hiện nay, chưa có thống kê về thiệt hại của người Việt tại Đài Loan trong trận động đất hôm thứ Ba vừa qua.

Minh Phú

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/toan-canh-dong-dat-manh-nhat-o-dai-loan-trong-25-nam-qua-179240404113342868.htm