Tòa Tối cao Mỹ ra phán quyết có lợi cho ông Donald Trump

Tòa án Tối cao Mỹ đã bác bỏ nỗ lực của các nhà hoạt động đảng Dân chủ nhằm ngăn cản cựu Tổng thống Donald Trump tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới ở các bang. Ông Trump ca ngợi phán quyết này là 'một chiến thắng to lớn cho nước Mỹ'.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Các thẩm phán hôm 4/3 đã nhất trí bác bỏ quyết định trước đó của Tòa án Colorado rằng bang này sẽ loại tên ông Donald Trump khỏi lá phiếu bầu cử sơ bộ với cáo buộc ông có liên quan đến cuộc nổi loạn tại Điện Capitol hồi tháng 1/2021.

Ngoài Colorado, các bang Illinois và Maine cũng đã cố gắng ngăn cản ông Trump tham gia tranh cử, viện dẫn Mục 3, Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Mỹ, trong đó cấm các cựu quan chức Mỹ quay trở lại nắm giữ chức vụ quân sự hoặc dân sự nếu họ "tham gia nổi dậy/nổi loạn". Nhưng phán quyết của hai bang này đã bị hoãn thi hành trong khi chờ phán quyết của Tòa án Tối cao trong vụ Colorado.

Tòa án Tối cao Mỹ xác định chỉ Quốc hội mới có thể thực thi điều khoản hiến pháp đối với các quan chức và ứng cử viên liên bang. “Chúng tôi kết luận rằng các bang có thể loại bỏ những người nắm giữ hoặc cố gắng giữ chức vụ bang. Nhưng theo Hiến pháp, các bang không có quyền thực thi Mục 3 đối với các chức vụ liên bang, đặc biệt là chức vụ tổng thống”, phán quyết ghi rõ.

Phán quyết được đưa ra ngay trước Siêu thứ Ba (5/3), ngày có nhiều bang cùng tổ chức bầu cử sơ bộ.

Ông Trump hoan nghênh phán quyết này, nói khi tham gia một sự kiện ở Florida: "Về cơ bản, bạn không thể loại ai đó ra khỏi cuộc đua vì đối thủ muốn làm như vậy”.

Trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social của mình ngay sau khi phán quyết được công bố, ông Trump mô tả đây là một “chiến thắng lớn cho nước Mỹ”.

Quan chức Colorado - Jena Griswold bày tỏ sự thất vọng trước phán quyết của Tòa Tối cao về việc "tước quyền của các bang" để thực thi điều khoản truất quyền tranh cử.

Ông Trump là ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng hòa để đối đầu với Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử ngày 5/11. Đối thủ duy nhất còn lại của ông ở cuộc chạy đua trong nội bộ đảng Cộng hòa là cựu Thống đốc Nam Carolina Nikki Haley. Đến thời điểm hiện tại, ông Trump đã giành chiến thắng ở 8 trong số 9 cuộc bầu cử sơ bộ.

Minh Hạnh

Theo Reuters, RT

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/toa-toi-cao-my-ra-phan-quyet-co-loi-cho-ong-donald-trump-post1617345.tpo