Tọa đàm giải pháp phát triển Du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

(TITC) – Sáng ngày 08/9/2016, tại khách sạn Rex, Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi Tọa đàm giải pháp phát triển Du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn do Ban Kinh tế Trung ương chỉ đạo và phối hợp cùng Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức.

Toàn cảnh tọa đàm

Buổi tọa đàm do Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Ngọc Bảo và Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình chủ trì cùng với sự tham dự của lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương; Ủy Ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Tổng cục Du lịch; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Sở VHTTDL, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố cùng đại diện các doanh nghiệp du lịch, hàng không…

Buổi tọa đàm đã thu hút các tham luận, ý kiến của đại biểu về nhiều vấn đề như: Kinh nghiệm phát triển du lịch của một số quốc gia; Điều chỉnh pháp luật hiện hành về Du lịch cho phù hợp với yêu cầu của một ngành kinh tế mũi nhọn; Các chính sách hỗ trợ thu hút khách quốc tế đến Việt Nam; Giải pháp về: phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam, tăng nguồn thu từ dịch vụ du lịch, đẩy mạnh công tác xúc tiến du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch của Việt Nam…

Các đại biểu tham dự tọa đàm cũng đã thảo luận về các vấn đề liên quan đến quản lý và cấp hạng sao cho cơ sở lưu trú, nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng nhu cầu phục vụ khách du lịch, giải pháp đẩy mạnh liên kết với các đơn vị lữ hành; chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở lưu trú mới.

Buổi tọa đàm được tổ chức nhằm đánh giá thực trạng phát triển du lịch Việt Nam và đề ra các giải pháp phát triển để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đồng thời, thu thập thông tin xây dựng Báo cáo phục vụ thẩm định Đề án “Định hướng phát triển ngành Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”.

Hương Lê

Nguồn TTDL: http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=20&itemid=33371