Tòa cấp cao Anh trao quyền khởi động tiến trình Brexit cho Quốc hội

Tòa án cấp cao Anh hôm 3-11 đã quyết định bác bỏ quyền kích hoạt tiến trình rời khỏi Liên hiệp châu Âu (EU) (hay còn gọi là Brexit) của Chính phủ, đồng thời tuyên bố Thủ tướng Anh không thể khởi động Brexit mà không có sự chấp thuận của Quốc hội.

Với quyết định này, tiến trình đàm phán Brexit theo kế hoạch được tổ chức vào ngày 31-3-2017 có thể sẽ bị trì hoãn.

Trước đó, cử tri Anh đã đi bỏ phiếu trong một cuộc trưng cầu ý dân về Brexit và kết quả là có 52% người ủng hộ so với 48% phản đối Anh rời EU.

Thủ tướng Theresa May cũng đã tuyên bố Chính phủ sẽ kích hoạt Điều 50 Hiệp ước Lisbon để khởi động tiến trình đàm phán kéo dài hai năm với các nước thành viên EU vào cuối tháng 3 năm sau.

Sau khi phán quyết trên được đưa ra, Chính phủ Anh đã ngay lập tức cho biết sẽ kháng cáo quyết định này lên Tòa tối cao. Trong một tuyên bố đưa ra cùng ngày, Chính phủ của bà May cho rằng, người Anh đã lựa chọn rời khỏi EU trong một cuộc trưng cầu ý dân theo luật định được Quốc hội phê duyệt, và rằng Chính phủ khẳng định quyết tâm tôn trọng kết quả của cuộc trưng cầu.

Tòa án tối cao hiện cũng đã quyết định thời gian cụ thể cho phiên điều trần kháng cáo, diễn ra từ ngày 5 đến ngày 8-12 tới.

Theo kế hoạch, Thủ tướng May muốn sử dụng đặc quyền của Hoàng gia để kích hoạt Điều 50, cho phép Anh rời khỏi EU mà không cần sự đồng thuận của Quốc hội.

Tuy nhiên, kế hoạch này đã vấp phải sự phản đối và một nhóm những người không ủng hộ Brexit đã đệ đơn lên Tòa cấp cao, cho rằng Thủ tướng Anh không có quyền hợp pháp để kích hoạt Điều 50 mà không có sự cho phép trước của Quốc hội Anh.

Một số nghị sĩ thuộc Hạ viện, cũng như thành viên của Thượng viện, đã yêu cầu một cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội về vấn đề này.

Quyết định của tòa án Anh kể trên đã được tuyên bởi ba thẩm phán cấp cao sau ba ngày tranh luận của luật sư từ cả hai phía.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thegioi/item/31164302-toa-cap-cao-anh-trao-quyen-khoi-dong-tien-trinh-brexit-cho-quoc-hoi.html