Tô thắm truyền thống 'chân đồng, vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng'

Năm 1967, bộ đội pháo binh vinh dự được Bác Hồ gửi thư khen ngợi: 'Pháo binh ta có truyền thống oanh liệt chân đồng, vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng'. Phát huy truyền thống đó, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 164 (Quân đoàn 12) luôn nỗ lực vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện rèn, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngày 25/10/1954, tại Trại Cờ, huyện Hiệp Hòa, Trung đoàn Pháo binh 86 - đơn vị tiền thân của Lữ đoàn pháo binh 164 được thành lập. Năm 1967, Trung đoàn được giao nhiệm vụ đánh trả pháo binh địch ở bờ Nam sông Bến Hải. Trong Bức điện của Bác Hồ gửi cho đơn vị có đoạn viết: “Các chú đại diện cho pháo binh miền Bắc xã hội chủ nghĩa đánh trả hành động leo thang của pháo binh địch ở bờ Nam, vì vậy trận đầu các chú phải đánh thắng”.

Các khẩu đội pháo BM-21, Lữ đoàn 164 diễn tập bắn đạn thật. Ảnh tư liệu

Các khẩu đội pháo BM-21, Lữ đoàn 164 diễn tập bắn đạn thật. Ảnh tư liệu

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng và Bác giao, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã hạ quyết tâm và đề ra phương châm chỉ đạo “Chuẩn bị chu đáo, bí mật tuyệt đối, nắm chắc thời cơ, đánh trúng, đúng mục tiêu, đánh mãnh liệt”. Ngày 20/3/1967, đúng 18 giờ 18 phút, pháo binh Trung đoàn đồng loạt nổ súng dồn dập trút “bão lửa” vào căn cứ Dốc Miếu.

Sau gần 1 giờ sử dụng 1.120 quả đạn pháo lớn đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 1.000 tên địch, phá hủy 57 xe quân sự, 5 máy bay, 17 khẩu pháo, bắn cháy 1 kho xăng, 2 kho đạn và toàn bộ doanh trại, công trình quân sự của địch. Với chiến công này, đơn vị vinh dự được Bác Hồ tặng Cờ và gửi thư khen bộ đội pháo binh 8 chữ vàng “Chân đồng, vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng”.

Tiếp bước cha anh, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 164 hôm nay luôn nỗ lực vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện rèn. Tại thao trường, các pháo thủ miệt mài thực hành huấn luyện pháo BM-21, đây là vũ khí được mệnh danh là “cơn bão lửa”, có tầm bắn trên 20 km. Tất cả cán bộ, chiến sĩ tập trung cao độ cho bài tập “Khẩu đội chấp hành khẩu lệnh bắn”.

Chiến sĩ Trần Văn Chiến, Khẩu đội trưởng cho biết: “Nòng pháo ở vị trí cao, đạn nặng gần 70 kg nên việc nạp 40 quả đạn khó khăn, thao tác phức tạp, đòi hỏi tính hiệp đồng cao. Vì thế, chúng tôi luôn tập trung cao độ khi luyện tập để bảo đảm an toàn, chính xác”.

Lữ đoàn 164 quản lý, vận hành nhiều loại súng pháo, khí tài, phương tiện có trọng lượng lớn đòi hỏi bộ đội phải có sức khỏe tốt, thể lực dẻo dai. Không chỉ huấn luyện để “đánh giỏi, bắn trúng” mà cán bộ, chiến sĩ còn thường xuyên rèn luyện để thật sự là “chân đồng, vai sắt”.

Quá trình huấn luyện, Lữ đoàn chú trọng kiểm tra sát sao phần thực hành, tăng dần độ khó, liên tục sửa tập, rút kinh nghiệm qua từng đề mục. Từng phân đội linh hoạt phối hợp hiệp đồng chiến đấu, đặc biệt là nâng cao khả năng cơ động di chuyển đơn vị và dịch chuyển khẩu đội pháo trong các điều kiện khác nhau. Nhờ vậy, nhiều năm liền cấp trên kiểm tra, phúc tra đánh giá kết quả huấn luyện, đơn vị đều đạt điểm giỏi; tham gia các hội thi, hội thao đều giành giải cao.

Để có những kết quả trên, công tác chuẩn bị huấn luyện đóng vai trò quan trọng. Năm 2023, đơn vị làm mới 560 mô hình, học cụ, 10 bãi thể lực; củng cố 13 thao trường, hơn 4 nghìn bia, bảng… Đại úy Nguyễn Xương Ký, Đại đội trưởng Đại đội 7, Tiểu đoàn 3 cho biết: “Nhờ chuẩn bị chu đáo về thao trường, bãi tập, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn đã được huấn luyện trên nhiều loại địa hình, với các tình huống, giả định chiến thuật sát thực tế. Qua đó, sức cơ động, khả năng tác chiến độc lập, tác chiến tại chỗ và tác chiến hiệp đồng được nâng lên”.

Hiện nay, Lữ đoàn 164 quản lý, vận hành nhiều loại súng pháo, khí tài, phương tiện có trọng lượng lớn. Điều này đòi hỏi bộ đội phải có sức khỏe tốt, thể lực dẻo dai mới đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Vì vậy, không chỉ huấn luyện để “đánh giỏi, bắn trúng” mà cán bộ, chiến sĩ còn thường xuyên rèn luyện để thật sự là “chân đồng, vai sắt”. Ngoài huấn luyện thể lực theo giáo án còn khuyến khích phong trào tự tập, tự rèn như chạy dài, chạy vượt chướng ngại vật, bơi, đẩy tạ, co tay xà đơn. Tỷ lệ quân số khỏe của đơn vị luôn đạt 99%.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Thụ, Lữ đoàn trưởng, thời gian tới, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch tiến trình biểu giáo án huấn luyện ở các cấp; tập trung huấn luyện đúng đủ nội dung, lấy huấn luyện cán bộ là khâu then chốt. Kết hợp huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật sát thực tế chiến đấu, chú trọng bồi dưỡng nội dung phương pháp huấn luyện cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ mới ra trường.

Bài, ảnh: Trung Anh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/quoc-phong/416271/to-tham-truyen-thong-chan-dong-vai-sat-danh-gioi-ban-trung-.html