Tò mò 'hòn đảo phép thuật' nổi tiếng Philippines

Siquijor - một hòn đảo tại Philippines, không chỉ là một điểm đến du lịch lý tưởng mà còn nổi tiếng là hòn đảo 'phép thuật' với các phương pháp chữa bệnh mang tính siêu nhiên.

Từ thời cổ đại, Siquijor đã được biết đến là hòn đảo của phù thủy, ma thuật và phương pháp chữa bệnh dân gian, thu hút nhiều du khách không chỉ từ Philippines mà còn từ khắp nơi trên thế giới. Được kết hợp giữa công giáo (từ thế kỷ 16 của người Tây Ban Nha) và thực hành shaman như pha thuốc, trừ tà. Các liệu pháp chữa trị siêu nhiên ở đây được du khách “đánh giá cao” vì khả năng được cho là có thể chữa khỏi các loại bệnh dù có nặng đến đâu.

Siquijor - hòn đảo phép thuật tại Philippines nổi tiếng với phương pháp chữa bệnh siêu nhiên.

Siquijor - hòn đảo phép thuật tại Philippines nổi tiếng với phương pháp chữa bệnh siêu nhiên.

Theo hướng dẫn viên Luis Nathaniel Borongan cho biết, nhiều người tin rằng có nhiều thế giới cùng tồn tại. Ông nói rằng “Những linh hồn ác quỷ vây quanh chúng ta, trong thác nước, rừng rậm và biển cả. Nếu chúng ta xâm phạm vào họ, họ có thể trả thù bằng căn bệnh, lời nguyền hoặc thậm chí là cái chết".

Đặc biệt, người dân Siquijor tin tưởng vào khả năng chữa bệnh của các thầy thuốc dân gian hơn là các y bác sĩ. Họ thường tìm đến những mananambal (người chữa bệnh) để chữa bệnh mà y học phương Tây không thể chữa trị được.

Siquijor còn sở hữu vẻ đẹp của nước biển xanh, bãi cát trắng.

Siquijor còn sở hữu vẻ đẹp của nước biển xanh, bãi cát trắng.

Borongan - người dân Siquijor - cho biết một phần quan trọng của điều trị ở đây là kê đơn các loại thuốc dân gian tự pha chế. Họ làm tất cả các loại phương thuốc tự nhiên từ khoảng 300 loài thực vật dược liệu mọc trên đảo. Chính sự phong phú này là lý do vì sao phương pháp chữa bệnh dân gian quan trọng đối với cuộc sống của người dân trên đảo trong nhiều thế kỷ.

Hai nhà thám hiểm người Tây Ban Nha tên Juan Aguirre và Esteban Rodriguez là những người châu Âu đầu tiên đến Siquijor vào năm 1565. Khi họ nhìn thấy đảo từ xa, họ nghĩ rằng đảo đang cháy và đặt tên cho nó là Isla de Fuego (hòn đảo lửa). Tuy nhiên, sự thật ánh sáng đó không phải là lửa mà là ánh sáng của đàn đom đóm bủa vây trên những cây molave của đảo. Hiện tượng tự nhiên này hiện rất hiếm, có lẽ đó là lý do khiến Siquijor được biết đến là nơi có ma thuật. Ngay cả người dân địa phương từ các hòn đảo lân cận cũng sợ hãi khi đến đây vì điều này.

Phương pháp chữa bệnh dân gian của mananambal ở Siquijor.

Phương pháp chữa bệnh dân gian của mananambal ở Siquijor.

Trên đảo, việc sử dụng và pha chế các hỗn hợp thảo dược rất phổ biến, du khách có thể dễ dàng mua tại các cửa hàng ven đường với giá khoảng 100 peso (khoảng 44.000 đồng). Một trong những loại thuốc phổ biến và được du khách lựa chọn nhất là thuốc pha chế tình yêu, chứa 20 thành phần tự nhiên, bao gồm pangamay - một loại cây có hình dạng kỳ lạ giống như một bàn tay.

Lilia Alom - một người pha thuốc kinh nghiệm hơn 30 năm - cho biết, loại thuốc này “tượng trưng cho sự vẫy gọi” và thường được sử dụng để thu hút tình yêu tạm thời, không mang đến tình yêu vĩnh cửu cho người sử dụng.

Hàng tuần vào thứ Bảy Đen tối, người dân Siquijor tổ chức nghi lễ truyền thống lâu đời ở nơi đây và thu hút đông đảo sự chú ý của du khách. Trong lễ này, các thầy thuốc sử dụng một loại thuốc đặc biệt được làm từ hơn 200 thành phần, được gọi là sáp minasa để đốt trong to-ob. Mục đích của nghi lễ là xua đuổi các vong linh ác quỷ và giải bùa chú. Để làm được sáp này, các thầy thuốc phải thu thập các thành phần như côn trùng, hoa, thảo mộc, mật ong hoang và sáp nến từ nghĩa trang vào 7 thứ Sáu liên tiếp trong mùa chay. Chính vì thế, đây là một ngày đặc biệt trong năm, được gọi là thứ Bảy Đen tối.

Người phụ nữ đang pha chế thuốc.

Người phụ nữ đang pha chế thuốc.

Những người đến chữa bệnh không phải trả phí trị liệu. Thay vào đó, họ được yêu cầu quyên góp một khoản nho nhỏ. Thầy thuốc Juanita Torremacha cho biết: “Chúng tôi làm nghề này với lòng nhiệt thành, không vì lợi nhuận".

Trong những năm gần đây, số lượng mananambal đã giảm đáng kể. Để thay đổi điều này, từ năm 2006, hội thầy thuốc Siquijor tổ chức mỗi tuần Thánh tại Công viên quốc gia Mt Bandilaan nằm mục đích chào đón người dân địa phương và du khách và mọi người có thể pha chế các loại thuốc của mình, trải nghiệm các nghi lễ.

Người đến chữa bệnh ở Siquijor không phải trả phí.

Người đến chữa bệnh ở Siquijor không phải trả phí.

Borongan - người dân địa phương - chia sẻ: "Chúng tôi muốn chứng minh rằng khả năng chữa bệnh ở đây rất cao và đã tồn tại hàng thế kỷ, nó khiến Siquijor trở nên đặc biệt và chúng tôi muốn bảo vệ điều kỳ diệu này mãi mãi".

Hồng Nhung

Theo Daily Mail

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/to-mo-hon-dao-phep-thuat-noi-tieng-philippines-post1636796.tpo