Tò mò bữa ăn cuối cùng của những nhân vật lừng danh lịch sử

Trước khi trút hơi thở cuối cùng, những nhân vật lừng danh lịch sử như Từ Hy thái hậu, hoàng đế Napoleon của Pháp... đã ăn những món gì. Đây là câu hỏi mà không ít người tò mò.

Nữ hoàng Cleopatra là một trong những nhân vật lừng danh lịch sử thế giới. Bà là nữ hoàng xinh đẹp, quyến rũ và quyền lực của Ai Cập. Đặc biệt, bà được nhiều người biết đến có 2 người tình quyền lực là nhà quân sự La Mã lỗi lạc Julius Caesar và danh tướng Mark Antony.

Theo các sử liệu, vào năm 30 trước Công nguyên, sau khi nghe tin Mark Antony bị Octavian - con trai nuôi của Julius Ceasar đánh bại và giết chết trong cuộc chiến tranh giành quyền lực, Nữ hoàng Cleopatra quyết định tự sát. Trước khi tự kết liễu cuộc sống, bà hoàng Ai Cập này đã ăn những quả sung - một món ăn ngon thời đó. Sau đó, Cleopatra sai người mang một con rắn độc đến để nó cắn bà dẫn tới tử vong.

Từ Hy thái hậu là một trong những người phụ nữ quyền lực nhất nhà Thanh cũng như trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Bà là phi tần của Thanh Văn Tông Hàm Phong Đế và là mẹ đẻ của Đồng Trị Hoàng đế. Ngay cả khi hoàng đế Đồng Trị và vua Quang Tự còn tại vị, Từ Hy thái hậu nắm quyền xử lý triều chính trong suốt 47 năm.

Vào ngày 15/11/1908, Từ Hy thái hậu qua đời ở điện Nghi Loan. Khi còn sống, bà hoàng này nổi tiếng với việc mỗi bữa thưởng thức hơn 100 món ăn. Theo các ghi chép, trước khi qua đời, vị thái hậu quyền lực này dùng canh ba ba. Nguyên do là bởi loại canh này được xem là "thần dược" có thể giúp khỏe mạnh, kéo dài sự sống. Thế nhưng, dù uống canh ba ba trong vài ngày nhưng cuối cùng Từ Hy thái hậu vẫn không thể qua khỏi.

Hoàng đế Napoleon Bonaparte là nhà cai trị, nhà cầm quân danh tiếng của nước Pháp. Ông tham gia 60 trận chiến và chỉ thua 7 trận. Phần lớn các chiến bại của ông là những năm cuối đời.

Sau thất bại trong trận chiến Waterloo năm 1815, Napoleon thoái vị và phải đi lưu đày tới đảo St. Helena hoang vắng. Năm 1821, ông trút hơi thở cuối cùng. Bữa ăn cuối mà ông thưởng thức gồm: thịt bò, trứng, cà chua, bánh mì nướng và một ít rượu sherry.

Abraham Lincoln là Tổng thống thứ 16 của Mỹ. Ông được đánh giá là một trong những ông chủ Nhà Trắng tài năng nhất lịch sử quốc gia này. Khi đang trong nhiệm kỳ tổng thống, ông Lincoln bị ám sát và qua đời ngày 15/4/1865.

Trước khi mất, Tổng thống Lincoln đã thưởng thức một bữa ăn khá thịnh soạn gồm: súp, gà nướng, súp lơ, pho mát.

Công nương Diana là một trong những nhân vật được công chúng yêu mến và kính trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, Công nương Diana đã qua đời trong một vụ tai nạn xe nghiêm trọng vào ngày 31/8/1997.

Trước khi mất, Công nương Diana đã thưởng thức bữa ăn cuối gồm: tempura rau (món chiên nổi tiếng ở Nhật Bản), món trứng rán nấm và măng tây tại nhà hàng Ritz Carlton ở Paris, Pháp.

Mời độc giả xem video: Cả Từ Hi Thái hậu và Hòa Thân đều phát cuồng với thứ xa xỉ này.

Tâm Anh (theo Grunge)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/to-mo-bua-an-cuoi-cung-cua-nhung-nhan-vat-lung-danh-lich-su-1963771.html