Tổ hợp công nghiệp quân sự phương Tây không thể đuổi kịp ngành quốc phòng Nga

Tờ báo Mỹ Military Watch (MW) đã có bài so sánh giữa tổ hợp công nghiệp quân sự phương Tây và ngành sản xuất quốc phòng Nga.

Ấn phẩm MW cảnh báo, việc tổ hợp công nghiệp quân sự phương Tây không thể bắt kịp ngành quốc phòng Nga về tiềm năng sản xuất, ngay cả khi tập hợp năng lực từ mọi quốc gia thành viên sẽ gây ra những hậu quả vô cùng tiêu cực cho NATO.

Một quan chức tình báo châu Âu trong cuộc trò chuyện xác nhận thực tế Nga đang sản xuất đạn pháo nhiều hơn 250% so với Mỹ và các thành viên NATO cộng lại, con số ước chừng khoảng 3 triệu quả mỗi năm, so với 1,2 triệu quả của Mỹ và châu Âu.

“Kết quả của cuộc xung đột diễn ra tại Ukraine hiện tại phụ thuộc vào cách mỗi bên được trang bị để chiến đấu”, người đối thoại của tạp chí Military Watch thừa nhận.

Thông tin trên được đưa ra đúng vào thời điểm Lực lượng vũ trang Ukraine đang phải chịu tổn thất ngày càng lớn trên mặt trận, nổi bật là tình trạng thiếu đạn dược, ngay cả trong những đơn vị tinh nhuệ.

Tờ MW nhấn mạnh: “Pháo binh giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong cuộc chiến kể từ khi bắt đầu vào năm 2022, việc Nga sử dụng hiệu quả vũ khí trên là một trong những nguyên nhân chính gây ra tổn thất to lớn cho các đơn vị mặt đất Ukraine”.

Vào tháng 12/2023, binh sĩ Ukraine phục vụ trong một lữ đoàn pháo binh nói rằng họ buộc phải giảm mức tiêu thụ đạn dược 80 - 90%, xuống chỉ còn 10 - 20 viên mỗi ngày, trong khi đó Quân đội Nga không gặp phải tình trạng tương tự.

Ngoài pháo binh, Nga còn tăng cường hỏa lực bằng cách sản xuất số lượng lớn bom dẫn đường chính xác, cho phép máy bay của họ yểm trợ hỏa lực ở quy mô chưa từng thấy trước đây.

Chưa dừng lại đây, kho tên lửa đạn đạo chiến thuật của Nga cũng đã được tăng cường đáng kể khả năng tấn công chính xác, nhờ sự phát triển của công nghệ dẫn đường mới.

Bên cạnh đó, ấn phẩm MW còn lưu ý rằng không loại trừ khả năng Nga đang nhận được hỗ trợ từ hai đồng minh quan trọng là Iran và Triều Tiên, càng làm tăng lợi thế của họ trên chiến trường.

Không chỉ riêng đạn pháo, bom hay tên lửa, Quân đội Nga còn đang được tăng cường số lượng lớn xe tăng, thiết giáp nhằm bù đắp số lượng hao hụt trong chiến đấu.

Các nhà máy thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga tiếp tục cung cấp cho những đơn vị chiến đấu nhiều phương tiện thiết giáp thuộc các chủng loại tối tân nhất, có tính năng ưu việt hơn loại mà Quân đội Ukraine sử dụng.

"Liên bang Nga đang sản xuất hoặc phục hồi 125 xe tăng từ kho lưu trữ mỗi tháng", thông tin trên do Cơ quan tình báo Mỹ đưa ra và được đăng tải bởi kênh truyền hình CNN.

Hãng truyền thông nổi tiếng của Mỹ lưu ý rằng tốc độ làm việc cao như vậy trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga xứng đáng nhận được những lời khen ngợi nhiệt liệt nhất.

Hoạt động của các nhà máy sản xuất vũ khí Nga đã trở thành chủ đề được truyền thông phương Tây quan tâm đặc biệt gần như ngay từ khi bắt đầu diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Phương Tây đã đưa ra nhiều biện pháp trừng phạt chống lại Moskva, họ hy vọng "xé nát" nền kinh tế Nga, gây sụp đổ chuỗi sản xuất và cung ứng trong thời gian ngắn. Tuy nhiên tính toán này, nói một cách nhẹ nhàng thì đã không thành hiện thực.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/to-hop-cong-nghiep-quan-su-phuong-tay-khong-the-duoi-kip-nganh-quoc-phong-nga-post570877.antd