Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh

Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Đông Anh vừa tổ chức thành công Đại hội, nhiệm kỳ 2023 - 2028, bầu ra 11 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, năng lực, trình độ, có tinh thần trách nhiệm vào Ban Chấp hành khóa mới.

Theo báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ qua, công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động luôn được Công đoàn Cơ quan UBND huyện xác định là chức năng quan trọng nhất của tổ chức Công đoàn, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình triển khai hoạt động.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền giáo dục trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được chú trọng; phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được triển khai hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên Công đoàn tham gia và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Ban Chấp hành Công đoàn UBND huyện Đông Anh khóa mới ra mắt Đại hội.

Các hoạt động xã hội và công tác chăm lo đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được đánh giá là điểm sáng của Công đoàn Cơ quan UBND huyện trong nhiệm kỳ qua với các kết quả nổi bật như: Hàng năm Công đoàn đã chủ động đề xuất với lãnh đạo hỗ trợ kinh phí, tranh thủ từ nguồn lực xã hội hóa để tạo điều kiện cho đoàn viên được đi giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm gắn với tham quan nghỉ mát trong các dịp hè, vào dịp đầu xuân... Qua đó góp phần nâng cao kiến thức, hiểu biết thực tế, tạo được sự gần gũi giao lưu trao đổi kinh nghiệm công tác giữa các đoàn viên và các Tổ Công đoàn trong cơ quan, tăng thêm tinh thần đoàn kết, gắn bó; đặc biệt thường xuyên có sự quan tâm, chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm đối với nhiệm vụ trọng tâm của các Tổ Công đoàn.

Công đoàn đã tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời tới đoàn viên và thân nhân đoàn viên, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; phát động xây dựng quỹ khuyến học với số tiền quyên góp mỗi năm từ 80 đến 120 triệu đồng để tổ chức các hoạt động chăm lo cho con cán bộ, công chức, viên chức, khen thưởng các cháu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến, các cháu đạt giải trong các kỳ thi học sinh Giỏi các cấp. Trong 5 năm đã tặng quà cho cho các cháu nhân dịp tết Thiếu nhi, tết Trung thu với số tiền là trên 700 triệu đồng.

Trong nhiệm kỳ qua, thực hiện phong trào thi đua yêu nước do Công đoàn cấp trên phát động, Công đoàn Cơ quan UBND huyện đã tổ chức triển khai và hoạt động hiệu quả các phong trào thi đua, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan. Tiêu biểu là phong trào: Thực hiện mô hình Quy tắc ứng xử gắn với thực hiện văn hóa công sở, chỉnh trang, cải tạo các bồn hoa, cây cảnh trong trụ sở; phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc” thu hút được đông đảo nữ đoàn viên tham gia.

Ngoài ra, trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Công đoàn đã giới thiệu 87 đồng chí đi học lớp tìm hiểu về Đảng; 75 đoàn viên Công đoàn ưu tú được kết nạp Đảng; đề nghị chuyển đảng chính thức cho 68 đồng chí; phối hợp chọn cử 118 đồng chí tham gia học lớp trung cấp lý luận chính trị; 21 đồng chí học cao cấp lý luận chính trị... Với những kết quả đã đạt được, Công đoàn Cơ quan UBND huyện đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh tặng Cờ thi đua, Bằng khen, Giấy khen.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Linh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Thủ trưởng cơ quan đã ghi nhận những kết quả mà Công đoàn Cơ quan UBND huyện đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn Cơ quan UBND huyện cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, lao động vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện; tiếp tục tập trung chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đoàn viên, trọng tâm là các phong trào: “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”…; phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở vững mạnh.

Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội Công đoàn Cơ quan UBND huyện Đông Anh đã bầu 11 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, năng lực, trình độ, có tinh thần trách nhiệm vào Ban Chấp hành khóa mới; bầu 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Công đoàn huyện Đông Anh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Mạnh Quân - Hồng Sinh

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-cong-doan-co-quan-uy-ban-nhan-dan-huyen-dong-anh-154647.html