Tổ chức phiên tòa giả định

Chiều 23/3, Hội Luật gia TP.Quảng Ngãi phối hợp cùng Phòng Tư pháp TP.Quảng Ngãi, Tòa án nhân dân TP.Quảng Ngãi, Thành đoàn Quảng Ngãi và Trường THPT Lê Trung Đình tổ chức phiên tòa giả định, nhằm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho hơn 450 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN).

Bối cảnh phiên tòa giả định xoay quanh bị cáo Trương Quốc Khánh, bị Viện Kiểm sát nhân dân TP.Quảng Ngãi truy tố về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo Điểm a khoản 2 Điều 260, Bộ luật Hình sự.

Phiên tòa giả định tái hiện sinh động trình tự tố tụng.

Theo nội dung cáo trạng, khoảng 11 giờ 15 phút ngày 20/12/2023, Trương Quốc Khánh, là học sinh Trường THPT Đ đang trên đường đi học về, Khánh điều khiển xe mô tô Honda chạy trên đường Phan Đình Phùng hướng từ bắc - nam, Khánh đi hàng 2 cùng với bạn, vừa đi vừa nói chuyện. Khi gần đến ngã tư Phan Đình Phùng - Lê Lợi (TP.Quảng Ngãi) thì Khánh phát hiện phía trước có Tổ công tác Công an TP.Quảng Ngãi đang làm nhiệm vụ.

Do bản thân chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50cm3 trở lên, không có giấy phép lái xe mô tô hạng A1 theo quy định, không đội mũ bảo hiểm, Khánh lo sợ bị tổ công tác kiểm tra, xử lý nên Khánh đã điều khiển xe quay đầu lại, đi ngược chiều trên đường Phan Đình Phùng (có biển cấm đi ngược chiều). Khánh đi ngược chiều khoảng 10m đến khu vực trước số nhà 282 Phan Đình Phùng, Khánh đâm trực diện vào xe mô tô do ông Lương Ngọc Vinh (ông Vinh đi đúng làn đường, phần đường của mình), làm ông Vinh ngã ra đường bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Do đó, bị cáo Trương Quốc Khánh phải đối diện với hình phạt 2 năm 3 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Phiên tòa giả định thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Phiên tòa diễn ra đầy đủ trình tự, thủ tục, thành phần theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Phần xét hỏi, tranh tụng và tuyên án tại phiên tòa lồng ghép được các quy định của pháp luật về hành vi phạm tội, mức án áp dụng, hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng, thể hiện được tính nghiêm minh của pháp luật.

Học sinh tương tác, trả lời các câu hỏi liên quan.

Các đoàn viêm thanh niên giao lưu và được giải đáp thắc mắc liên quan đến nội dung phiên tòa. Qua đó, đoàn viêm thanh niên rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Tin, ảnh: T.ÂN

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/phap-luat/202403/phien-toa-gia-dinh-tuyen-truyen-ve-an-toan-giao-thong-72932ae/