Tổ chức Họp mặt truyền thống cán bộ Đoàn 3 tỉnh, thành: Sóc Trăng - Cần Thơ - Hậu Giang qua các thời kỳ

Phát biểu chào mừng tại buổi họp mặt, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào nhấn mạnh, họp mặt cán bộ Đoàn 3 tỉnh, thành: Sóc Trăng - Cần Thơ - Hậu Giang qua các thời kỳ là hoạt động truyền thống, có ý nghĩa thiết thực, là dịp để các đồng chí cán bộ đoàn qua các thời kỳ cùng nhau ôn lại những kỷ niệm thời tuổi trẻ, chia sẻ kinh nghiệm quý báu về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, gắn bó giữa các thế hệ thanh niên của 3 tỉnh, thành: Sóc Trăng, Cần Thơ, Hậu Giang.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tặng lẵng hoa chúc mừng tại chương trình họp mặt. Ảnh: TẤN PHÁT

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Cẩm Đào mong rằng trong thời gian tới, các cô, chú, anh, chị nguyên cán bộ đoàn sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành, cổ vũ, hỗ trợ cho thế hệ trẻ 3 tỉnh, thành: Sóc Trăng - Cần Thơ - Hậu Giang, góp phần xây dựng lớp thanh niên bản lĩnh, năng động, sáng tạo và phát triển. Đồng thời tin tưởng tuổi trẻ 3 tỉnh, thành: Sóc Trăng - Cần Thơ - Hậu Giang sẽ tiếp nối những truyền thống vẻ vang, hào hùng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tiếp tục phát huy những thành tích đạt được và gặt hái nhiều thành công, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tỉnh ủy Sóc Trăng dành tặng 1 công trình an sinh xã hội trị giá 30 triệu đồng cho tuổi trẻ 3 tỉnh, thành: Sóc Trăng - Cần Thơ - Hậu Giang. Ảnh: TẤN PHÁT

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024). Trải qua 93 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã khẳng định được bản lĩnh cách mạng, lòng trung thành với Đảng, với dân tộc, là lực lượng xung kích cách mạng, là tổ chức hạt nhân chính trị của thanh niên Việt Nam, là đội dự bị tin cậy của Đảng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam. Cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ 3 tỉnh, thành: Sóc Trăng - Cần Thơ - Hậu Giang luôn phát huy những thuận lợi, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và đại hội đoàn các cấp. Riêng trong năm 2023, tuổi trẻ 3 tỉnh, thành đã thực hiện trên 10.300 công trình, phần việc thanh niên. Đồng thời, Tỉnh đoàn Sóc Trăng đã tổ chức 25 chương trình khuyến học, khuyến tài, giúp đỡ cho 858 học sinh, sinh viên; Thành đoàn Cần Thơ, Tỉnh đoàn Hậu Giang trao tặng trên 5.100 suất học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Các đồng chí cán bộ đoàn qua các thời kỳ bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những kết quả đạt được của tuổi trẻ 3 tỉnh, thành: Sóc Trăng - Cần Thơ - Hậu Giang. Đồng thời mong muốn các thế hệ thanh niên 3 địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức cho đoàn viên, thanh niên; quan tâm hỗ trợ đoàn thanh niên lực lượng vũ trang…

Các đại biểu tham dự họp mặt chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: TẤN PHÁT

Dịp này, Tỉnh ủy Sóc Trăng dành tặng 1 công trình an sinh xã hội trị giá 30 triệu đồng cho Đoàn 3 tỉnh, thành: Sóc Trăng - Cần Thơ - Hậu Giang.

TẤN PHÁT

Nguồn Sóc Trăng: https://www.baosoctrang.org.vn/doan-the/to-chuc-hop-mat-truyen-thong-can-bo-doan-3-tinh-thanh-soc-trang-can-tho-hau-giang-qua-cac-thoi-ky-72265.html