Tổ chức festival thanh niên làm kinh tế giỏi tiêu biểu

Chương trình Festival thanh niên làm kinh tế giỏi dựng xây đất nước với chủ đề "Tỏa sáng hào khí ngàn năm" và Tuyên dương 100 thanh niên làm kinh tế giỏi tiêu biểu trong cả nước, tổ chức tối 15/10, tại Khu di tích Đền Đô, tỉnh Bắc Ninh.

Chương trình do Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Cổng tri thức Thánh Gióng phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh và Tập đoàn Hanaka tổ chức nhằm hưởng ứng Cuộc vận động "Thanh niên lập thân, lập nghiệp làm giàu chính đáng," kỷ niệm 54 năm ngày truyền thống của Hội Liên hiệp Thanh niên (15/10) và Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10). Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng biểu dương những thành tích xuất sắc trong lập thân, lập nghiệp của các thanh niên làm kinh tế giỏi; bày tỏ niềm tự hào vì thế hệ trẻ hôm nay đã tiếp nhận được tài sản vô giá là truyền thống ngàn năm văn hiến của bậc tiền nhân truyền lại cho đời sau. Phó Thủ tướng nhấn mạnh các thanh niên chính là lực lượng tiên phong đóng góp sức trẻ dựng xây đất nước; mong các bạn trẻ tiếp tục nuôi hoàn bão lớn, đạt được những thành tích xuất sắc trong kinh doanh góp phần đưa công cuộc công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước thành công. Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Phước Lộc khẳng định trong suốt 54 năm qua, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam luôn giữ vững truyền thống đoàn kết, tập hợp các tầng lớp thanh niên thành lực lượng hùng hậu, xung kích trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của Tổ quốc và ngày nay thanh niên Việt Nam xung kích, tình nguyện thực hiện công cuộc đổi mới công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước. Tổ chức Hội không ngừng được củng cố, mở rộng và phát triển, tập hợp đông đảo các tầng lớp thanh niên trên các mặt trận ở mọi miền của đất nước và thanh niên Việt Nam học tập, làm việc ở nước ngoài. Đến nay, 100% xã, phường trong cả nước có tổ chức Hội, thu hút hơn tám triệu bạn trẻ sinh hoạt ổn định trong các chi hội, câu lạc bộ, đội, nhóm theo đối tượng, nghề nghiệp, sở thích đáp ứng nhu cầu chính đáng của thanh niên. Trong số 100 thanh niên làm kinh tế giỏi năm 2010 được tuyên dương tại Festival lần này có Trần Quốc Việt, chủ cơ sở chăn nuôi heo rừng Ba Sớm, tỉnh Bến Tre, khởi nghiệp năm 2004 với việc nuôi ba ba, nuôi cá thác lác cườm, đến năm 2008 xây dựng thành công mô hình nuôi heo rừng lai. Hay Trần Quang Dũng, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Trần Quang chuyên san lấp thi công các công trình giao thông, tuy bị bại liệt từ nhỏ những anh đã vượt lên số phận, phát huy nghề đông y truyền thống của gia đình. Năm 2005, Dũng mở phòng khám đông y đến năm 2009, Dũng là Giám đốc Công ty. Hiện Trần Quang Dũng làm Chủ tịch Hội Khuyết tật tỉnh Hà Nam. 100 thanh niên làm kinh tế giỏi được tuyên dương lần này đại diện cho 28 triệu thanh niên Việt Nam đã và đang đóng góp sức mình cho sự phát triển của đất nước. Các bạn trẻ đã khẳng định nghị lực và ý chí phấn đấu của tuổi trẻ qua các con số ấn tượng về tổng vốn đầu tư gần 6.000 tỷ đồng, doanh thu hơn 11.000 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 400 tỷ đồng, đóng góp cho hoạt động xã hội gần 20 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 25.000 lao động... Tại buổi lễ, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã phát động Chương trình 1.000 doanh nhân trẻ đỡ đầu cho 1.000 ý tưởng khởi nghiệp của thanh niên để cổ vũ, động viên 28 triệu thanh niên đi đầu trong phong trào học tập, lập thân, lập nghiệp. Từ sau ngày 15/10, chương trình này sẽ được trình được triển khai rộng khắp trong 63 tỉnh, thành của cả nước./. Quỳnh Hoa (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/to-chuc-festival-thanh-nien-lam-kinh-te-gioi-tieu-bieu/201010/64198.vnplus