Tổ chức Đảng tốt từ đảng viên tốt

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: 'Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do đảng viên đều tốt'. Thực hiện lời căn dặn này của Người, ở nhiều tổ chức đảng đã quan tâm xây dựng những tấm gương đảng viên tốt.

Đảng viên Trần Ngọc Dư, Phó Bí thư chi bộ thôn Hoàng Sơn, xã Chân Sơn (Yên Sơn) - người đứng bên trái, gương mẫu đi đầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế gia đình.

Chi bộ thôn Hoàng Sơn, xã Chân Sơn (Yên Sơn) nhiều năm nay được xếp loại hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, năm qua, chi bộ được công nhận là chi bộ “bốn tốt”. Ở đây vừa có các hộ di dân tái định cư vừa có các hộ là người sở tại nhưng luôn đoàn kết một lòng chung sức xây dựng cuộc sống ấm no. Có được kết quả này là do đã có những tấm gương đảng viên tốt, thực sự nêu gương trong mọi phong trào, nhất là trong phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhạy bén phát triển kinh tế. Ông Trần Ngọc Dư, Phó Bí thư Chi bộ, trưởng thôn Hoàng Sơn là một tấm gương như vậy.

Đảng viên Trần Ngọc Dư năm nay đã gần 70 tuổi nhưng ông vẫn cần mẫn, nêu gương làm kinh tế giỏi và chia sẻ kinh nghiệm với Nhân dân trong thôn. Tận dụng diện tích ruộng hai vụ, ông Dư thâm canh thêm vụ 3 để trồng hoa lay ơn, trồng cà chua, cà giòn, dưa chuột, ngô lấy hạt. Ông còn trồng ổi, chăn nuôi lợn sinh sản và hàng trăm con gà thịt.

Ông Dư cho biết: “Là đảng viên và đảm nhận cương vị Phó Bí thư Chi bộ nên tôi luôn tâm niệm phải làm gương trong phát triển kinh tế để vận động các hộ làm theo, tôi không nề hà khi hướng dẫn các hộ không am hiểu kỹ thuật trồng hoa Lay ơn để nâng cao thu nhập”. Thấy ông Dư “mùa nào thức nấy” có các mặt hàng nông sản đem ra chợ bán và thương lái đến nhà thu mua, đời sống khá giả, nhiều hộ trong thôn bắt đầu làm theo.

Đến nay, thôn Hoàng Sơn có 4 ha cây ăn quả, 2 ha hoa lay ơn, gần chục ha rau màu các loại. Nếu như đầu năm 2023, thôn có 36 hộ nghèo, thì nay đã giảm được 20 hộ nghèo. Trong thôn, nhiều hộ có nhà xây khang trang. Bí thư chi bộ Nguyễn Duy Mương chia sẻ, trong chi bộ, nhiều tấm gương đảng viên tiên phong trong trồng cây ăn quả, tiên phong đóng góp ủng hộ các loại quỹ chung nên công tác dân vận và công tác lãnh đạo của chi bộ, các tổ chức đoàn thể khá hiệu quả.

Chi bộ Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Bình nhiều năm qua luôn lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, quản lý lâm sản. Có được kết quả này là nhờ có những tấm gương đảng viên là cán bộ, kiểm lâm viên, nhân viên tuần rừng không quản ngại khó khăn, vất vả, hiểm nguy, lăn xả, bám dân, bám bản trong công tác bảo vệ rừng. Họ cũng không ngừng đổi mới, sáng tạo trong công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương có những cách làm hay để quản lý, bảo vệ rừng chặt chẽ.

Từ tháng 11 - 2022, đảng viên, kiểm lâm viên Nguyễn Văn Mão được phân công phụ trách quản lý, bảo vệ rừng địa bàn xã Xuân Lập. Đây là địa bàn khó khăn nhất, có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống, trong khi anh Mão lại là người Tày. Khi nhận nhiệm vụ với vai trò là đảng viên, anh Mão đã sâu sát với người dân, nhất là đồng bào Mông, anh chăm chỉ học tiếng Mông dù biết tiếng Mông rất khó học.

Cô giáo Đặng Thị Hà, Chi ủy viên chi bộ, Bí thư Đoàn trường PTDT Nội trú THCS và THPT huyện Na Hang đến tận nhà để hướng dẫn ôn bài cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nhờ sự kiên trì học tiếng Mông và đi sâu vào đời sống của người Mông, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng Mông mà anh Mão đã thuyết phục người Mông tích cực, hăng hái tham gia bảo vệ rừng cùng lực lượng chức năng bằng chính tiếng Mông. Trước đây, trên địa bàn thôn Khuổi Củng, xã Xuân Lập thường có các vụ chặt phá rừng xảy ra.

Đảng viên Nguyễn Văn Mão đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền, Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình thành lập chốt giữ rừng tạm thời tại điểm Xuân Tọ, thôn Khuổi Củng, trong đó tham gia giữ chốt là các hộ gia đình, cán bộ xã, kiểm lâm viên địa bàn và cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Lâm Bình. Từ khi thành lập chốt, tình trạng chặt phá rừng ở Khuổi Củng đã được chấm dứt. Anh Mão còn tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, duy trì hiệu quả hoạt động của 5 tổ đội bảo vệ rừng ở 5 thôn.

Đồng chí Nguyễn Văn Toán, Bí thư chi bộ, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Bình cho biết, chi bộ luôn chú trọng xây dựng những điển hình đảng viên tốt, bởi vậy chi bộ đã giao việc mới, việc khó đến từng đồng chí đảng viên để rèn luyện, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, chính trị tư tưởng, năng lực công tác. Đối với những đảng viên tốt, chi bộ biểu dương, khen thưởng kịp thời tại các hội nghị, sinh hoạt chi bộ để tạo sức lan tỏa trong toàn chi bộ.

Ở chi bộ trường PTDT Nội trú THCS và THPT huyện Na Hang, tấm gương của đồng chí Đặng Thị Hà, Chi ủy viên, Bí thư Đoàn trường đã trở thành động lực để cán bộ, đảng viên ở đây noi theo. Công tác ở ngôi trường có 100% là học sinh đồng bào dân tộc thiểu số học tập nội trú, trong đó có tới 60% học sinh là con hộ nghèo, cận nghèo, chị Hà đã tích cực tham mưu với chi bộ, Ban Giám hiệu nhà trường có nhiều hoạt động đổi mới công tác dạy và học, quan tâm chăm lo đến đời sống của các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chị đã tham mưu với chi bộ lãnh đạo học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh gắn với mỗi việc tốt của cán bộ, đảng viên. Mỗi việc tốt tập trung chủ yếu vào giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Chị Hà cùng với tổ chức Công đoàn của nhà trường đến tận nhà các em học sinh nghèo, cận nghèo để tặng quà, đồ dùng học tập, vận động các em đến lớp và kèm cặp các em học sinh yếu. Là Bí thư Đoàn trường, nhiều năm qua, chị tham mưu tổ chức thành công Gala “Xuân Yêu thương” vào các dịp Tết nguyên đán hàng năm với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Mỗi chi bộ tốt, đảng bộ tốt đều phải được xây dựng từ những đảng viên tốt. Một đảng viên tốt sẽ tạo sức lan tỏa để lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng tinh thần đoàn kết kỷ luật tốt, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Từ đó làm nên sức mạnh của cả tập thể, tổ chức Đảng.

Bài, ảnh: Thủy Châu

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/chinh-tri/xay-dung-dang-nha-nuoc/to-chuc-dang-tot-tu-dang-vien-tot-186947.html