Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép 3 bị cáo lĩnh 8 năm 6 tháng tù giam

Ngày 22/3, Tòa án nhân dân tỉnh xét xử vụ án hình sự sơ thẩm tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép đối với 3 bị cáo: Mai Văn Thành (sinh năm 1985); Nguyễn Văn Khoa (sinh năm 1990) đều thường trú tại huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định; Lê Công Quý (sinh năm 1985) thường trú tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

3 bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, trong khoảng thời gian từ cuối tháng 7/2023 đến đầu tháng 9/2023, Thành, Quý, Khoa đã thực hiện việc đón và chở người Trung Quốc nhập cảnh trái phép 3 lần, tổng cộng 7 người để đưa sâu vào nội địa Việt Nam.

Trong đó, ngày 29/7 đón và chở 2 người, Thành được hưởng lợi 5 triệu đồng, Quý được hưởng 21 triệu đồng, Khoa được hưởng 6 triệu đồng; ngày 12/8 đón và chở 4 người đều đưa vào thành phố Hồ Chí Minh, chuyến này Thành được hưởng 9,5 triệu đồng, Quý được hưởng 19,5 triệu đồng, Khoa được hưởng 9 triệu đồng. Đến ngày 9/9/2023, cả nhóm tiếp tục tổ chức đón và chở 1 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép để đưa vào đến thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, khi đang di chuyển từ Cao Bằng về Hà Nội thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang nên Thành, Quý, Khoa đều chưa nhận được tiền công.

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt 3 bị cáo: Mai Văn Thành 36 tháng tù giam, Lê Công Quý 36 tháng tù giam, Nguyễn Văn Khoa 30 tháng tù giam về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép theo quy định tại khoản 2, Điều 348 Bộ Luật Hình sự.

P.O

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/to-chuc-cho-nguoi-khac-nhap-canh-trai-phep-3-bi-cao-linh-8-nam-6-thang-tu-giam-3168230.html