Tổ chức 3 sự kiện lớn kỷ niệm 20 năm TP Cần Thơ trực thuộc trung ương

Trong 3 sự kiện lớn hướng đến kỷ niệm 20 năm TP Cần Thơ trực thuộc trung ương có chương trình Tôn vinh, biểu dương, hành trình về nguồn – Viếng lăng Bác cho 100 gương điển hình, tiên tiến.

Sáng 7-11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Cần Thơ phát đi thông cáo báo chí về việc sẽ phối hợp cùng một số cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức 3 sự kiện lớn nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương (1/1/2004 - 1/1/2024), gắn với đón chào năm mới "Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Giáp Thìn 2024", gồm: Chương trình đi bộ "Đồng hành vì người nghèo", Chương trình Giao lưu văn nghệ "Nối vòng tay lớn - năm 2023" và Chương trình "Tôn vinh, biểu dương, hành trình về nguồn – Viếng lăng Bác cho 100 gương điển hình, tiên tiến".

Cần Thơ sẽ tổ chức thêm 3 sự kiện lớn để chào mừng 20 năm trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Nguồn ảnh trên Internet

Múc đích, ý nghĩa của các sự kiện này là nhằm khuyến khích, thúc đẩy các hoạt động vì cộng đồng, vì an sinh xã hội, chung tay đóng góp vào Quỹ "Vì người nghèo" với mục tiêu chăm lo, giúp đỡ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố, quyết tâm hoàn thành vượt chỉ tiêu giảm nghèo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, huyện; góp phần xây dựng một TP Cần Thơ văn minh, hiện đại và nghĩa tình.

Tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị trường học và đồng bào dân tộc, tôn giáo, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố thể hiện niềm tự hào về tình yêu quê hương, đất nước qua lời ca tiếng hát; phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp cùng chung tay xây dựng TP Cần Thơ văn minh, giàu đẹp.

Tổ chức chương trình đi bộ đồng hành vì người nghèo; Giao lưu văn nghệ với chủ đề "Nối vòng tay lớn", trình diễn những tiết mục ca, múa nhạc, ca cảnh, hoạt cảnh, ca cổ, dân ca, hòa tấu, nhảy hiện đại,… có nội dung ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước; ca ngợi tình yêu thương con người, tình yêu cuộc sống, các giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; thể hiện sự đoàn kết, gắn bó của dân tộc. Đồng thời cũng là dịp để các tổ chức tôn giáo tín ngưỡng gặp gỡ, giao lưu, tăng cường mối quan hệ gắn kết khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Ghi nhận và khẳng định những đóng góp quan trọng của cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến trên tất cả các ngành, các lĩnh vực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Đảng bộ, chính quyền, MTTQ Việt Nam thành phố phát động, góp phần tích cực vào thành tựu chung của thành phố trong 20 năm qua. Là dịp để tôn vinh, tuyên dương, khen thưởng khích lệ các gương điển hình tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, trong phong trào học tập và làm theo Bác.

Lễ hội trang phục áo bà ba, áo dài với sự tham gia của 5.000 phụ nữ cũng là một trong những sự kiện lớn chào mừng 20 năm Cần Thơ trở thành thành phố trực thuộc trung ương

Theo đó, Chương trình đi bộ "Đồng hành vì người nghèo" sẽ tổ chức vào sáng 26-11 tại công viên Sông Hậu, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. Số lượng người tham gia là 5.000 người.

Chương trình giao lưu văn nghệ "Nối vòng tay lớn - năm 2023" sẽ diễn ra vào tối 16-12 tại công viên Lưu Hữu Phước, phường An Phú, quận Ninh Kiều.

Chương trình "Tôn vinh, biểu dương, hành trình về nguồn – Viếng lăng Bác cho 100 gương điển hình, tiên tiến" sẽ diễn ra một buổi vào đầu tháng 12 và hành trình 4 ngày vào giữa tháng 12.

TÂM QUÂN

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/dong-bang-ket-noi/to-chuc-3-su-kien-lon-ky-niem-20-nam-tp-can-tho-truc-thuoc-trung-uong-20231107104006872.htm