Tình yêu cần cả sự bao dung

BPO - Tất cả người hâm mộ bóng đá Việt Nam đến giờ vẫn còn tiếc nuối về trận thua đáng tiếc ở phút bù giờ cuối cùng trong cuộc thư hùng với tuyển Trung Quốc, qua đó để mất đi 1 điểm quý giá đầu tiên ở vòng loại cuối cùng hướng đến Qatar vào năm sau.

***

2 trong 3 bàn thua của “Rồng Vàng” ở trận này đều đến từ lỗi vị trí của hậu vệ trẻ được vào sân thay người - Nguyễn Thanh Bình, đó là một thực tế không bàn cãi từ màn trình diễn của cầu thủ thuộc biên chế Viettel. Thế nhưng, điều đáng nói là sau khi mắc lỗi, Thanh Bình đã bị không ít người lên án thậm tệ và “tấn công” cả vào trang facebook…

Liệu cách hành xử của những fan Việt như vậy có phải là tình yêu thật sự dành cho đội tuyển?

Trong cuộc sống không ai tránh khỏi sai lầm, với bóng đá lại càng dễ mắc sai lầm hơn khi chỉ cần 1 tích tắc thiếu tập trung sẽ phải trả giá, do đó từ người hùng trở thành tội đồ trong bóng đá rất thường xuyên xảy ra! Xui rủi sao trong một trận đấu được cả triệu người hâm mộ Việt Nam kỳ vọng và dõi theo thì điều không may ấy lại ứng đúng vào cầu thủ trẻ Thanh Bình - một tiềm năng lớn của thế hệ sau Quang Hải, Công Phượng, Tuấn Anh…

Pha bóng hậu vệ Nguyễn Thanh Bình để đội trưởng Trung Quốc Wu Lei vượt qua ghi bàn phút 90+5 (ảnh internet)

Pha bóng hậu vệ Nguyễn Thanh Bình để đội trưởng Trung Quốc Wu Lei vượt qua ghi bàn phút 90+5 (ảnh internet)

Trước hết phải nhìn nhận một thực tế sai lầm của cầu thủ sinh năm 2000 đang khoác áo CLB Viettel là do đối thủ của chúng ta được đánh giá có thực lực mạnh hơn. Đồng thời việc được cắt cử kèm 1 cầu thủ đẳng cấp như Wu Lei (người đang chơi cho Espanyol tại giải La liga - Tây Ban Nha) thật sự là một áp lực, nhiệm vụ quá lớn với bất cứ trung vệ nào không chỉ riêng Thanh Bình. Chính những lý do như vậy nên khi được tung vào sân thay Tiến Dũng, Thanh Bình liên tiếp mắc 2 lỗi gần tương tự giống nhau dẫn đến 2 bàn thua cho đội tuyển Việt Nam.

Trước khi phạm sai lầm trong trận đấu với Trung Quốc thì ở trận gặp tuyển Australia, Nguyễn Thanh Bình đã có màn trình diễn khá tốt trong suốt thời gian được thầy Park tung vào sân. Đơn giản bởi Thanh Bình là cầu thủ có chất lượng nên thầy Park mới tin dùng ở cấp độ đội tuyển cùng với 4 cầu thủ thuộc lứa U22 khác. Và đây cũng là cách mà huấn luyện viên người Hàn Quốc muốn giúp các cầu thủ trụ cột của đội U22 Việt Nam thích nghi và tích lũy thêm kinh nghiệm chinh chiến ở đấu trường quốc tế. Dĩ nhiên khi thử nghiệm bất cứ cầu thủ trẻ nào thì thầy Park phải chấp nhận đối diện với rủi ro và mạo hiểm, có như vậy thì “những viên ngọc thô” của bóng đá Việt Nam mới lung linh hơn, có giá trị hơn. Thế nhưng đáng tiếc là với nhiều người chỉ trích, “tấn công” Thanh Bình lại rất cực đoan và không nghĩ như vậy, họ chỉ muốn chiến thắng, chiến thắng mọi đối thủ mà quên đi thực lực của mình đang ở đâu! Để rồi khi thất bại thì sự cay cú được dồn nén và biến thành hành động trả đũa cay nghiệt, thiếu văn minh đối với những cá nhân không may là tâm điểm cho sự thất bại…

Hậu vệ Nguyễn Thanh Bình ôm mặt tiếc nuối sau sai lầm dẫn đến bàn thua (ảnh internet)

Hậu vệ Nguyễn Thanh Bình ôm mặt tiếc nuối sau sai lầm dẫn đến bàn thua (ảnh internet)

Đáng nói là vấn đề tấn công vào trang cá nhân như Thanh Bình đang hứng chịu không phải mới mà đã xuất hiện thường xuyên trong thời gian gần đây khi có các trận đấu của tuyển Việt Nam. Cụ thể đã có nhiều trọng tài, cầu thủ đội bạn nhận “mưa gạch đá” của cộng đồng mạng Việt một khi để xảy ra sai sót hoặc làm họ không hài lòng.

Trở lại với câu chuyện của hậu vệ trẻ Nguyễn Thanh Bình, để giảm áp lực cho chính anh và đội tuyển, thầy Park buộc phải gạt anh ra khỏi danh sách trong trận đấu với Oman sắp tới. Còn với cá nhân Thanh Bình, sau “tai nạn” xảy ra trong trận đấu với Trung Quốc, anh đã lên tiếng xin lỗi các thành viên trong đội và cả người hâm mộ.

Vậy, đừng nên khắt khe có phần cay nghiệt với một cầu thủ trẻ, nhất là chúng ta lại đang chơi ở một sân lớn mà cả khu vực Đông Nam Á chỉ mình chúng ta góp mặt. Hãy xem sân chơi này là một trải nghiệm lý thú của đội tuyển và cũng cho chính người hâm mộ chúng ta mỗi lần chứng kiến các tuyển thủ ra sân. Và một khi người hâm mộ có cái nhìn nhẹ nhàng hơn, bao dung hơn với đội tuyển, nhất là dừng hẳn hành động như cái cách “dành cho” Thanh Bình thì chắc chắn các cầu thủ sẽ không phải gánh thêm những áp lực để chơi bóng thanh thoát hơn, cống hiến nhiều trận đấu hấp dẫn hơn cho chính chúng ta và màu cờ sắc áo của quốc gia!

Nguyễn Tấn

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/18/127587/tinh-yeu-can-ca-su-bao-dung