Tỉnh Tuyên Quang giới thiệu chương trình Năm du lịch và lễ hội khinh khí cầu quốc tế

Chiều 29-3, tại Đà Nẵng, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức hội nghị truyền thông về chương trình khai mạc Năm du lịch và lễ hội khinh khí cầu quốc tế Tuyên Quang diễn ra từ ngày 27-4 đến 2-5-2024 tại thành phố Tuyên Quang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Hoàng Việt Phương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Đây là hoạt động khởi đầu chuỗi các sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch diễn ra trong năm 2024 nhằm giới thiệu, quảng bá tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch, các giá trị di sản văn hóa, tài nguyên, sản phẩm du lịch của tỉnh để thu hút du khách trong nước và quốc tế, các nhà đầu tư đến với Tuyên Quang.

Đồng thời, đưa những nét đẹp quê hương cách mạng “Thủ đô khu giải phóng - Thủ đô kháng chiến” đến gần hơn với du khách và đồng bào trong, ngoài nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Hoàng Việt Phương (bìa trái), Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng Mai Thị Thu (thứ 2, từ trái sang) cùng lãnh đạo Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại miền Trung - Tây Nguyên (VTV8), Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Tuyên Quang tham dự hội nghị. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Theo đó, lễ hội khinh khí cầu quốc tế Tuyên Quang sẽ diễn ra vào sáng 27-4 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (thành phố Tuyên Quang) với những màn trình diễn và phục vụ du khách trải nghiệm bay khinh khí cầu (gồm 10 khinh khí cầu bay tự do, 5 khinh khí cầu bay treo, 7 khinh khí cầu bay trình diễn) do các phi công quốc tế, đến từ Vương quốc Anh, Úc, Tây Ban Nha, Hà Lan, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan... và Việt Nam điều khiển.

Lễ hội ánh sáng khinh khí cầu quốc tế kết hợp trình diễn các ban nhạc vào các tối từ ngày từ 28 đến 30-4-2024.

Trong khuôn khổ sự kiện khai mạc Năm du lịch Tuyên Quang 2024, du khách sẽ được tham gia, trải nghiệm, khám phá thú vị với những sản phẩm du lịch độc đáo.

Đồng thời, tỉnh cũng tổ chức trình diễn di sản văn hóa phi vật thể 3 miền như: nghệ thuật đờn ca tài tử, nghệ thuật bài chòi, nhã nhạc Cung đình Huế, dân ca Quan họ Bắc Ninh...

Cùng với đó, các hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề; hội nghị kết nối đầu tư, thương mại, du lịch và làng nghề vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; ra mắt sản phẩm du lịch đặc trưng với chủ đề “Khoáng nóng Mỹ Lâm - Suối nguồn kỳ diệu”...

Tiết mục biểu diễn hát then tại hội nghị. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Hoàng Việt Phương thông tin, tỉnh đang tập trung phát triển 5 sản phẩm du lịch chính là: văn hóa, lịch sử, về nguồn với hơn 600 di tích lịch sử-văn hóa, nhất là Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào và Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Bình; du lịch sinh thái, trải nghiệm; du lịch nghỉ dưỡng; du lịch tâm linh; du lịch lễ hội với hơn 40 lễ hội dân gian, truyền thống được tổ chức thường niên và lễ hội Thành Tuyên vào dịp trung thu.

Tỉnh Tuyên Quang hân hạnh đón tiếp đồng bào và du khách trong, ngoài nước đến trải nghiệm, du lịch.

Một mẫu khinh khí cầu được giới thiệu bên lề hội nghị.

HOÀNG HIỆP

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/kinhte/202403/tinh-tuyen-quang-gioi-thieu-chuong-trinh-nam-du-lich-va-le-hoi-khinh-khi-cau-quoc-te-3969074/