Tình trạng sạt lở trên bán đảo Sơn Trà diễn biến phức tạp

Tình trạng sạt lở trên bán đảo đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng diễn biến phức tạp, nhất là sau những trận mưa lớn. Thành phố Đà Nẵng triển khai các giải pháp ứng phó, đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.

Đợt mưa lớn hồi tháng 10 năm 2022 gây sạt lở hàng chục điểm trên các tuyến đường lên bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Sau gần một năm nỗ lực khắc phục, đến nay nhiều khu vực vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao, gây mất an toàn cho người dân và du khách.

Ông Ngô Sáu, ở phường Thọ Quang, quận Sơn Trà chứng kiến cho biết: “Vừa rồi lực lượng chức năng của thành phố đã xử lý các khu vực sạt lở. Các chỗ có khả năng xảy ra sạt lở tiếp thì các lực lượng chức năng đã xử lý, nhất là những tảng đá lớn nguy cơ lở xuống đường, bây giờ họ đã xử lý hết rồi”.

Sau mỗi đợt mưa lớn, các tuyến đường lên bán đảo Sơn Trà tiếp tục xuất hiện thêm nhiều điểm sạt lở mới. Nhiều vị trí, sườn núi độ dốc lớn xuất hiện tình trạng nước mưa gây xói mòn, sạt lở đất, đá. Nhiều đoạn đường sụt lún, đá lăn, đứt gãy taluy…, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện. Lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo, không cho người và phương tiện qua lại những khu vực nguy hiểm.

Anh Tôn Thất Dương, ở quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho rằng: “Có những biển cảnh báo như này đem lại rất nhiều lợi ích, giúp khách du lịch tránh gặp nguy cơ tai nạn, tránh xa các điểm sạt lở”.

Đa phần du khách tham quan bán đảo Sơn Trà đều thích tự túc đi bằng xe máy để dễ dàng thưởng ngoạn phong cảnh và checkin. Vào mùa mưa bão, tình trạng sạt lở đất, đá trên các tuyến đường tiềm ẩn rủi ro, tai nạn bất cứ lúc nào.

Các tuyến đường trên bán đảo Sơn Trà hiện có 42 điểm sạt lở

Biển cảnh báo các điểm sạt lở

Chị Vũ Hải Yến, du khách đến từ tỉnh Thái Bình cho biết: “Kinh nghiệm của tôi khi đi chơi trên bán đảo Sơn Trà là mình tuân thủ những chỉ dẫn của các biển báo nguy cơ sạt lở; đi với tốc độ chậm; sử dụng ga, số hợp lý để tránh những rủi ro, tai nạn khi đi chơi, phượt trên bán đảo Sơn Trà”.

Hiện tại, người dân và du khách lên bán đảo Sơn Trà theo 3 tuyến đường: Yết Kiêu đến đỉnh Bàn Cờ; Ngã ba Lê Văn Lương đến ngã ba Bãi Bắc và đường nhánh Suối Đá. Trước nguy cơ sạt lở trên bán đảo Sơn Trà, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng khuyến cáo du khách không di chuyển qua các tuyến đường đang sửa chữa, khắc phục gồm: Đỉnh Bàn Cờ đến Bãi Bắc, Bãi Bắc đến Cây Đa và Tiên Sa.

Theo ông Phan Minh Hải, Phó trưởng Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, đơn vị thường xuyên khảo sát tình trạng sạt lở, kịp thời cảnh báo, đảm bảo an toàn cho người dân và du khách tham quan bán đảo Sơn Trà.

“Chúng tôi khuyến cáo người dân và du khách hạn chế lên bán đảo Sơn Trà trong những trận mưa lớn. Khi di chuyển trên bán đảo cần phải đi chậm, chú ý quan sát. Rất mong người dân và du khách phối hợp cùng các cơ quan chức năng để đảm bảo lưu thông an toàn nhất. Chúng ta tham quan, vui chơi, giải trí nhưng tiêu chí an toàn phải đặt lên hàng đầu” - ông Hải nhấn mạnh.

Đến nay, các điểm sạt lở cơ bản được khắc phục nhưng tiềm ẩn nguy cơ

Qua rà soát, trên các tuyến đường lên bán đảo Sơn Trà có 42 điểm sạt lở. Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng kịp thời triển khai lực lượng, phương tiện khắc phục, đảm bảo giao thông bước 1.

Ông Nguyễn Trung Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng cho biết: “Đến thời điểm này, các điểm sạt lở đã cơ bản được khắc phục. Trong thời gian tới, để chủ động trong công tác phòng chống sạt lở, các tuyến đường trên khu vực bán đảo Sơn Trà, sở Giao thông và Vận tải cũng đã tham mưu UBND thành phố có chủ trương, phương án gia cố khu vực bán đảo Sơn Trà để hạn chế tình trạng sạt lở trong mùa mưa bão”.

Đường Hoàng Sa lên bán đảo Sơn Trà đã được khắc phục

Về lâu dài, các đơn vị đang trình UBND thành phố Đà Nẵng xem xét triển khai 3 dự án: Kiên cố hóa đường Hoàng Sa – Khu vực bán đảo Sơn Trà; Dự án Đầu tư, gia cố hệ thống kè dọc tuyến đường ven biển Hoàng Sa – Trường Sa – Võ Nguyên Giáp và Dự án Khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông bước 2 đường lên đỉnh Sơn Trà, tổng kinh phí dự kiến hơn 177 tỷ đồng.

Gác chắn hạn chế du khách di chuyển qua các khu vực sạt lở

Nhiều khu vực mưa lớn gây xói lở

Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng cùng các đơn vị khắc phục sạt lở các tuyến đường lên bán đảo Sơn Trà

Thành phố Đà Nẵng đang chuẩn bị triển khai các dự án kiên cố hóa, khắc phục sạt lở, đảm bảo an toàn giao thông trên bán đảo Sơn Trà

Bán đảo Sơn Trà hấp dẫn du khách

Ngoài việc sửa chữa, gia cố, thành phố Đà Nẵng triển khai phương án ứng phó, tiếp tục theo dõi, kịp thời xử lý khắc phục tình trạng sạt lở trên bán đảo Sơn Trà trong mùa mưa bão năm nay.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/tinh-trang-sat-lo-tren-ban-dao-son-tra-dien-bien-phuc-tap-post1045441.vov