Tình trạng bụi đường tại khu vực cầu K13 có giảm

Sau khi Báo đăng bài, vào ngày 12.9.2022, ghi nhận tình trạng đất, cát dính theo bánh xe rơi trên mặt đường ĐT.784 có giảm đáng kể. Tại thời điểm quan sát, lượng đất, cát rơi vãi trên đoạn đường giáp với bãi tập kết vật liệu không còn dày như trước đó. Do vậy, tình trạng phát sinh bụi bẩn cũng giảm nhiều.

Đoạn đường ĐT.784 từ bãi vật liệu đến ngã ba Bàu Cốp không còn lớp đất, cát rơi vãi trên mặt đường gây bụi bay mù mịt như trước đó

“Công ty cần xử lý xịt nước không để đất, cát bám theo bánh xe tải trước khi lưu thông ra đường, cách làm này có thể ngăn chặn dứt điểm tình trạng gây bụi”- đó là ý kiến của ông Danh Quốc Thắng- một hộ dân có nhà đối diện bãi vật liệu “để tạm” rộng hàng ngàn mét vuông gần khu vực vòng xoay cầu K13.

BỤI CÓ GIẢM

Ngày 5.9.2022, Báo Tây Ninh có đăng bài “Bàu Năng: Người dân bức xúc vì bãi vật liệu… để tạm”, nêu phản ánh của nhiều hộ dân tại khu vực vòng xoay cầu K13 (ấp Ninh Bình, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu) về tình trạng gây bụi từ hoạt động vận chuyển vật liệu xây dựng của Chi nhánh II Công ty TNHH Hoàng Dung. Việc này làm ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân gần đó, cũng như tiềm ẩn nguy cơ không bảo đảm an toàn giao thông.

Trao đổi với Phó Chủ tịch UBND xã Bàu Năng, được biết, vị trí đất tại bãi tập kết vật liệu đó đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho thực hiện dự án đầu tư cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Trong khi chờ đủ thủ tục để xây dựng cửa hàng xăng dầu, Chi nhánh II Công ty TNHH Hoàng Dung (Công ty) tận dụng mặt bằng “để tạm” vật liệu xây dựng.

Sau khi Báo đăng bài, vào ngày 12.9.2022, ghi nhận tình trạng đất, cát dính theo bánh xe rơi trên mặt đường ĐT.784 có giảm đáng kể. Tại thời điểm quan sát, lượng đất, cát rơi vãi trên đoạn đường giáp với bãi tập kết vật liệu không còn dày như trước đó. Do vậy, tình trạng phát sinh bụi bẩn cũng giảm nhiều.

Tuy nhiên, quan sát thực tế và ghi nhận ý kiến của nhiều hộ dân gần đó, tình hình bụi bẩn có giảm nhưng chưa dứt điểm. Lượng đất, cát bị xe tải lôi kéo từ bãi tập kết ra đường ĐT.784 có ít hơn trước đây nhưng vẫn còn phát sinh bụi.

Theo ý kiến của ông Danh Quốc Thắng- một hộ dân đang kinh doanh quán nước giải khát đối diện bãi vật liệu: “Công ty cần xử lý xịt nước không để đất, cát bám theo bánh xe tải trước khi lưu thông ra đường, cách làm này có thể ngăn chặn dứt điểm tình trạng gây bụi. Việc Công ty cho người dùng máy ủi đẩy thu gom đất, cát rơi trên đường như trong thời gian qua là không hiệu quả, lại có nguy cơ gây hư hỏng mặt đường nhựa”.

“Công ty có cho người xịt nước nhằm dội cát, đất rơi vãi trên đường ĐT.784 phía trước cửa nhà tôi. Thế nhưng, với tình hình xe tải thường xuyên ra vào bãi vận chuyển vật liệu thì việc xịt nước khó bảo đảm được liên tục. Trong khi, trời nắng nóng đã làm cho lớp đất, cát rơi trên mặt đường rất nhanh khô và tiếp tục gây bụi. Theo tôi, Công ty này cần di dời bãi tập kết vật liệu đến chỗ khác, để tránh việc gây bụi, tiếng ồn, cũng như bảo đảm an toàn giao thông khu vực gần vòng xoay cầu K13”- một hộ dân có nhà gần lối ra vào bãi vật liệu nêu ý kiến.

CẦN RÀ SOÁT LẠI HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT

Cùng ngày 12.9, phóng viên Báo Tây Ninh có buổi trao đổi với ông Nguyễn Minh Vương- Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Dương Minh Châu xoay quanh vấn đề mà người dân đang phản ánh và nguyên nhân tồn tại bãi vật liệu nêu trên. Ông Nguyễn Minh Vương cho biết như sau:

Ngày 21.8.2020, công ty trên được Phòng Đăng ký kinh doanh- Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh II tại khu vực cầu K13, ngành nghề chính là “Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng”. Vị trí đất mà Công ty đang sử dụng đã được cấp giấy chứng nhận QSDĐ, thuộc các thửa 266, 272, 273, tờ bản đồ số 13, tọa lạc tại ấp Ninh Bình, xã Bàu Năng. Về mục đích sử dụng đất có 300m2 đất ở tại nông thôn, 1.676m2 đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, còn lại 5.971,1m2 đất nông nghiệp; trong đó có 1.348,8m2 diện tích đất thuộc quy hoạch lộ giới giao thông đường ĐT.784.

Tại vị trí đất nêu trên, Công ty được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho thực hiện dự án đầu tư cửa hàng kinh doanh xăng dầu (theo Quyết định số 1186/QĐ-UBND ngày 1.6.2021). Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang thẩm định trình UBND tỉnh, để trình HĐND tỉnh xem xét thông qua công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa để thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

Đối với diện tích đất trong và ngoài phạm vi thực hiện dự án đầu tư cửa hàng kinh doanh xăng dầu, Công ty đang sử dụng đất để làm cửa hàng, mặt bằng tập kết vật liệu xây dựng cát, đá, đất san lấp… để cung cấp nguồn vật liệu cho đơn vị (nhà thầu) thi công tuyến đường ĐT.782, ĐT.784 và một số hộ dân có nhu cầu xây dựng khác trên địa bàn huyện Dương Minh Châu. Thời gian hoạt động từ cuối năm 2020 đến nay.

Trong quá trình hoạt động, Công ty có thực hiện các biện pháp che chắn, tưới nước, xây dựng rào chắn xung quanh khu vực bãi tập kết vật liệu, đồng thời có thu gom vật liệu rơi vãi trên đường. Tuy nhiên, Công ty chưa thực hiện hoạt động này thường xuyên nên người dân phản ánh. UBND xã Bàu Năng đã đến kiểm tra, yêu cầu Công ty khắc phục không để ảnh hưởng đến người dân xung quanh. Hiện Công ty đang tiếp tục khắc phục nhằm không gây ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân.

Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13.5.2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường (tại Phụ lục II); Điều 32 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10.1.2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, thì trường hợp của công ty này thuộc đối tượng được miễn đăng ký hồ sơ môi trường. Tất nhiên, trong quá trình hoạt động, Công ty phải thực hiện các biện pháp quản lý, xử lý đối với bụi, nước thải bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Thực tế, UBND huyện Dương Minh Châu đã chỉ đạo ngành chức năng phối hợp UBND xã Bàu Năng tiến hành kiểm tra, yêu cầu Công ty thường xuyên thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, nhất là khi vận chuyển vật liệu không để rơi vãi trên đường gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân xung quanh, nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. Qua làm việc, Công ty cũng đã cam kết khắc phục và thực hiện thường xuyên các biện pháp bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, đường ĐT.782, ĐT.784 đang được thi công nên cũng có nhiều phương tiện của các đơn vị thi công vận chuyển vật liệu xây dựng, phát sinh rơi vãi cát, đất trên đường. UBND huyện đã làm việc với chủ đầu tư (Ban Quản lý ngành giao thông tỉnh), yêu cầu đơn vị thi công có biện pháp kiểm soát, khắc phục không để ảnh hưởng đến người dân sinh sống cặp hai bên tuyến đường đang thi công.

Liên quan đến vấn đề người dân thắc mắc bãi tập kết vật liệu đang đề cập có được cấp giấy phép bến bãi hay chưa, ông Nguyễn Minh Vương cho biết, mục đích tập kết đá, cát, đất san lấp của Công ty là để cung cấp nguồn vật liệu cho đơn vị thi công tuyến đường ĐT.782, ĐT.784 và một số hộ dân có nhu cầu xây dựng khác trên địa bàn huyện.

Cũng theo ông Vương, theo quy định tại Điều 10 và Điều 12 Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24.2.2020 của Chính phủ (quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông) thì trường hợp của công ty này không phải xin cấp phép hoạt động bến bãi, nhưng phải bảo đảm các quy định về đất đai, đầu tư, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản… theo quy định của pháp luật có liên quan.

Ông Vương còn cho hay, UBND huyện đã chỉ đạo ngành chức năng phối hợp UBND xã Bàu Năng tiếp tục kiểm tra, rà soát việc quản lý sử dụng đất, công tác bảo vệ môi trường của Công ty. Qua đó, yêu cầu Công ty phải thực hiện các biện pháp quản lý, xử lý, khắc phục bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường, nếu Công ty vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trên đây là ghi nhận lại tình hình thực tế về việc Chi nhánh II Công ty TNHH Hoàng Dung khắc phục các nội dung mà người dân đã phản ánh trước đó, cũng như trích dẫn thông tin từ phía cơ quan chức năng về nguồn gốc tồn tại của bãi vật liệu rộng hàng ngàn mét vuông gần vòng xoay cầu K13. Thiết nghĩ, để khắc phục dứt điểm tình trạng gây bụi tại đoạn đường này, ý kiến của hai hộ dân đã trình bày như trên rất cần được quan tâm, xem xét.

Ngoài ra, về việc sử dụng đất, theo thông tin mà Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Dương Minh Châu đã cung cấp thì tại đây hiện vẫn còn 5.971,1m2 đất nông nghiệp. Tuy nhiên, theo ảnh chụp từ trên cao vào ngày 29.8.2022 cho thấy hiện trạng phạm vi đất này đã được đổ nền cao, xây dựng rào chắn kiên cố xung quanh, hầu hết diện tích đất đang được dùng để tập kết cát, đá, đất san lấp... Đây cũng là một vấn đề quan trọng liên quan đến công tác quản lý nhà nước về đất đai, rất cần được cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát.

Quốc Sơn

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/tinh-trang-bui-duong-tai-khu-vuc-cau-k13-co-giam-a149564.html