Tình trạng bạo lực gây lo ngại tại Jerusalem

Căng thẳng leo thang tại Jerusalem những ngày qua, trong bối cảnh hàng chục nghìn tín đồ kéo về khu vực thành cổ đúng dịp lễ quan trọng của cả ba tôn giáo là đạo Hồi, Do thái và Cơ đốc giáo. Liên hợp quốc (LHQ) và các nước lên án tình trạng bạo lực, kêu gọi các bên kiềm chế, khôi phục ổn định.

Cảnh sát Israel giải tán đám đông cầu nguyện gần ngôi đền Al Aqsa. Ảnh: REUTERS

Căng thẳng gây lo ngại

Tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo năm nay trùng với dịp lễ quan trọng của người Do thái và Lễ Phục sinh của Cơ đốc giáo. Ước tính có hàng chục nghìn tín đồ thuộc cả ba tôn giáo đổ về khu vực Thành cổ Jerusalem những ngày qua. Các vụ xô xát giữa người Palestine và lực lượng an ninh Israel rộ lên, đỉnh điểm là vụ xô xát nghiêm trọng trong nhiều giờ ngày 15/4, tại Đền thờ Al Aqsa, còn gọi là Núi Đền theo cách gọi của người Do thái.

Đụng độ xảy ra khi các tín đồ Palestine dùng gạch đá ném, ngăn cản cảnh sát Israel tiến vào quần thể Al Aqsa và giải tán đám đông cầu nguyện gần ngôi đền thiêng. Lực lượng Israel sử dụng đạn cao-su và vòi rồng giải tán đám đông. Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine thông báo có 152 người bị thương, trong khi phía Israel chỉ xác nhận con số 120 người.

Tân Hoa xã dẫn nguồn tin giới chức Israel cho biết, hơn 300 người Palestine bị bắt giữ, trong khi có ba nhân viên an ninh bị thương. Ngay sau vụ đụng độ, Thủ tướng Israel, Naftali Bennett đã triệu tập cuộc họp an ninh khẩn để thảo luận về tình hình bất ổn ở Jerusalem. Sáng 17/4, Bộ Quốc phòng Israel thông báo mở cửa trở lại các cửa khẩu tại Bờ tây và dải Gaza đã bị đóng cửa sau vụ đụng độ hôm 15/4.

Dư luận lên án mạnh mẽ

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres đã bày tỏ lo ngại về bạo lực gia tăng tại Jerusalem, đồng thời thúc giục các nhà lãnh đạo Israel và Palestine hành động để nhanh chóng khôi phục ổn định. Ông Guterres nêu rõ: “Các vụ bạo lực và đụng độ tại khu vực linh thiêng với cả người Hồi giáo và người Do thái là không thể chấp nhận và phải chấm dứt ngay; các bên cần tôn trọng nguyên trạng tất cả các địa điểm linh thiêng ở Jerusalem”.

Lên án tình trạng bạo lực tại đền thờ Al Aqsa, Tổng Thư ký Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) Nayef Al-Hajraf nhấn mạnh, việc hàng trăm tín đồ Hồi giáo bị thương, bị bắt giữ là không thể chấp nhận. Lãnh đạo GCC nêu rõ, các địa điểm linh thiêng của người Hồi giáo phải được tôn trọng.

Iran lên án mạnh mẽ hành động bạo lực tại khu đền Al Aqsa. Bộ trưởng Ngoại giao Iran nhấn mạnh, lực lượng Israel phải chấm dứt mọi hành động thù địch nhằm vào người Palestine. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ra tuyên bố bày tỏ lo ngại về căng thẳng tại Jerusalem, phản đối hành động của lực lượng an ninh Israel tại các vùng lãnh thổ của Palestine. Saudi Arabia, Jordan và Ai Cập cũng ra thông cáo lên án hành động bạo lực tại Jerusalem. Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Bahrain và Morocco, các quốc gia Arab vùng Vịnh vừa ký thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với Israel, cũng đồng loạt lên tiếng chỉ trích tình trạng bạo lực ở khu đền thờ Al Aqsa.

Là quốc gia đồng minh thân cận của Israel, Mỹ cũng lên tiếng phản đối tình trạng bạo lực tại Jerusalem. Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ quan ngại sâu sắc, đồng thời kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, tránh mọi hành động khiêu khích, làm phức tạp tình hình. Nhà trắng thúc giục giới chức Israel và Palestine hợp tác nhằm hạ nhiệt căng thẳng, bảo đảm an toàn cho người dân.

Bộ trưởng Ngoại giao các nước châu Âu, gồm Đức, Pháp, Tây Ban Nha và Italy ra tuyên bố chung lên án bạo lực tại Jerusalem. Tuyên bố cũng kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa, tránh sử dụng bạo lực dưới mọi hình thức.

VŨ HÀ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/baothoinay-quocte/tinh-trang-bao-luc-gay-lo-ngai-tai-jerusalem-693543/