Tỉnh Thanh Hóa cần xử lý nghiêm tập thể, cá nhân để xảy ra nhiều vụ phá rừng

Trên địa bàn huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra nhiều vụ phá rừng liên tiếp. Mới đây, Thanh Hóa đã xử lý kỷ luật các tập thể, cá nhân có liên quan.

Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa - ông Cao Văn Cường khẳng định: “Quan điểm của chúng tôi là không bao che, sẽ xử lý nghiêm những sai phạm liên quan đến việc phá rừng xảy ra trên địa bàn huyện Quan Sơn”.

Liên tiếp xảy ra nhiều vụ phá rừng

Từ phản ánh tình trạng phá rừng trên địa bàn huyện Quan Sơn, ngày 9/2/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Công văn số 1796/UBND-TD, giao Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với UBND huyện Quan Sơn xử lý.

Theo đó, ngày 14/2/2022, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Thanh Hóa đã phối hợp với UBND huyện Quan Sơn và Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Thanh Hóa Lê Đức Thuận - Trưởng đoàn công tác của tỉnh đã ký kết luận như sau: “… Khoảng tháng 1/2022, đã xảy ra tình trạng khai thác gỗ rừng tự nhiên trái phép tại lô 13,14, 15, khoảnh 4, tiểu khu 211 (khu vực Suối Len, xã Na Mèo) do Ban Quản lý rừng phòng hộ Quan Sơn quản lý, được giao khoán cho ông Phạm Bá Tú, trú tại xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn nhận khoán bảo vệ.

Để xảy ra tình trạng nêu trên, có nguyên nhân sâu xa từ việc thỏa thuận làm đường, sửa đường bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng kết hợp vận xuất lâm sản ngoài gỗ (nứa, vầu) trong rừng tự nhiên (với mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khai thác, bán nứa, vầu cho đơn vị thu mua) giữa Ban quản lý rừng phòng hộ Quan Sơn với một số cá nhân.

Trong đó, có người trú tại tỉnh ngoài, có người trú tại xã Na mèo, huyện Quan Sơn. Những người này, sau đó ủy quyền cho người khác, trong khoảng thời gian từ năm 2006 - 2021 có các biên bản thỏa thuận và ủy quyền trùng lặp trên các tuyến đường để thu mua nứa, vầu; dẫn đến mâu thuẫn lợi ích, do có người đã bỏ kinh phí làm đường, sửa đường, nhưng không được thu mua nứa nan; trong khi đó, Ban quản lý rừng phòng hộ Quan Sơn đã không xem xét hồ sơ, tình hình thực tế và thời gian của Bản thỏa thuận, chưa hết thời hạn đã tùy tiện thay đổi chủ thể, có biểu hiện tùy tiện trong quản lý; không rà soát đối tượng nhận khoán bảo vệ rừng, khoán làm đường vận xuất lâm sản; không xem xét đến hiệu lực của các văn bản quy phạm pháp luật mới có liên quan đến việc khai thác lâm sản, làm các công trình lâm sinh phục vụ bảo vệ rừng; không thực hiện tốt phương án quản lý rừng bền vững để xảy ra khai thác gỗ trái pháp luật, không báo cáo Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn...”.

Đến tháng 3/2022, cũng tại xã Na Mèo còn xảy ra vụ phá rừng trái phép tại khu vực suối Salit. Kiểm tra của Hạt kiểm lâm huyện Quan Sơn cho thấy, tại đây phát hiện 5 cây gỗ rừng tự nhiên bị chặt hạ trái phép, với tổng khối lượng lâm sản thiệt hại là 8,727m3. Diện tích rừng bị phá do Ban quản lý rừng phòng hộ Quan Sơn làm chủ và hộ ông Hà Văn Thu, ở bản Na Poọng, xã Na Mèo quản lý, bảo vệ.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Thanh Hóa cho hay, từ cuối năm 2021 đến quý I/2022, số vụ phá rừng trái phép có chiều hướng gia tăng. Có vụ việc phức tạp, không phát hiện được đối tượng vi phạm. Các vụ vi phạm hầu hết xảy ra ở khu vực có rừng tự nhiên, rừng phòng hộ biên giới, rừng thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Quan Sơn, rừng cộng đồng.

Rừng ở suối salit Na Mèo bị chặt phá

Rừng ở suối salit Na Mèo bị chặt phá

Cần xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan

Căn cứ theo kết luận của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Thanh Hóa, ngày 19/5/2022, ông Cao Văn Cường đã ký Văn bản 1874/SNN&PTNT-TCCB về việc “Phê bình giám đốc, các phó giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Quan Sơn”. Theo đó, phê bình nghiêm khắc đối với ông Nguyễn Hoàng Anh, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Quan Sơn; ông Bùi Đình Lượng và Lê Văn Tuấn, đều là Phó Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Quan Sơn vì đã có khuyết điểm liên quan đến trách nhiệm trong việc để xảy ra khai thác gỗ trái phép. Yêu cầu giám đốc, các phó giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Quan Sơn nghiêm túc rút kinh nghiệm trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng của đơn vị đảm bảo đúng các quy định của pháp luật và không để xảy ra sai sót tương tự; có kế hoạch, biện pháp khắc phục những khuyết điểm nêu trên.

Khẳng định trước việc không bao che, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc phá rừng trên địa bàn huyện Quan Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Thanh Hóa Cao Văn Cường cho biết: “Đối với ông Nguyễn Hoàng Anh, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Quan Sơn, tôi vừa ký Quyết định điều chuyển công tác về làm Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Mường Lát từ ngày 1/6/2022”.

“Thứ 5 tuần này (ngày 26/5/2022-PV), Sở sẽ làm việc với thường trực huyện ủy Quan Sơn để xem xét, xử lý kỷ luật (nếu có) đối với Hạt Kiểm lâm huyện Quan Sơn. Còn trách nhiệm xử lý kỷ luật của cấp ủy, chính quyền địa phương - nơi để xảy ra phá rừng là do huyện ủy Quan Sơn xem xét xử lý. Quan điểm của Sở là không bao che, xử lý nghiêm những sai phạm của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định” – ông Cường nhấn mạnh.

 Diện tích rừng ở Quan Sơn bị chặt phá

Diện tích rừng ở Quan Sơn bị chặt phá

Còn ông Mai Hữu Phúc - Chi cục trưởng Kiểm lâm Thanh Hóa - cho hay: “Chi cục đã phối hợp với UBND huyện, công an để làm rõ vụ việc phá rừng tại địa phương này. Hiện nay đã khởi tố được 2 vụ án phá rừng. Mới đây, sở cũng đã có văn bản chỉ đạo huyện ủy Quan Sơn, và huyện đang làm các bước theo quy định để xử lý các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc phá rừng trái phép”.

Liên quan đến trách nhiệm của chính quyền địa phương để xảy ra tình trạng phá rừng liên tiếp, bà Lương Thị Hạnh, Bí thư huyện ủy Quan Sơn cho hay: “Đúng là có việc phá rừng xảy ra tại một số xã trên địa bàn huyện. Hiện huyện ủy đang giao cho Ủy ban Kiểm tra huyện vào cuộc, xác minh, làm rõ những sai phạm của các tổ chức, cá nhân, sau đó mới xem xét xử lý theo kết quả xác minh”.

Có thể thấy, việc phá rừng liên tiếp xảy ra trên địa bàn huyện Quan Sơn đã rõ. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, để xảy ra tình trạng phá rừng nêu trên đã và đang được cơ quan chức năng của tỉnh Thanh Hóa làm rõ. Tuy nhiên, dư luận mong đợi sự vào cuộc khẩn trương, mạnh tay, nghiêm minh hơn nữa từ các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là huyện ủy Quan Sơn, đúng tinh thần Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng". Từ đó, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương trong công tác chăm sóc và bảo vệ rừng.

Hoàng Minh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/tinh-thanh-hoa-can-xu-ly-nghiem-tap-the-ca-nhan-de-xay-ra-nhieu-vu-pha-rung-178504.html