Tinh thần dân tộc và lòng yêu nước sẽ được thắp sáng trong tim mỗi người

Trong những ngày qua, cả nước hướng về Điện Biên với hàng loạt hoạt động, sự kiện kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024). Điểm nhấn của sự kiện trọng đại này là sáng 7/5, tại TP. Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức trọng thể Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Bản hùng ca về tinh thần quyết chiến, quyết thắng

Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ sáng 7/5 và hàng loạt sự kiện diễn ra khắp mọi miền đất nước trước đó là dịp để đồng bào, chiến sĩ cả nước ôn lại truyền thống hào hùng, bất khuất của quân và dân ta trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Thông qua đó nhằm tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, lòng tự tôn, tự hào dân tộc, khơi dậy và phát huy tinh thần Điện Biên Phủ, dám nghĩ, dám làm, đoàn kết, năng động, sáng tạo; đồng thời thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; giới thiệu đến Nhân dân trong nước, bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiểu thêm về lịch sử vẻ vang của dân tộc.

Diễn văn Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt Đảng, Nhà nước trình bày. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là kết tinh của sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là chiến thắng của chính nghĩa, của lòng dân, của lương tri và phẩm giá con người, được dẫn dắt bởi đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo; bắt nguồn từ sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và Bác Hồ kính yêu, từ truyền thống yêu nước nồng nàn và tinh thần đoàn kết đã được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử, được Nhân dân các dân tộc Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước phát huy cao độ và tận tâm, tận lực dốc sức, đồng lòng, đóng góp sức người, sức của cho Chiến dịch.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ, phát huy tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ, dân tộc ta đã giành được nhiều thắng lợi to lớn, viết tiếp bản hùng ca thời đại Hồ Chí Minh, lập nên những chiến công hiển hách như Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972 và đỉnh cao là Đại thắng mùa Xuân năm 1975 với Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Thời gian tới, trước những diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn khơi dậy, thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần quyết chiến, quyết thắng của Chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu cao nhất để tiếp tục lập nên những kỳ tích “Điện Biên Phủ mới” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

“Chúng ta tin tưởng và tự hào rằng, những trang sử hào hùng, vẻ vang của dân tộc ta với tinh thần Điện Biên Phủ bất diệt, những khó khăn được tháo gỡ, những thách thức sẽ vượt qua để viết tiếp những bản hùng ca chiến thắng với tất cả sự quyết tâm, sự kiên trì, bền bỉ, nhiệt huyết, tinh thần tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước của các thế hệ hôm nay và mai sau” - Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Lan tỏa để giáo dục cho giới trẻ lòng yêu nước và trách nhiệm đối với lịch sử

Một trong những thành công rất lớn của các hoạt động kỷ niệm đại lễ 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ là sự quan tâm của dư luận đối với sự kiện trọng đại này.

Em Vũ Thị Thúy, 33 tuổi, quê Nam Định cho hay, đây là lần đầu tiên em lên Điện Biên Phủ nên rất háo hức. Thúy biết tới Điện Biên Phủ qua video trên mạng xã hội. Xem xong lúc nào em cũng khóc vì cảm động. Chính vì cảm xúc đó mà ngay lập tức Thúy đã quyết định lên Điện Biên. Tới nơi đây, cảm xúc lại dâng trào. “Nhất là khi vào nghĩa trang, lúc đó, tự dưng trong em dâng lên niềm xúc động mãnh liệt. Em cứ đứng hát mấy bài nhạc đỏ, cảm giác như đang hát cho các chiến sĩ hy sinh nghe” - Thúy chia sẻ.

Sinh ra khi đất nước đã hòa bình, Thúy cho hay, em rất biết ơn những hy sinh xương máu của cha ông. Xem các thước phim về Điện Biên Phủ, em cảm thấy khâm phục những người lính đã trải qua những tháng ngày thật khó khăn, gian khổ. Chính vì vậy, em cảm thấy thật may mắn khi sinh ra trong hòa bình, và thấy rằng thế hệ trẻ như em sẽ trân trọng và cố gắng xây dựng đất nước giàu đẹp, xứng đáng với những gì thế hệ trước đã cống hiến, hy sinh.

Em Phạm Thị Hương và Đỗ Trúc Quỳnh đều đến từ Yên Bái chia sẻ, các em đã rất hào hứng khi đến Điện Biên, mảnh đất mà các em muốn đến một lần trong đời. Các em cảm thấy tự hào về chiến thắng Điện Biên Phủ. Trước khi đi, các em đã cảm thấy rất hào hứng. Khi đến mảnh đất Điện Biên, thăm các chứng tích chiến tranh, gặp gỡ những người lính Điện Biên năm xưa, niềm xúc động dâng cao gấp nhiều lần. Lòng yêu nước, tự hào dân tộc chưa bao giờ lại trào dâng mãnh liệt như vậy.

“Em nghĩ, dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ rất có ý nghĩa đối với chúng em. Những thông tin về lễ kỷ niệm được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội, trong khi giới trẻ lại dùng mạng rất nhiều. Vì thế, em nghĩ đây cũng là một cách lan tỏa để giáo dục cho giới trẻ lòng yêu nước và trách nhiệm đối với những thành quả mà cha ông ta đã vất vả giành được và để lại cho thế hệ sau” - Phạm Thị Hương chia sẻ.

Tinh thần dân tộc và lòng yêu nước sẽ được thắp sáng trong tim mỗi người

Nhìn nhận về các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho rằng: Việc tôn vinh những anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập và tự do cho dân tộc giúp thế hệ trẻ thấu hiểu giá trị của tự do và độc lập mà chúng ta đang được hưởng. Khi tìm hiểu về lịch sử vẻ vang, họ sẽ hiểu rõ hơn và cảm nhận được tinh thần đoàn kết, ý chí và quyết tâm của người dân Việt Nam trong lịch sử.

Tinh thần dân tộc và lòng yêu nước sẽ được thắp sáng trong tim mỗi người, từ đó khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm để tiếp tục gìn giữ và phát huy những giá trị quý báu mà tổ tiên đã để lại. Bằng cách này, thế hệ trẻ sẽ trân trọng hơn về độc lập, tự do và khát khao xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

“Bên cạnh đó, việc tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ còn giúp giáo dục kiến thức lịch sử, ý thức trách nhiệm và lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ. Hiểu rõ về quá khứ giúp các bạn trẻ hiểu rằng, mọi thành công và phát triển ngày nay đều là kết quả của sự cống hiến và hy sinh của thế hệ cha ông. Đồng thời, lịch sử cũng là bài học kinh nghiệm để thế hệ trẻ rút ra những bài học cho tương lai, tránh những sai lầm đã xảy ra trong quá khứ” - PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.

Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Bùi Hoài Sơn cũng cho rằng: “Việc lan tỏa tinh thần dân tộc thông qua việc tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ thực sự giúp thế hệ trẻ hiểu được giá trị của sự đoàn kết và thống nhất của toàn dân tộc. Chỉ khi chúng ta đoàn kết, sát cánh bên nhau mới có thể vượt qua mọi thách thức và khó khăn. Kỷ niệm chiến thắng lịch sử là cơ hội tốt để lan tỏa tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và đoàn kết toàn dân tộc, những yếu tố cần thiết để thúc đẩy sự phát triển toàn diện không chỉ về tinh thần và văn hóa mà còn cả kinh tế, xã hội của đất nước, hướng tới một tương lai tươi sáng của dân tộc”.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô cho biết: Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, quyết liệt của các đơn vị phối hợp, Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng Nhân dân, du khách trong và ngoài nước. Phát huy truyền thống Ðiện Biên Phủ anh hùng, Ðảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên sẽ tiếp tục nỗ lực, xây dựng Điện Biên thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của Đảng và sự mong đợi của Nhân dân cả nước luôn hướng về Ðiện Biên Phủ.

Nguyễn Hường

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/tinh-than-dan-toc-va-long-yeu-nuoc-se-duoc-thap-sang-trong-tim-moi-nguoi-post294729.html