Tỉnh Ninh Bình luôn kiên định và theo đuổi định hướng phát triển mối quan hệ hữu nghị với Lào

Đó là một trong những khẳng định của Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn tại buổi tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Khăm-Phâu Ân-Thạ-Văn cùng phu quân và đoàn công tác đến thăm, làm việc với lãnh đạo tỉnh.

Trong không khí thân tình, cởi mở, Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn bày tỏ vui mừng được tiếp và làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam cùng phu quân và đoàn công tác.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa DCND Lào tại Việt Nam. Ảnh: Báo NB

Giới thiệu khái quát đặc điểm vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, chia sẻ thông tin hợp tác với các địa phương của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Bí thư Tỉnh ủy cho biết: Tỉnh Ninh Bình luôn kiên định và theo đuổi định hướng phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào mà lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Lào đã dày công vun đắp. Những năm qua, hoạt động hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Ninh Bình và các địa phương của Lào không ngừng được củng cố, mở rộng và phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn cũng nhắc lại mới đây, tại Ninh Bình đã diễn ra cuộc hội đàm giữa hai tỉnh Ninh Bình và U-đôm-xay, đã trao đổi thông tin, làm rõ hơn những tiềm năng, thế mạnh, những định hướng chiến lược để tăng cường hợp tác của hai địa phương trong thời gian tới, qua đó nâng tầm hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh lên tầm cao mới.

Các hoạt động hợp tác, giao lưu hữu nghị giữa tỉnh Ninh Bình với một số địa phương của Lào ngày càng có chiều sâu, thực chất và hiệu quả, trở thành một trong những động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, mang lại lợi ích cho nhân dân hai bên.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Báo NB

Đánh giá cao thế mạnh trong phát triển du lịch của Lào, trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Đại sứ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, vun đắp, thúc đẩy, tạo điều kiện để Ninh Bình có cơ hội mở rộng hợp tác với các địa phương của Lào. Trong đó, Ninh Bình mong được kết nối hợp tác với các thành phố cố đô di sản, chia sẻ kinh nghiệm trong bảo tồn, phát huy các giá trị di sản, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển mạng lưới đô thị di sản xuyên biên giới.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy cũng gửi lời cảm ơn vừa qua, Đảng, Nhà nước Lào đã trao tặng cho các tập thể, cá nhân của tỉnh Ninh Bình những tấm Huân chương cao quý, đây cũng là nguồn động lực để các tập thể, cá nhân tiếp tục có nhiều hoạt động hơn nữa trong việc giữ gìn, phát huy mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Lào.

Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn cho biết: Hiện nay, Ninh Bình đang xây dựng hồ sơ trình cấp có thẩm quyền công nhận Đền thờ công chúa Nhồi Hoa- công chúa nước Lào (Đền Thượng, thôn Thái Sơn, xã Sơn Lai, huyện Nho Quan) là di tích lịch sử cấp quốc gia. Thời gian tới, tỉnh Ninh Bình mong muốn nhận được sự quan tâm hỗ trợ từ nước bạn Lào trong cung cấp thông tin danh nhân, củng cố hồ sơ trình cấp có thẩm quyền ở Việt Nam sớm công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Qua đó góp phần bảo tồn di tích- biểu tượng văn hóa đẹp của tình hữu nghị Việt - Lào sắt son, chung thủy trong suốt chiều dài lịch sử.

Trong không khí Tết cổ truyền của Lào-Bun Pi May 2024, Bí thư Tỉnh ủy chúc Đại sứ Khăm-Phâu Ân-Thạ-Văn cùng phu quân và đoàn công tác năm mới nhiều thành công, hạnh phúc và sức khỏe. Chúc Đại sứ có một nhiệm kỳ thành công tại Việt Nam.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Khăm-Phâu Ân-Thạ-Văn cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dành cho Đoàn sự đón tiếp thân tình, trọng thị và bày tỏ vui mừng, phấn khởi được thăm Ninh Bình.

Đại sứ Khăm-Phâu Ân-Thạ-Văn chia sẻ: Đây là lần thứ 2 đến Ninh Bình và rất ấn tượng với sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh. Đại sứ khẳng định mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, sự gắn bó thủy chung giữa nhân dân hai nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản, Chủ tịch Xuphanuvông đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo kế tục của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp đã trở thành mối quan hệ mẫu mực, thủy chung hiếm có.

Đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Ninh Bình và một số địa phương của Lào, trong đó có tỉnh U-đôm-xay, đại sứ Khăm-Phâu Ân-Thạ-Văn tin tưởng thời gian tới Ninh Bình sẽ có sự hợp tác nhiều hơn nữa với các địa phương của Lào, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Đại sứ Khăm-Phâu Ân-Thạ-Văn khẳng định sẽ làm hết sức mình, qua đó tạo cầu nối thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào cũng như mối quan hệ hợp tác giữa các địa phương của hai nước ngày càng bền chặt, phát triển hơn nữa.

Trong đó sẽ tiếp tục hỗ trợ để Ninh Bình mở rộng quan hệ hợp tác với tỉnh Luông-Pha-Băng, Thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Hủa Phăn- đây là những tỉnh có nhiều nét tương đồng với Ninh Bình, nhất là trong phát triển du lịch.

Hoan nghênh việc Ninh Bình xây dựng hồ sơ để trình cấp thẩm quyền công nhận Đền thờ công chúa Nhồi Hoa là di tích lịch sử cấp quốc gia, Đại sứ cho biết thời gian tới, phía Lào sẽ cử đoàn công tác để hỗ trợ, đồng hành với tỉnh Ninh Bình trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, qua đó góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị của di tích, đưa di tích trở thành điểm tham quan du lịch thu hút du khách Lào và khách quốc tế khi đến với Ninh Bình.

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Ninh Bình, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Khăm-Phâu Ân-Thạ-Văn cùng phu quân và đoàn công tác đã dự lễ húy nhật, dâng hương và trồng cây lưu niệm tại Đền thờ công chúa Nhồi Hoa (thôn Thái Sơn, xã Sơn Lai, huyện Nho Quan).

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Khăm-Phâu Ân-Thạ-Văn và các đại biểu dâng hương tại Đền thờ công chúa Nhồi Hoa.Ảnh: Báo NB

Đền thờ công chúa Nhồi Hoa là di tích văn hóa, tâm linh của Nhân dân trong vùng và được công nhận là di tích lịch sử-văn hóa cấp tỉnh vào năm 2007. Hàng năm, Nhân dân trong vùng tổ chức lễ hội truyền thống vào ngày 3/3 âm lịch với những hoạt động văn hóa nghệ thuật truyền thống của hai nước Việt-Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Khăm-Phâu Ân-Thạ-Văn khẳng định: Câu chuyện xưa cho thấy mối tình hữu nghị, đoàn kết, gắn bó giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào, đã được xây dựng từ nhiều thế kỷ qua.

Đại sứ Khăm-Phâu Ân-Thạ-Văn mong muốn trong thời gian tới, các cơ quan của hai nước, các nhà sử học quan tâm, nghiên cứu về lịch sử của ngôi đền; phát triển nơi đây trở thành một khu du lịch văn hóa, lịch sử nổi tiếng, thu hút du khách Việt Nam, Lào cũng như du khách quốc tế đến tham quan, tìm hiểu về di tích. Qua đó xây dựng ngôi đền trở thành biểu tượng của truyền thống, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nhà nước và Nhân dân Việt Nam-Lào.

Trần Anh

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/tinh-ninh-binh-luon-kien-dinh-va-theo-duoi-dinh-huong-phat-trien-moi-quan-he-huu-nghi-voi-lao-post291378.html