Tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự

Tuyển quân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về mọi mặt. Vào dịp tuyển quân hằng năm, nhiều thanh niên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã hăng hái viết đơn tình nguyện nhập ngũ, thể hiện trách nhiệm, vai trò xung kích của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 Khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021 ở Phường 4, thành phố Đông Hà - Ảnh: H.T

Khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021 ở Phường 4, thành phố Đông Hà - Ảnh: H.T

Cuối năm 2020, anh Đào Ngọc Thống, ở Khu phố 3, Phường 4, thành phố Đông Hà viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự với mong muốn góp công sức của mình vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Anh Đào Ngọc Thống cho biết: “Năm 2018, tôi trúng tuyển vào Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, chuyên ngành Khai thác, chế biến dầu khí nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên đành phải gác lại giấc mơ giảng đường để đi làm thêm, kiếm tiền phụ giúp gia đình. Từ nhỏ tôi đã rất thích hình ảnh chú bộ đội nên tôi quyết định chọn môi trường quân ngũ để rèn luyện, góp sức trẻ bảo vệ Tổ quốc và tiếp tục theo đuổi giấc mơ bước vào giảng đường đại học”. Quyết định của Thống đã được gia đình ủng hộ. Bà Nguyễn Thị Tằm, mẹ anh Đào Ngọc Thống xúc động chia sẻ: “Là con út trong gia đình có 4 anh chị em nên khi Thống nói với ba mẹ việc tự nguyện viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ tôi cũng khá lo lắng. Nhưng khi nghe con bày tỏ quyết tâm, tôi đã đồng ý. Được rèn luyện trong môi trường quân ngũ, tôi tin chắc rằng con trai mình sẽ trưởng thành và chín chắn hơn”.

Cũng như anh Thống, anh Phan Thành Sơn (sinh năm 1995), ở khu phố Tây Trì, Phường 1, thành phố Đông Hà cũng là một trong những thanh niên đã hăng hái viết đơn tình nguyện nhập ngũ trong đợt này. Sơn phấn khởi chia sẻ: “Từ nhỏ em đã có ước mơ được khoác trên mình bộ quân phục màu xanh, trở thành “Bộ đội Cụ Hồ”. Vì vậy, khi biết địa phương chuẩn bị khám sức khỏe tuyển quân, em đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ với mong muốn sẽ được học tập, rèn luyện, cống hiến sức trẻ, trở thành niềm tự hào của gia đình và quê hương”.

Bí thư Đoàn thanh niên Phường 4, thành phố Đông Hà Trần Thị Phương cho biết: “Để công tác tuyển quân đạt hiệu quả, thu hút được nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, Đoàn thanh niên phường đã tích cực phối hợp với Ban chỉ huy quân sự, các đoàn thể chính trị - xã hội phường tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, quyền và nghĩa vụ công dân trong thực hiện nghĩa vụ quân sự, Luật Nghĩa vụ quân sự, chế độ chính sách đối với bộ đội xuất ngũ để đoàn viên, thanh niên nâng cao nhận thức, thấy rõ trách nhiệm của bản thân. Ngoài ra, đoàn thanh niên phường đã tích cực thăm hỏi, động viên, tặng quà thanh niên và gia đình có con em chuẩn bị lên đường nhập ngũ cũng như khen thưởng, động viên kịp thời đối với những thanh niên tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự. Qua đó, tạo khí thế mới cho thanh niên phát huy truyền thống cách mạng của quê hương lên đường nhập ngũ, nỗ lực phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Nhờ vậy, hằng năm địa phương đều hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân, số thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm sau cao hơn năm trước”. Không chỉ ở thành phố Đông Hà, tại nhiều địa phương khác trong tỉnh, không ít thanh niên cũng hăng hái viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Đơn cử như ở huyện Cam Lộ có 30 thanh niên, huyện Gio Linh 30 thanh niên, huyện Hải Lăng 26 thanh niên...

Được biết, năm 2021, các địa phương trong tỉnh (trừ huyện đảo Cồn Cỏ) thực hiện tuyển chọn 950 nam công dân nhập ngũ, giao quân cho các đơn vị: Tổng cục kỹ thuật, Sư đoàn 968, Sư đoàn 324, Lữ đoàn 16, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị. Trong đó, huyện Triệu Phong có số lượng giao quân cao nhất là 152 công dân; đơn vị nhận quân số lượng nhiều nhất là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với 270 công dân. Trong công tác tuyển quân năm nay, các địa phương phấn đấu số tân binh có sức khỏe loại 1 và loại 2 đạt tỉ lệ từ 75% trở lên; trình độ đại học, cao đẳng đạt từ 5% trở lên; trình độ THPT đạt từ 65% trở lên. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, các địa phương đã và đang tích cực thực hiện tốt các mặt công tác từ tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức về trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân đối với Tổ quốc, Luật Nghĩa vụ quân sự đến việc đăng ký, quản lý nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ; sơ, khám tuyển, xét duyệt gọi nhập ngũ; hiệp đồng, chốt quân số đảm bảo dân chủ, công khai, đúng luật; thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội…

Dù vẫn còn một số khó khăn trong công tác tuyển quân, nhưng với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, trong đó có sự tự giác, ý thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự, tin tưởng rằng tỉnh Quảng Trị sẽ thực hiện thắng lợi công tác tuyển quân năm 2021 và những năm tiếp theo, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Thu Hạ

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=154693