Tỉnh Lai Châu tăng cường hợp tác với Ấn Độ

Sáng ngày 29/3, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ đã tiếp xã giao Ngài Sandeep Arya - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam và Đoàn công tác trong chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Lai Châu.

Thời gian qua, cùng với sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ giữa hai nước; quan hệ giữa tỉnh Lai Châu và Đại sứ quán Ấn độ cũng tiếp tục được duy trì. Tỉnh Lai Châu luôn nhận được sự hợp tác, hỗ trợ của các đối tác Ấn Độ.

Phát biểu tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Giàng Páo Mỷ bày tỏ vui mừng được đón tiếp Ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam và Đoàn công tác thăm, làm việc tại tỉnh Lai Châu.

Quang cảnh buổi tiếp

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu đã giới thiệu về nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, du lịch của tỉnh Lai Châu. Trong số các mặt hàng thế mạnh của tỉnh có cây chè đã được hình thành vùng chuyên canh quy mô lớn. Tỉnh Lai Châu hiện có khoảng 9.800 ha trà, năng suất trà búp tươi bình quân đạt trên 55.000 tấn. Chất lượng và hương vị độc đáo so với các loại trà khác. Đặc biệt, Lai Châu còn có Sâm Lai Châu có nguồn gen đặc biệt quý hiếm, có tác dụng trong phòng chống bệnh ung thư, nâng cao sức khỏe.

Tỉnh cũng có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, khí hậu trong lành với nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Đặc biệt, Lai Châu sở hữu 6/10 ngọn núi cao nhất Việt Nam; có cửa khẩu quốc gia Ma Lù Thàng đã được phê duyệt nâng cấp lên cửa khẩu Quốc tế; ngoài ra, tỉnh cũng đang thúc đẩy mở thêm các cặp cửa khẩu song phương với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc...

Lãnh đạo hai bên đã trao tặng những món quà là sản phẩm thủ công truyền thống, sản phẩm đặc sản, OCOP của địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu cũng đề xuất một số nội dung như: Đề nghị Đại sứ quán Ấn Độ quan tâm, hỗ trợ cho tỉnh các dự án ODA, các dự án vừa và nhỏ đối với các lĩnh vực còn gặp nhiều khó khăn của tỉnh.

Hỗ trợ kết nối để các mặt hàng quế, mắc ca của tỉnh Lai Châu sớm được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Ấn Độ; hỗ trợ, chuyển giao công nghệ chế biến trà đen cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trà của tỉnh Lai Châu; hỗ trợ kết nối để doanh nghiệp hai Bên hợp tác trong một số lĩnh vực như du lịch, nông nghiệp, khai khoáng, giáo dục, hỗ trợ học bổng cho các cháu học sinh của tỉnh Lai Châu.

Tỉnh Lai Châu luôn dành những ưu đãi cao nhất trong khung quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục hành chính, đất đai, đồng thời có những chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư riêng cho nhà đầu tư khi thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh và cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp Ấn Độ đến khảo sát, hợp tác đầu tư, kinh doanh lâu dài tại tỉnh.

Phát biểu tại buổi tiếp, Ngài Sandeep Arya - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam chúc mừng thành tựu của tỉnh Lai Châu sau 20 năm chia tách và thành lập và cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu đã đánh giá tốt về mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Đồng thời cũng cung cấp thông tin, đưa ra các giải pháp để tăng cường hợp tác với tỉnh Lai Châu trên các lĩnh vực kinh tế, du lịch, y tế, giáo dục, khai thác khoáng sản...

Đồng thời khẳng định mục tiêu tìm hiểu nhiều hơn về tiềm năng, thế mạnh và tìm giải pháp thúc đẩy hợp tác trong kinh tế, y tế, giáo dục với tỉnh Lai Châu.

Ngài Sandeep Arya bày tỏ mong muốn tỉnh Lai Châu tăng cường quảng bá du lịch; hỗ trợ kết nối doanh nghiệp lữ hành Ấn Độ và tỉnh Lai Châu xây dựng tour phù hợp để thu hút khách du lịch Ấn Độ tới Lai Châu; đề nghị Bộ Y tế đưa vào chương trình hợp tác song phương giữa Ấn Độ và Việt Nam về lĩnh vực dược liệu; tăng cường thúc đẩy hợp tác giữa hai Bên về y tế, giáo dục, đặc biệt là quảng bá nhiều hơn học bổng cũng như chương trình du học ở Ấn Độ; thành lập Đoàn công tác sang thăm Ấn Độ; mời Đoàn Nghệ thuật Lai Châu đến biểu diễn tại Ấn Độ; tổ chức tuần lễ, tháng yoga trong tháng 6 tới tại Lai Châu...

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Tại buổi tiếp, lãnh đạo hai Bên đã trao đổi, giải đáp nhiều nội dung được đề xuất. Qua chuyến thăm lần này của Ngài Sandeep Arya - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam đến tỉnh Lai Châu sẽ góp phần thúc đẩy tích cực hợp tác giữa hai Bên. Đồng thời thể hiện niềm tin rằng hợp tác giữa tỉnh Lai Châu và các đối tác Ấn Độ sẽ có những bước phát triển mới trong tương lai.

Trong khuôn khổ buổi tiếp xã giao, hai Bên đã trao tặng những món quà là sản phẩm thủ công truyền thống, sản phẩm đặc sản, OCOP của địa phương và chụp ảnh lưu niệm.

Nguyễn Hải - Hữu Trường

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/tinh-lai-chau-tang-cuong-hop-tac-voi-an-do-post508073.html