Tình hình Ukraine: UAV bủa vây Moscow, chiến đấu cơ F-16 sẽ đến tay Kiev nếu đáp ứng điều kiện này của Đan Mạch, Nga cảnh báo leo thang xung đột

Ngày 21/8, các hệ thống phòng không Nga chặn đứng một số cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine ở gần trung tâm thủ đô Moscow.

 Các cuộc không kích bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào Moscow ngày càng tăng trong vài tháng qua. Trong ảnh, máy bay chiến đấu MiG-29SMT của Nga trong cuộc duyệt binh vào tháng 5/2022 tại trung tâm thủ đô Moscow. (Nguồn: Reuters)

Các cuộc không kích bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào Moscow ngày càng tăng trong vài tháng qua. Trong ảnh, máy bay chiến đấu MiG-29SMT của Nga trong cuộc duyệt binh vào tháng 5/2022 tại trung tâm thủ đô Moscow. (Nguồn: Reuters)

Cụ thể, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng, “âm mưu” của Ukraine nhằm thực hiện một cuộc tấn công bằng UAV đã bị thất bại vào khoảng 6h50 (giờ địa phương), sau khi những máy bay này “bị các phương tiện tác chiến điện tử chế áp” và rơi xuống làng Pokrovskoye ở huyện Odintsovo, phía Tây Nam Moscow.

Trong khi đó, ở Istra, phía Tây Bắc Moscow, lực lượng Nga đã ngăn chặn một cuộc tấn công khác của Kiev.

Theo một số nguồn tin, sân bay quốc tế Vnukovo và Domodedovo của Nga phải tạm ngưng và chuyển hướng gần 50 chuyến bay từ đây, trong khi hai người đã bị thương do một vụ tấn công nhằm vào Moscow.

Ngoài ra, ông Vladislav Shapsha - Thống đốc Kaluga cho biết, các hệ thống phòng không ở khu vực phía Nam Moscow đã bắn hạ các UAV khác của Ukraine. Vụ việc không gây thương vong hay thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng.

Kể từ đầu tháng 5 vừa qua, tần suất các cuộc không kích bằng UAV vào sâu bên trong nước Nga đang ngày càng gia tăng. Các quan chức nước này đã nhiều lần cảnh báo rằng, những cuộc tấn công nhằm vào thủ đô Moscow và khu vực lân cận - với tổng cộng dân số gần 22 triệu người - có thể gây ra thảm họa lớn.

Cùng ngày 21/8, Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Jakob Ellemann-Jensen tuyên bố, Kiev chỉ có thể sử dụng các máy bay chiến đấu F-16 do Đan Mạch và Hà Lan tặng ngay trên lãnh thổ Ukraine.

Ông Ellemann-Jensen nhấn mạnh: “Chúng tôi tặng vũ khí với điều kiện chúng được sử dụng để đánh đuổi kẻ thù ra khỏi lãnh thổ Ukraine. Điều kiện này áp dụng cho tất cả các loại vũ khí, dù đó là xe tăng, máy bay chiến đấu hay bất kỳ thứ gì khác”.

Ngay sau đó, Đại sứ Nga tại Đan Mạch Vladimir Barbin chỉ trích quyết định tặng máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine của hai quốc gia này, đồng thời nhận định động thái này sẽ làm leo thang xung đột.

Theo Đại sứ Barbin, tuy yêu cầu Kiev phải hướng tới hòa bình, Đan Mạch lại có những hành động “khiến Ukraine không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục đối đầu quân sự với Nga”.

Hôm 20/8, Đan Mạch và Hà Lan khẳng định sẽ viện trợ chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine. 6 máy bay đầu tiên sẽ được chuyển giao vào đầu năm 2024. Cụ thể, Copenhagen sẽ cung cấp 19 máy bay F-16. Trong khi đó, Amsterdam sở hữu tổng cộng 42 chiếc F-16, song vẫn chưa quyết định trao tặng tất cả cho Kiev.

Theo Tổng thống Ukraine Volodomyr Zelensky, những chiến đấu cơ này sẽ giúp tăng cường đáng kể năng lực phòng không của nước này, đặc biệt trong cuộc phản công chống lại lực lượng Nga.

(theo AFP/Reuters)

Hạnh Lê

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tinh-hinh-ukraine-uav-bua-vay-moscow-chien-dau-co-f-16-se-den-tay-kiev-neu-dap-ung-dieu-kien-nay-cua-dan-mach-nga-canh-bao-leo-thang-xung-dot-239151.html