Tình hình Ukraine: Tổng thống Zelensky hành động bất ngờ, Đức hoài nghi đề xuất của Trung Quốc

Ngày 26/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tung một sắc lệnh ngắn, trong đó đưa ra quyết định bất ngờ liên quan lực lượng quân đội nước này ở Donbass.

Ông Eduard Moskalyov bị cách chức Tư lệnh lực lượng liên quân Ukraine đang tham gia các trận đánh ở vùng Donbass. (Nguồn: Silkway News)

Ông Eduard Moskalyov bị cách chức Tư lệnh lực lượng liên quân Ukraine đang tham gia các trận đánh ở vùng Donbass. (Nguồn: Silkway News)

Theo sắc lệnh, nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố cách chức ông Eduard Moskalyov khỏi vị trí Tư lệnh lực lượng liên quân Ukraine, vốn đang tham gia các trận đánh ở vùng Donbass, nhưng không nêu lý do cho quyết định này.

Ông Moskalyov đảm nhận chức vụ trên từ tháng 3/2022, không lâu sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Cùng ngày, người phát ngôn chính phủ Đức cho hay, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vẫn chưa tiến tới thảo luận về khả năng liên minh quân sự này đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Người phát ngôn trên nêu rõ: “Trong cuộc gặp gần đây giữa Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron với nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky, vấn đề này không được đề cập”.

Tuyên bố của Berlin được đưa ra sau khi nhật báo Wall Street Journal đưa tin, một số quốc gia thành viên quan trọng nhất của NATO ở châu Âu đang bóng gió về hiệp ước phòng thủ với Ukraine.

Cũng liên quan xung đột Nga-Ukraine, ngày 26/2, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã tỏ ra hoài nghi đề xuất ngừng bắn của Trung Quốc.

Đề cập việc Trung Quốc đưa ra giải pháp chính trị cho tình hình tại Ukraine và thông tin có thể Bắc Kinh đang lên kế hoạch cung cấp máy bay không người lái tự sát cho Nga, Bộ trưởng Pistorius chia sẻ: “Tôi đề nghị chúng ta đánh giá Trung Quốc qua hành động, chứ không phải qua lời nói của họ”.

Trước đó, phương Tây hoài nghi việc Trung Quốc có thể sẽ cung cấp các vũ khí cho Nga trong xung đột với Ukraine, song, Bắc Kinh liên tục bác bỏ, cho rằng, đây là những thông tin sai lệch.

Trong khi đó, ngày 24/2, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã công bố tài liệu 12 điểm về tình hình Ukraine, trong đó nhấn mạnh, đối thoại và đàm phán là cách thức khả thi duy nhất để giải quyết xung đột.

Trung Quốc cũng kêu gọi ngừng bắn và hạ nhiệt dần căng thẳng, đồng thời khẳng định sẽ đóng vai trò xây dựng trong việc thúc đẩy hòa bình cũng như tái thiết Ukraine.

(theo Reuters)

Hà Thu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tinh-hinh-ukraine-tong-thong-zelensky-hanh-dong-bat-ngo-duc-hoai-nghi-de-xuat-cua-trung-quoc-218036.html