Tình hình tội phạm ma túy ở Gia Lai gia tăng

Qua công tác trinh sát nắm bắt tình hình, tối 16-6, Công an TP PlâyCu (Gia Lai) phát hiện hai đối tượng Khổng Thị Thiên Phương (tên thường gọi Phương ca sĩ, SN 1970, trú tại căn nhà 132/10 đường Phan Đình Phùng, tổ 2, phường Tây Sơn, TP PlâyCu) và Nguyễn Thị Kiều My (SN 1992, trú tại 435 đường Lý Thái Tổ, tổ 3 phường Thống Nhất, TP PlâyCu) có hành vi bán ma túy trái phép cho các con nghiện.

NDĐT - Qua công tác trinh sát nắm bắt tình hình, tối 16-6, Công an TP PlâyCu (Gia Lai) phát hiện hai đối tượng Khổng Thị Thiên Phương (tên thường gọi Phương ca sĩ, SN 1970, trú tại căn nhà 132/10 đường Phan Đình Phùng, tổ 2, phường Tây Sơn, TP PlâyCu) và Nguyễn Thị Kiều My (SN 1992, trú tại 435 đường Lý Thái Tổ, tổ 3 phường Thống Nhất, TP PlâyCu) có hành vi bán ma túy trái phép cho các con nghiện.

Tăng vật thu giữ gồm: một bì nylon đựng ma túy đá, một cân tiểu ly, hai điện thoại, một bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá.

Căn nhà tại địa chỉ trên được các đối tượng sử dụng làm nơi tập kết và mua bán ma túy. Tiếp tục triển khai lực lượng mật phục công an đã bắt giữ bảy đối tượng khác đến mua ma túy tại đây, gồm: Phạm Văn Duật (SN 1984, trú tại thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), Lê Quang Nhật (SN 1998, trú tại TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum), Thân Trọng Lộc (SN 1987, trú tại thị trấn Đác Đoa, huyện Đác Đoa), Nguyễn Phan Hữu Phát (SN 1998, trú tại tổ 3, phường Hoa Lư, TP PlâyCu), Nguyễn Minh Nhật (SN 1996, trú tại tổ 13, phường Hội Phú, TP PlâyCu), Lương Gia Huy (SN 1996, trú tại tổ 7, phường Hội Phú, TP PlâyCu) và Thái Thị Sương (SN 1983, trú tại tổ 8, phường Yên Đổ, TP PlâyCu). Qua kiểm tra nhanh, tất cả các đối tượng trên đều dương tính với chất ma túy.

Súng, quả nổ và đạn được phát hiện trong nhà của Đặng Sỹ Quý bị công an thu giữ vào ngày 15-5.

Trước đó, ngày 15-5, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP PlâyCu (Gia Lai) bất ngờ ập vào kiểm tra phòng 104 của nhà nghỉ Thanh Ngân tại địa chỉ 77/3 đường Trường Chinh, thuộc tổ 5, phường Phù Đổng, TP PlâyCu, bắt giữ đối tượng Võ Văn Sỹ (SN 1999, trú tại xã Ia Yok, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” cùng với tang vật là hai gói nylon bên trong chứa chất tinh thể màu trắng được Sỹ giấu trong mặt sau của chiếc máy tính bảng. Tiếp tục khám xét chiếc xe bán tải mang BKS 81C-079.51 do Sỹ điều khiển đang đỗ ở nhà nghỉ, công an đã thu giữ thêm 14 gói nylon tương tự. Sỹ khai nhận các gói nylon trên do Sỹ cùng đồng bọn là Đặng Sỹ Quý (SN 1992, trú tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đác Lắc) mua từ tỉnh Kon Tum đưa về Gia Lai rồi chia ra các gói nhỏ để bán kiếm lời. Sỹ đã thuê phòng tại nhà nghỉ Thanh Ngân để ở với bạn gái, đồng thời làm nơi bán ma túy cho các đối tượng liên hệ qua điện thoại.

Từ lời khai của Võ Văn Sỹ, lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ và khám xét nơi ở của Đặng Sỹ Quý tại số nhà 218/48A đường Phạm Văn Đồng, thuộc tổ 4, phường Thống Nhất, TP PlâyCu và tiếp tục thu giữ một gói nylon chứa chất tinh thể mầu trắng, hai dụng cụ sử dụng ma túy đá, cùng nhiều vũ khí “nóng”, gồm: một khẩu súng côn quay bằng kim loại, một khẩu súng dạng bút, một vật dạng lựu đạn cùng nhiều viên đạn đầu chì. Quý khai nhận thuê căn nhà trên để ở và làm nơi tập kết, phân chia ma túy trước khi mang bán cho các đối tượng.

Theo số liệu từ Công an tỉnh Gia Lai, trong năm tháng đầu năm nay, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy đã bắt giữ 93 vụ với 325 đối tượng liên quan đến ma túy. Trong số này, Cơ quan Điều tra đã khởi tố 62 vụ với 64 bị can, xử lý hành chính 31 vụ với 261 trường hợp. Đáng nói, số đối tượng nghiện ma túy trong độ tuổi thanh-thiếu niên chiếm đến 58,26% (476/817 người).

Cũng theo Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai), hiện nay tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang diễn biến khá phức tạp. Hiện, toàn tỉnh có 817 người nghiện ma túy sống ở 120/222 xã, phường, thị trấn. Tình trạng người sử dụng nhiều loại chất ma túy ngày càng phổ biến, trong số này, ma túy tổng hợp chiếm 52% tổng số người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, tình trạng lợi dụng các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí như: quán bar, nhà hàng, quán karaoke, khách sạn, nhà nghỉ…để sử dụng và tổ chức sử dụng ma túy trái phép cũng gia tăng.

PHAN HÒA

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/40562002-tinh-hinh-toi-pham-ma-tuy-o-gia-lai-gia-tang.html