Tình hình Syria: Thổ Nhĩ Kỳ không kích biên giới, Damascus lại nói Mỹ 'đánh cắp' dầu

Tình hình Syria tiếp tục nóng trở lại sau khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường các hoạt động quân sự gần biên giới hai nước.

Tình hình Syria vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp với sự hiện diện của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ, Nga và lực lượng do các bên hậu thuẫn. Trong ảnh: Lực lượng Syria do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tại thị trấn Dadat. (Nguồn AFP)

Ngày 16/8, Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, vụ không kích của Thổ Nhĩ Kỳ vào một vị trí ở biên giới do quân chính phủ Syria kiểm soát đã khiến 11 người thiệt mạng.

Tuy nhiên, thông cáo của SOHR không nêu rõ những người thiệt mạng là lực lượng thân chính phủ Syria hay lực lượng người Kurd.

Chính phủ Syria đã triển khai lực lượng tới khu vực do các tay súng người Kurd kiểm soát gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ như một phần trong thỏa thuận để ngăn chặn các vụ tấn công xuyên biên giới của Ankara nhằm vào các lực lượng người Kurd nước này coi là “khủng bố”.

Vụ không kích diễn ra sau các vụ đụng độ xuyên đêm giữa các lực lượng của Thổ Nhĩ Kỳ và Các lực lượng Dân chủ Syria ở phía Tây tỉnh Kobani.

Cùng lúc đó, hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) dẫn lời nguồn tin quân sự cho hay, 3 binh sĩ nước này đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong một cuộc không kích của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào các vị trí quân sự ở nông thôn Aleppo, ngày 16/8.

Theo đó, các máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công các vị trí này từ 14h37'-15h ngày 16/8.

Lực lượng vũ trang Syria đã đáp trả cuộc tấn công, gây ra thiệt hại về vật chất và con người tại một số vị trí quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, các thông tin chi tiết hơn vẫn chưa được tiết lộ.

Phía Thổ Nhĩ Kỳ không có phản hồi ngay lập tức.

Từ năm 2016, Ankara đã thực hiện hoạt động quân sự ở miền Bắc Syria, chủ yếu nhằm vào lực lượng dân quân người Kurd (YPG) nước này coi là tổ chức khủng bố.

Hiện Thổ Nhĩ Kỳ nắm quyền kiểm soát một phần khu vực dọc biên giới, tiến sâu khoảng 30 km vào lãnh thổ Syria, đồng thời duy trì sự ủng hộ phe đối lập. Damascus thường xuyên đáp trả bằng các đợt không kích, đồng thời cáo buộc Ankara hỗ trợ các nhóm “khủng bố” ở Syria.

Trong diễn biến liên quan, SANA ngày 16/8 đưa tin, các lực lượng của Mỹ đã "đánh cắp" 398 xe chở dầu của Syria kể từ hôm 11/8 và chuyển số hàng này về căn cứ của Washington ở Iraq.

Theo bản tin, trong ngày 16/8, Mỹ đã chuyển 65 xe chở dầu từ Syria tới Iraq qua cửa khẩu al-Mahmoudiyeh, một lối đi bất hợp pháp được mở ra nhằm chuyển xe bồn từ Syria tới Iraq. Những ngày qua, Mỹ đã liên tục chuyển xe chở dầu của Damascus từ tỉnh Hasakah ở Đông Bắc Syria sang lãnh thổ Iraq.

Chính phủ Syria thường xuyên tố cáo Mỹ đánh cắp nguồn tài nguyên thiên nhiên của Damascus, bao gồm dầu, khí đốt và lúa mì.

Hôm 8/8, Bộ Dầu mỏ Syria cáo buộc Washington và các lực lượng đánh thuê đã đánh cắp khoảng 66.000 thùng dầu mỗi ngày, chiếm khoảng 80% sản lượng dầu mỏ của Syria.

(theo Reuters/SANA)

Minh Vương

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tinh-hinh-syria-tho-nhi-ky-khong-kich-bien-gioi-damascus-lai-noi-my-danh-cap-dau-194664.html