Tình hình giao thông ngày đầu nghỉ lễ: Ùn tắc từ sáng sớm

Ngày 30/4 là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 4 ngày. Từ chiều 29/4, người dân đã bắt đầu di chuyển về quê nghỉ lễ khiến nhiều tuyến đường ra vào cửa ngõ thành phố rơi vào tình trạng ùn tắc, các phương tiện di chuyển khó khăn. Tình trạng này tiếp diễn từ sáng sớm ngày 30/4.

Trong sáng sớm 30/4, nhiều tuyến đường tại Hà Nội ghi nhận có tình trạng ùn tắc, đến khoảng đến 9h sáng, mật độ phương tiện giao thông đi lại vẫn rất đông.

Đại úy UÔNG ĐỨC HÙNG - Đội Cảnh sát giao thông 14, Phòng CSGT Hà Nội: “Ngày hôm nay, lưu lượng phương tiện bắt đầu đông từ 5h30 sáng, cao điểm (đông) là từ 7h30-9h. Phòng (Phòng CSGT Hà Nội - PV) cũng như Đội Cảnh sát giao thông 14 đã trực 100% quân số, (chúng tôi) phối hợp với lực lượng thanh tra giao thông, công an phường, công an quận để giải quyết tình trạng ùn tắc ngay từ những phút đầu tiên”.

Tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ cũng diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh. Trên tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, Công ty cổ phần Dịch vụ kĩ thuật đường cao tốc Việt Nam đã tiến hành xả trạm thu phí Long Phước (hướng từ TP. Hồ Chí Minh đi Đồng Nai) từ lúc 5h45 do lưu lượng tăng cao. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng tiến hành phân luồng từ xa, điều tiết hạn chế xe đi vào cao tốc.

Thực hiện : Xuân Dần

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/tinh-hinh-giao-thong-ngay-dau-nghi-le-un-tac-tu-sang-som