Tình hình bất ngờ thay đổi theo chiều hướng xấu cho pháo binh

Pháo binh Ukraine được cho là không còn duy trì tốt hiệu quả tác chiến như cách đây vài tháng.

Pháo binh Ukraine có thể bắn nhiều đạn hơn các đơn vị của Quân đội Nga, tạo ra mật độ hỏa lực cần thiết ở các khu vực trọng yếu của mặt trận. Tuy nhiên tình hình bất ngờ thay đổi theo chiều hướng xấu.

Giờ đây không chỉ các sĩ quan cấp dưới của Lực lượng Vũ trang Ukraine đang báo cáo về một vấn đề nghiêm trọng, mà ngay cả chỉ huy của toàn bộ các nhóm tác chiến cũng bắt đầu công khai nói về việc giảm hiệu quả của pháo binh.

Đây là một sự thật đơn giản không thể che giấu được. Nguyên nhân chủ yếu là do thiếu đạn dược. Hơn nữa, tình trạng thiếu đạn có cỡ nòng phù hợp không chỉ liên quan đến các mẫu pháo phương Tây, mà còn cả pháo của Liên Xô.

Ví dụ, lời nói của chỉ huy nhóm tác chiến Tavria - Tướng Alexander Tarnavsky, đã khiến ban lãnh đạo Ukroboronprom và một số bộ trưởng trong chính phủ Ukraine - những người đã khẳng định cung cấp đủ đạn pháo cho nhu cầu của quân đội phải bối rối.

Trong lúc này, giới truyền thông nhớ lại việc ấn phẩm The Economist của Anh từ lâu đã mô tả Ukroboronprom là một công ty “mở rộng một cách hỗn loạn, kém hiệu quả và khét tiếng tham nhũng”, đã làm mất uy tín của chính mình ngay từ những ngày đầu thành lập.

Nhưng không chỉ Ukroboronprom bất lực trong việc tổ chức sản xuất đủ số lượng đạn dược, các đồng minh phương Tây của Kyiv cũng hứng chịu nhiều chỉ trích, khi vị tướng Ukraine phẫn nộ tố cáo họ là “bủn xỉn” và thiếu suy nghĩ.

Quân đội Ukraine đang đối diện nhiều khó khăn liên quan tới lĩnh vực pháo binh.

Một yếu tố khác ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự suy giảm hiệu quả của pháo binh Ukraine là sự thất thường của công nghệ phương Tây.

Mới đây, chỉ huy Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 56 của Lực lượng vũ trang Ukraine - ông Yan Yachishin, trong cuộc trả lời phỏng vấn ấn phẩm Le Monde của Pháp, đã chỉ trích pháo tự hành CAESAR 155 mm mà Paris cung cấp cho Kyiv.

Ông Yachishin tuyên bố rằng vũ khí trên thực tế không được sử dụng bởi quân nhân của tiểu đoàn pháo binh thuộc đơn vị do "tính thất thường".

Ngoài ra hệ thống pháo tự hành này phải được sửa chữa định kỳ, sau một số phát bắn nhất định. Nhưng phương Tây không cung cấp phụ tùng thay thế với số lượng cần thiết.

Không chỉ có vậy, các khẩu pháo này thường xuyên gặp phải hư hỏng do hỏa lực Nga và cần được phục hồi. Việc gửi một hệ thống CAESAR bị vô hiệu hóa vì lý do này hay lý do khác tới Ba Lan để sửa chữa là một vấn đề khó khăn, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay.

Do đó, Lực lượng vũ trang Ukraine đang giảm số lượng các hệ thống pháo sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt là các tổ hợp kiểu phương Tây, và họ phải lựa chọn giữa việc tiết kiệm đạn và vượt quá ngưỡng cho phép về độ mòn nòng, dẫn đến hỏng hóc của pháo.

Pháo tự hành CAESAR của Ukraine bị UAV cảm tử Lancet tấn công.

Theo Reporter

Sao Đỏ

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tinh-hinh-bat-ngo-thay-doi-theo-chieu-huong-xau-cho-phao-binh-post665851.html