Tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu và an táng 30 hài cốt liệt sĩ

Trong 2 ngày 22 và 23-5, tại TP Điện Biên Phủ, UBND tỉnh Điện Biên đã tổ chức trọng thể Lễ đón nhận, truy điệu và an táng 30 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào do Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Quân khu 2 bàn giao.

Lãnh đạo tỉnh Điện Biên và Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 1237 Quốc gia rước hài cốt các liệt sĩ.

Dự lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ có Thiếu tướng Phạm Đức Duyên, Phó chính ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 1237 Quân khu 2; đồng chí Lê Văn Quý, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 1237 tỉnh Điện Biên; đại diện Thường trực Ban Chỉ đạo 1237 Quốc gia; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Điện Biên cùng đông đảo nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Các đại biểu thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Với sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy Đảng, chính quyền các tỉnh Bắc Lào, sự giúp đỡ tận tình của nhân dân các bộ tộc Lào, trong mùa khô 2016 - 2017, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Quân khu 2 đã khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, tìm kiếm, cất bốc 35 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Trong đó có 5 hài cốt liệt sĩ đã xác định được danh tính, sẽ được Quân khu 2 đưa về quê hương các liệt sĩ, bàn giao cho địa phương và tổ chức an táng tại nghĩa trang liệt sĩ. 30 hài cốt liệt sĩ còn lại được an táng tại nghĩa trang Tông Khao, huyện Điện Biên.

Tin, ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thong-tin-liet-si/ket-qua/tinh-dien-bien-to-chuc-le-don-nhan-truy-dieu-va-an-tang-30-hai-cot-liet-si-508086