Tình báo Ukraine là 'tác giả' vụ tấn công phá hủy 3 máy bay ném bom Tu-22M3

Bí ẩn vụ 3 máy bay ném bom Tu-22M3 của Không quân Nga bị phá hủy vào năm ngoái đã được giải đáp.

Trong một tiết lộ quan trọng, Cục Tình báo quân sự Ukraine (GUR) đã nhận trách nhiệm về việc tiêu diệt 1 máy bay ném bom Tu-22M3 của Nga và vô hiệu hóa 2 chiếc nữa vào tháng 8/2023.

Tổng hợp thông tin từ nhiều báo cáo, có vẻ như một nhóm binh sĩ GUR đã xâm nhập sâu vào phòng tuyến của Nga (gần 600 km) với mục đích duy nhất là phát động một cuộc tấn công vào sân bay Soltsy ở vùng Novgorod.

Cho đến nay GUR vẫn từ chối tiết lộ cách họ thực hiện vụ tấn công. Tuy nhiên Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận vào tháng 8/2023 rằng 1 máy bay không người lái cảm tử đã được triển khai.

Sau cuộc tấn công, máy bay ném bom Tu-22M3 được nhìn thấy chìm trong biển lửa, các bức ảnh về nó đã lan truyền rộng rãi, xác nhận việc phá hủy. GUR cũng tuyên bố rằng 2 oanh tạc cơ Tu-22M3 khác đã bị hư hại trước khi được Nga di dời sau vụ tấn công.

GUR thừa nhận đơn vị trinh sát của họ bị tổn thất trong cuộc rút lui. Dựa trên thông báo của GUR, khi lực lượng Nga phát hiện các điệp viên Ukraine trở về ở khu vực lân cận, một “trận chiến không cân sức” đã xảy ra sau đó.

Thuật ngữ này cho thấy có sự chênh lệch về số lượng của các lực lượng đối lập. Trong trận chiến nói trên, Đại tá Oleg Babii của Ukraine bị thương và sau đó qua đời.

Hậu quả của cuộc tấn công được xem là rất thành công của Ukraine được minh họa bằng sự thừa nhận từ phía Bộ Quốc phòng Nga về vụ phá hoại.

Tuyên bố giải thích: “Vào khoảng 10 giờ sáng theo giờ Moskva, chính quyền Kyiv đã thực hiện một cuộc tấn công bằng cách sử dụng máy bay không người lái kiểu trực thăng nhằm vào một sân bay quân sự ở vùng Novgorod”.

Tuyên bố làm rõ thêm rằng chiếc UAV ngay lập tức bị trạm canh gác của sân bay phát hiện và bị bắn hạ bằng vũ khí cỡ nhỏ.

Thông báo từ phía Nga cũng hé lộ hậu quả của cuộc tập kích: “Sau vụ tấn công, một đám cháy đã bùng phát ở khu vực sân đỗ. Nhờ phản ứng nhanh chóng của đội cứu hỏa, đám cháy đã được khống chế”, Bộ Quốc phòng cho biết thêm.

Hậu quả của cuộc tấn công là đã gây ra một số thiệt hại vật chất - 1 chiếc máy bay đã bị hư hại trong vụ việc, nhưng phía Nga vẫn khẳng định “Không có thương vong hoặc thiệt hại về nhân mạng nào liên quan đến vụ tập kích nói trên”.

Căn cứ không quân Soltsy-2 được tôn sùng là "ngôi nhà quý giá" của Trung đoàn hàng không tổng hợp số 40, khiến nơi đây trở thành cơ sở độc nhất được đặc quyền trang bị máy bay ném bom chiến lược của Nga.

Nhiệm vụ đặc biệt của Tu-22M3 - một máy bay ném bom chiến lược tầm trung có tốc độ siêu âm trực tiếp nâng cao vai trò ảnh hưởng của căn cứ không quân này.

Tu-22M3 được thiết kế đặc biệt cho các hoạt động chiến thuật, lý tưởng khi tiến hành tác chiến ở khu vực Châu Âu, Trung Đông và Đông Á.

Trong cuộc xung đột Nga - Ukraine, chiếc máy bay ném bom này đã chứng tỏ là công cụ đắc lực cho chiến thuật quân sự của Nga, qua đó chứng tỏ giá trị không thể thiếu đối với Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga.

Chiếc Tu-22M3 hiện được nâng cấp lên chuẩn Tu-22M3M với việc thay thế hệ thống điện tử hàng không mới và đặc biệt là trả lại cho nó cần tiếp dầu trên không, giúp phạm vi hoạt động tăng vọt.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tinh-bao-ukraine-la-tac-gia-vu-tan-cong-pha-huy-3-may-bay-nem-bom-tu-22m3-post565407.antd