Tin xã hội

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa đồng ý dừng chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng và đất rừng tại Vườn Quốc gia Yok Đôn để xây dựng Nhà máy Thủy điện Đrăng Phôk, tỉnh Đắk Lắk.

Dự án chiếm dụng 308,7ha đất, trong đó 295,4ha đất của Vườn Quốc gia Yok Đôn với 63ha đất nằm trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt. Dự án cũng chiếm dụng 28,88ha rừng đặc dụng.

Dù Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị đình chỉ một số hội chọi trâu vì tính chất bạo lực và thương mại, Hội thi Trâu khỏe với nội dung chính là chọi trâu vẫn diễn ra tại huyện Phúc Thọ (Hà Nội). Trước đó hồi tháng 1/2016, Cục trưởng Văn hóa cơ sở Trịnh Thị Thủy cho rằng các hội chọi trâu ở huyện Phúc Thọ (Hà Nội), Phú Sơn (Bắc Ninh) và Bảo Thắng (Lào Cai) không phải lễ hội truyền thống của địa phương, không gắn với giá trị văn hóa mà ngược lại còn mang tính thương mại. Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cũng có văn bản gửi UBND huyện Phúc Thọ đề nghị huyện không tiếp tục tổ chức Lễ hội Chọi trâu Phúc Thọ năm 2016.

Phục vụ cho việc phục hồi và bảo tồn Khu Di tích Hoàng Thành Thăng Long, UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và bổ sung một số hạng mục dự án quy hoạch Khu Di tích Hoàng Thành Thăng Long, với tổng kinh phí gần 100 tỷ đồng. Mục tiêu, quy mô đầu tư nhằm tạo mặt bằng sạch, cảnh quan thông thoáng, liên thông các điểm di tích từ Bắc Môn đến Kỳ Đài. Cải tạo, trùng tu các công trình kiến trúc phù hợp với chức năng mới của khu di sản.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 với tổng kinh phí thực hiện là 48.397 tỉ đồng. Chương trình đặt mục tiêu từ nay tới năm 2020 sẽ giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước bình quân 1% - 1,5%/năm, riêng các huyện nghèo, xã nghèo giảm 4%/năm; hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 3% - 4%/năm.

Tuấn Kiệt

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/tin-xa-hoi_t114c34n108724