Tin vắn thế giới

* Trong phiên họp ngày thứ ba của Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc (LHQ), Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Đình Quý bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với những nỗ lực của quốc tế nhằm thực thi mục tiêu phát triển bền vững số 14 về bảo tồn và sử dụng bền vững các đại dương, biển và nguồn tài nguyên từ biển.

* Trong phiên họp ngày thứ ba của Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc (LHQ), Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Đình Quý bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với những nỗ lực của quốc tế nhằm thực thi mục tiêu phát triển bền vững số 14 về bảo tồn và sử dụng bền vững các đại dương, biển và nguồn tài nguyên từ biển.

* Tại trụ sở của Cơ quan Xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) ở thủ đô Seoul, Cục Xúc tiến thương mại Việt Nam phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và KOTRA tổ chức hội thảo “Môi trường đầu tư-thương mại: Ngành công nghiệp điện tử, cơ khí Việt Nam” nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này giữa hai nước.

* Bộ trưởng Phát triển quốc tế Canada C.Bi-bô thăm Myanmar và thông báo Canada hỗ trợ 14 triệu USD giúp Myanmar đối phó biến đổi khí hậu và thúc đẩy phát triển xã hội.

* Tại Nepal, Chủ tịch đảng Quốc đại B.Đơ-ba, 70 tuổi, tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng mới của nước này trước Tổng thống Đ.Ban-đa-ri.

* Tại Anh, cử tri nước này hôm qua (8-6) đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội được coi là phép thử về sự ủng hộ đối với Thủ tướng T.Mây. An ninh được thắt chặt tại các điểm bầu cử.

* Tổng thống Nga V.Pu-tin và người đồng cấp Ai Cập A.Xi-xi điện đàm, thảo luận về quan hệ song phương và những diễn biến mới nhất liên quan tình hình Trung Đông.

* Giới chức Nga cho biết, cuộc chiến chống khủng bố, tình hình tại Áp-ga-ni-xtan và Trung Đông là những chủ đề chính được thảo luận tại Hội nghị cấp cao Tổ chức an ninh và hợp tác Thượng Hải (SCO), diễn ra tại thủ đô A-xta-na của Ca-dắc-xtan hôm nay (9-6).

* Ủy ban bầu cử Ấn Độ cho biết, cuộc bầu cử tổng thống sẽ được tổ chức vào ngày 17-7 tới. Công tác kiểm phiếu sẽ được tiến hành vào ngày 20-7 tại thủ đô Niu Đê-li, nơi tập trung các hòm phiếu.

* Tòa án quận trung tâm Xơ-un kết tội cựu Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc Mun Hiêng Pi-ô lạm dụng quyền lực liên quan vụ sáp nhập của Tập đoàn Samsung, tuyên phạt ông mức án 30 tháng tù.

* Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) công bố nhóm 12 nhà du hành được lựa chọn từ 18.300 ứng cử viên cho sứ mệnh khám phá Sao Hỏa cũng như các tầng không gian sâu hơn trong vũ trụ trong vài thập niên tới.

* Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC, tức ngân hàng trung ương) đã "bơm" 8,84 tỷ USD vào hệ thống tài chính thông qua các hoạt động giao dịch thị trường mở nhằm duy trì thanh khoản ổn định.

* Theo Hội nghị LHQ về thương mại và phát triển (UNCTAD) và Bộ Thương mại Trung Quốc, năm 2016, Trung Quốc lần đầu trở thành quốc gia lớn thứ hai thế giới cung cấp nguồn vốn FDI với 183 tỷ USD, đứng sau Mỹ.

* Tòa án phúc thẩm thành phố Pu-tơ-ra-giay-a của Ma-lai-xi-a tuyên án tử hình đối với chín tay súng người Phi-li-pin liên quan vụ xâm nhập huyện La-hát Đa-tu, bang Xa-ba cách đây bốn năm.

* I-ran cho biết, những kẻ tiến công tòa nhà Quốc hội và lăng mộ của cố lãnh tụ tinh thần Kha-mê-ni tại thủ đô Tê-hê-ran ngày 7-6 đều là người I-ran đã gia nhập tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS).

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/33120702-tin-van-the-gioi.html