Tin vắn thế giới

■ Cơ quan thống kê Ca-na-đa cho biết, năm 2016, Việt Nam tiếp tục giữ vị trí thứ năm tại châu Á về kim ngạch xuất khẩu sang Ca-na-đa, đứng đầu ASEAN về tổng kim ngạch trao đổi hàng hóa hai chiều.

■Theo báo cáo của Hội nghị Liên hợp quốc (LHQ) về Thương mại và Phát triển (UNCTAD), năm 2016, Xin-ga-po đứng thứ năm thế giới về thu hút đầu tư nước ngoài, dù có giảm sút về mức cam kết.

■Tổng Thư ký LHQ A.Gu-tê-rết bổ nhiệm ông G.La-croa, cựu nhân viên ngoại giao Pháp, làm Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách hoạt động gìn giữ hòa bình.

■ Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên bác bỏ tuyên bố của Hội đồng Bảo an LHQ lên án vụ phóng thử tên lửa đạn đạo mới nhất của nước này; khẳng định, vụ phóng thử tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng là một biện pháp phòng vệ.

■Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Đ.Pê-xcốp cho rằng, quan hệ Nga-Mỹ chưa thể khởi động tiến trình "định hình lại", cho đến khi Mỹ hoàn tất bộ máy chính quyền mới và hai bên có các cuộc gặp chính thức.

■Viện Công tố Pháp tiến hành điều tra nghị sĩ T.Xô-le, người phát ngôn của ứng cử viên Tổng thống Pháp P.Phi-ông, do bị nghi trốn thuế.

■Hội nghị lần thứ 40 Hội đồng quản trị Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD) diễn ra tại Rô-ma (I-ta-li-a) đã bầu cựu Thủ tướng Tô-gô G.Hô-ung-bô làm Chủ tịch mới của quỹ này.

■Tổng thống PhápP.Ô-lăng-đơ kêu gọi bảo đảm công lý cho một thanh niên da mầu bị cảnh sát trấn áp, từng kéo theo hàng loạt vụ bạo động ở ngoại ô Pa-ri.

■Các Bộ trưởng Ngoại giao Mê-hi-cô, En Xan-va-đo, Goa-tê-ma-la và On-đu-rát thảo luận các biện pháp nhằm bảo vệ công dân các nước này nhập cư tại Mỹ.

■ Khoảng 9.000 binh sĩ Bra-xin được điều động tới TP Ri-ô Đề Gia-nây-rô, nơi sắp diễn ra lễ hội hóa trang lớn, để bảo đảm an ninh trong bối cảnh các cuộc đình công của cảnh sát tiếp diễn.

■Bộ trưởng Ngoại giao Anh B.Giôn-xơn trở thành người đứng đầu ngành ngoại giao Anh đầu tiên thăm Găm-bi-a, kể từ khi quốc gia Tây Phi này giành độc lập năm 1965.

■Tổng thống I-ran H.Ru-ha-ni bắt đầu chuyến thăm chính thức Cô-oét và Ô-man, trong nỗ lực xoa dịu những nghi ngại và bất đồng giữa I-ran và các nước A-rập.

■Hai nhà báo thuộc Đài phát thanh FM 103.5 của CH Đô-mi-ni-ca-na bị sát hại khi đang thực hiện một chương trình phát sóng trực tiếp. Vụ việc đang được điều tra.

■Nhà chức trách Trung Quốc cho biết, có năm người chết và năm người bị thương trong một vụ tiến công bằng dao ở Tân Cương, miền tây nước này.

■ Có ít nhất năm người chết và bảy người bị thương khi hai kẻ đánh bom liều chết nghi thuộc Ta-li-ban tiến công một khu nhà chính quyền tại khu vực bộ lạc Mo-man, tây-bắc Pa-ki-xtan.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/32077102-tin-van-the-gioi.html