Tin vắn thế giới

Tại phiên họp toàn thể của Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) khóa 71 với chủ đề Đại dương và Luật Biển, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Trưởng Phái đoàn đại diện Thường trực của Việt Nam tại LHQ phát biểu ý kiến nhấn mạnh tầm quan trọng của Công ước của LHQ về Luật Biển (UNCLOS) để giải quyết hòa bình các tranh chấp.

* Chính phủ Ấn Độ do Thủ tướng N.Mô-đi chủ trì họp đã thông qua bản ghi nhớ (MOU) giữa Ấn Độ và Việt Nam về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

* Tại thủ đô Xơ-un của Hàn Quốc, Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc đã tiến hành kỳ họp lần thứ bảy Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Hàn Quốc về hợp tác điện hạt nhân, công nghiệp, thương mại và kỳ họp lần thứ nhất Ủy ban Hỗn hợp thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA).

* Hội nghị hằng năm cấp Bộ trưởng Ngoại giao của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) diễn ra tại TP Hăm-buốc, Đức, tập trung thảo luận nhiều vấn đề liên quan hợp tác Đông - Tây; tình hình Xy-ri; cuộc xung đột ở U-crai-na và đàm phán kiểm soát vũ khí cũng như hợp tác kinh tế.

* Kết quả bỏ phiếu tại Quốc hội cho thấy, đa số Hạ nghị sĩ Anh nhất trí với thời gian biểu kích hoạt Điều 50 của Hiệp ước Li-xbon vào cuối tháng 3-2017 nhằm khởi động tiến trình đàm phán đưa nước này rời Liên hiệp châu Âu (EU), mà Chính phủ của Thủ tướng T.Mây công bố trước đó.

* Các công đoàn hàng đầu tại Hy Lạp phát động một cuộc tổng đình công trong các ngành chủ chốt để phản đối kế hoạch cải cách luật lao động và cắt giảm ngân sách của chính phủ theo yêu cầu của các chủ nợ quốc tế, dự kiến sẽ được QH Hy Lạp thông qua ngày 11-12 tới.

* QH Hàn Quốc quyết định sẽ tiến hành bỏ phiếu về việc luận tội Tổng thống Pắc Cưn Hê trong phiên họp hôm nay (9-12). Theo luật hiện hành, đề nghị luận tội sẽ được đưa ra bỏ phiếu trong vòng 24 giờ kể từ khi được chính thức trình tại QH.

* Theo báo Thế giới của Pháp, các cơ quan tình báo của Anh và Mỹ đã tiến hành theo dõi các cuộc điện thoại và truyền dữ liệu được thực hiện trong các chuyến bay từ năm 2005 đến nay.

* Thủ tướng I-xra-en B.Nê-ta-ni-a-hu đã từ chối lời mời của Tổng thống Pháp Ph.Ô-lăng-đơ về việc gặp Tổng thống Chính quyền Pa-le-xtin M.Áp-bát trong khuôn khổ hội nghị hòa bình quốc tế, dự kiến diễn ra tại Pa-ri (Pháp) vào cuối tháng này.

* Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ triệu Đại sứ Đức tại nước này M.Éc-man đến để phản đối hành động mà An-ca-ra cho rằng có sự đối xử "bất công" với Phó Chủ tịch QH nước này ở một sân bay tại Đức.

* Trong một động thái khá bất ngờ, Tòa án Tối cao Bra-xin đã ra phán quyết không đình chỉ chức Chủ tịch Thượng viện của ông R.Can-hây-rô, đảo ngược quyết định trước đó của thẩm phán Tòa án Tối cao A.Mê-giô.

* Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập X.Xô-hi hội đàm với Bộ trưởng Sản xuất quốc phòng Pa-ki-xtan R.Tan-vơ đang ở thăm Cai-rô, thảo luận các biện pháp thúc đẩy hợp tác quân sự song phương.

* Quân đội Ni-giê-ri-a đã giải thoát tổng cộng 800 con tin bị nhóm cực đoan Bô-cô Ha-ram bắt giữ trong một chiến dịch tại bang Bô-nô của nước này.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/31502202-tin-van-the-gioi.html