Tin vắn quốc tế ngày 16/10

12 nước thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã bầu Iran làm Chủ tịch, đánh dấu sự trở lại của Tehran sau 36 năm vắng bóng. Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Masoud Mir-Kazemi sẽ đảm nhận chức Chủ tịch OPEC kể từ 1/1/2011. OPEC đồng ý giữ nguyên sản lượng khoảng 24,8 triệu thùng/ngày.

Hãng tin Interfax cho biết, tiến trình tuyển cử tân Thị trưởng Moskva có thể được phát sóng trực tiếp trên một trong những kênh truyền hình của Nga. Nhưng hãng tin RIA Novosti lại nói, việc truyền hình trực tiếp phiên họp của Duma quốc gia không được lên kế hoạch bởi chỉ phát sóng trực tiếp trên trang web của Quốc hội. Được biết, Tổng thống Dmitry Medvedev đang cân nhắc 4 ứng cử viên thay thế Thị trưởng Moskva Yuri Luzhkov. Ngay sau khi được tại ngoại, Tổng Giám đốc Tập đoàn Nhôm MAL Zoltan Bakonyi đã phủ nhận tội tắc trách gây ra thảm họa bùn đỏ ở Hungary khiến 9 người chết và hơn 100 người bị thương. Khi trả lời phỏng vấn trên kênh CNN, ông Zoltan Bakonyi tuyên bố không liên quan đến việc phải chịu trách nhiệm trong vụ tai nạn này, chỉ có nghĩa vụ về mặt đạo đức. Phó Tổng thư ký phụ trách quản lý của Liên hợp quốc Angela Kane thông báo, Mỹ vẫn đang nợ Liên hợp quốc 1,2 tỷ USD, chiếm hơn 1/4 tổng số nợ của tất cả các thành viên của tổ chức này. Bà Angela Kane cho biết, tính đến ngày 13/10 mới chỉ có 13/192 thành viên nộp đủ tiền cho Liên hợp quốc. Tổng số tiền các nước còn thiếu khoảng 4,1 tỷ USD, tăng gần gấp đôi so với mức 2,2 tỷ USD hồi cuối năm 2009. Tư lệnh Lục quân Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã cho triển khai quân đội tại 1.868 khu vực tại 50 quận của Thủ đô Bangkok và các tỉnh lân cận sau khi có tin về nguy cơ xảy ra các vụ đánh bom và phá hoại thời gian tới. Chính phủ cũng đã có kế hoạch kiềm chế hoạt động của phe "áo đỏ" sau khi ông Somyot Pruksakasemsuk, thủ lĩnh "Nhóm Dân chủ", một nhánh chính trị của phe "áo đỏ" yêu cầu chính phủ thả toàn bộ thành viên của họ đang bị giam giữ; cải cách tư pháp; cải cách kinh tế; cải cách ruộng đất và nới lỏng truyền thông. Các cuộc biểu tình, bãi công trên toàn nước Pháp để phản đối kế hoạch cải cách chế độ hưu trí của chính phủ đang có chiều hướng biến thành bạo loạn. Xung đột đã xảy ra giữa thanh niên với cảnh sát chống bạo động khi một số học sinh, sinh viên phong tỏa các trường học ở phía Bắc Thủ đô Paris và ném gạch đá vào cảnh sát, buộc nhà chức trách phải dùng đến vũ lực. Đã có ít nhất 15 sinh viên bị bắt trong cuộc đụng độ tại ngoại ô Paris. Theo thống kê, 342 trường phổ thông trung học của Pháp đã bị ảnh hưởng bởi các cuộc biểu tình. Quân đội Trung Quốc vừa triển khai cuộc diễn tập đánh chặn với mục tiêu giả định là máy bay chiến đấu tàng hình tối tân nhất của Mỹ là F-22 Raptor. Cuộc diễn tập được triển khai chỉ 5 ngày sau khi giới truyền thông Nhật Bản đưa tin, quân đội Mỹ và Nhật sẽ tiến hành cuộc tập trận "chiếm lại Senkaku" trong tháng 11 tới. Tham gia cuộc tập trận chung này sẽ có tàu sân bay George Washington, tàu khu trục Shield, chiến đấu cơ tàng hình F-22, máy bay trinh sát RQ-4 Global Hawk… Mỹ cho biết, bắt đầu tiêu hủy bom B-53, loại vũ khí nhiệt hạch có sức công phá lớn nhất của nước này. Chính phủ mới ở Hà Lan nhậm chức và đây là Chính phủ liên hiệp thiểu số đầu tiên ở Hà Lan kể từ năm 1939. Tân Thủ tướng Mark Rutte, đồng thời là Chủ tịch đảng vì Tự do và Dân chủ đã công bố nội các gồm 20 thành viên do ông đứng đầu, trong đó có 4 phụ nữ. Từ ngày 15/10, hơn 50 máy bay, trong đó có máy bay chiến đấu F-15K, F-16 và máy bay vận tải CN-235 của không quân Hàn Quốc và Mỹ tiến hành cuộc tập trận chung quy mô lớn trên không phận phía Tây bán đảo Triều Tiên. Cuộc tập trận này có tên gọi "Max Thunder" do không quân Hàn Quốc chủ trì và sẽ kết thúc vào ngày 22/10. Bà Susan M. Elliot, Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách các vấn đề Nam và Trung Á hy vọng Mỹ và Kyrgyzstan sẽ đạt được một thỏa thuận về căn cứ quân sự Manas. Việc này diễn ra sau khi một số chính trị gia Kyrgyzstan kêu gọi đóng cửa căn cứ không quân Bagram. Manas là địa điểm tiếp vận chủ yếu cho lực lượng NATO tại Afghanistan. Năm ngoái, Quốc hội Kyrgyzstan từng bỏ phiếu đóng cửa căn cứ này, nhưng Washington vẫn thuê được sau khi tăng giá gấp 4 lần

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/quocte/2010/10/138505.cand