Tin tức thế giới 24 giờ: Đánh bom tại Afghanistan, gần 300 người thương vong

(Công lý) - Đánh bom tại Afghanistan, gần 300 người thương vong; Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ cháu trai giáo sỹ Gulen…là những tin tức thế giới đáng chú ý 24h qua.

Đánh bom tại Afghanistan, gần 300 người thương vong

Vụ đánh bom xảy ra khi những người Hazara đang tập trung biểu tình

Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã đứng ra nhận trách nhiệm vụ đánh bom đẫm máu ở thủ đô Kabul, Afghanistan hôm 23/7 khiến 80 người chết và hơn 200 người bị thương. Vụ tấn công xảy ra khi đám đông người biểu tình là những người Hazara thiểu số theo dòng Shia, tụ tập để phản đối đường dây điện cao thế trị giá nhiều triệu USD chạy qua khu vực họ sống.

Các nhà chức trách Afghanistan cho biết, ít nhất 3 kẻ đánh bom tự sát có mặt trong cuộc biểu tình ở quảng trường Deh Mazang và kích nổ thành công đai thuốc nổ.

Khu trục Mỹ tới Biển Đen

Khu trục hạm Ross của Hải quân Hoa Kỳ có trang bị hệ thống tên lửa chiến đấu “Aegis” sắp đến Biển Đen theo sau tàu đổ bộ Mỹ, theo Sputnik ngày 22/7. Tàu đổ bộ Mỹ Whidbey Island đã vào khu vực Biển Đen và hướng đến vùng bờ biển Ukraina để tham gia cuộc tập trận Sea Breeze-2016 chiều ngày 21/7 vừa qua.

Trong thời gian tới, con tàu thứ hai của Hải quân Mỹ là khu trục hạm Ross cũng vượt qua eo biển Bosporus và Dardanelles rồi đi tiếp tới cuộc tập trận Sea Breeze-2016.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ cháu trai giáo sỹ Gulen

Giáo sỹ Fethullah Gulen

Truyền thông nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ ngày 23/7 cho hay, chính quyền Ankara đã bắt giữ Muhammet Sait Gulen, cháu trai của giáo sỹ Hồi giáo Fethullah Gulen, tại thành phố Erzurum, miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ và sẽ được đưa đến thủ đô Ankara. Đây là thân nhân đầu tiên của giáo sĩ Fethullah Gulen - người bị cáo buộc đứng sau vụ đảo chính bất thành ở nước này hôm 15/7 - bị Ankara bắt giữ trong chiến dịch trấn áp sau đảo chính.

Nga không kích dồn dập vào IS

Không quân Nga đã tiến hành hàng loạt các cuộc không kích, đánh vào các địa điểm đóng quân của lực lượng Hồi giáo cực đoan trên khắp miền nông thôn Syria, đêm 22/7. Do các hoạt động của lực lượng Hồi giáo cực đoan chuyển sang chạng vạng tối, Không quân Nga tăng cường các cuộc không kích vào ban đêm, đánh vào các cuộc chuyển quân và các hoạt động quân sự của các nhóm chiến binh thánh chiến.

Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa hàng ngàn trường học và tổ chức

Tổng Thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã ban hành sắc lệnh đầu tiên sau khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 3 tháng. Kéo theo đó là hàng ngàn trường tư và tổ chức, hội đoàn phải đóng cửa. Trong đó, 1.229 cơ sở và quỹ từ thiện, 19 công đoàn, 15 trường đại học và 35 cơ quan y tế buộc phải đóng cửa vì bị nghi có dính líu tới phong trào của giáo sĩ Gulen.

Tổng Thống Erdogan cũng ra sắc lệnh kéo dài thời gian giam giữ các nghi phạm tới 30 ngày mà không phải xét xử - một thay đổi lớn so với thời gian tối đa trước đây chỉ có 4 ngày.

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/the-gioi/tin-nhanh/tin-tuc-the-gioi-24-gio-danh-bom-tai-afghanistan-gan-300-nguoi-thuong-vong-164866.html