Tin thế giới ngày 15/4: Singapore có người kế nhiệm Thủ tướng, Israel dỡ bỏ biện pháp phòng ngừa, Serbia từ chối mua tiêm kích Nga

Ukraine lần đầu phóng bom GLSDB của NATO, Israel dỡ bỏ biện pháp phòng ngừa, Singapore công bố người kế nhiệm Thủ tướng Lý Hiển Long, Kuwait có Thủ tướng mới... là một số tin thế giới nổi bật 24 giờ qua.

Trong bối cảnh Iran trả đũa Israel, Liên hợp quốc đang ra sức kêu gọi giảm thiểu căng thẳng. (Nguồn: AFP)

Nga-Ukraine

* Ukraine lần đầu phóng bom GLSDB của NATO: Lực lượng tác chiến Nga ngày 15/4 cho biết quân đội Ukraine lần đầu tiên phóng "Bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất" (GLSDB) để tấn công thành phố Tokmak ở tỉnh Zaporizhzhia.

Bom GLSDB mà Ukraine sử dụng là loại bom do NATO phát triển. Nhiều nước NATO có sử dụng loại bom này. Bộ phận tác chiến của quân đội Nga cho biết, các quả bom GLSDB nói trên được Ukraine phóng bằng hệ thống phóng phản lực cơ động cao HIMARS. (TASS)

* Nga triển khai tên lửa hành trình Kh-69 tầm xa: Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW) ngày 15/4 cho hay, quân đội Nga đang sản xuất và triển khai tên lửa hành trình cận âm mới mang tên Kh-69 trong loạt tấn công mới vào cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine.

Báo cáo của ISW có đoạn: "Các nguồn tin cho hay, các lực lượng Nga phóng tên lửa Kh-69 từ cách xa mục tiêu tới 400km, tức là vượt quá cự ly ước tính là 300km, cũng như vượt xa cự ly 200km của phiên bản Kh-59MK2 gần đây nhất". Nga tăng cường tấn công cơ sở hạ tầng Ukraine trong các tuần gần đây, khai thác tình trạng Ukraine thiếu vũ khí phòng không trong bối cảnh viện trợ quân sự của phương Tây bị trì hoãn. (ISW)

* UAV cảm tử Nga Lancet-3 tấn công xe tăng Ukraine: Máy bay không người lái (UAV) Lancet nói chung và Lancet-3 nói riêng của Nga chứng minh độ hiệu quả trên chiến trường Ukraine, giúp Nga vô hiệu hóa chiến dịch phản công của Ukraine cuối năm 2023 và phá hủy nhiều vũ khí do NATO cung cấp gồm trọng pháo và xe tăng.

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố một video ghi cảnh UAV cảm tử Lancet-3 phá hủy xe tăng Ukraine gần Avdiivka ở tỉnh Donetsk. Theo clip, chiếc Lancet-3, còn được định danh là Izdeliye-51 (Sản phẩm-51) lao nhanh vào lưng chiếc xe tăng Ukraine đang ẩn trong công sự sau rặng cây. Khi UAV chạm mục tiêu, chiến xa bọc thép liền phát nổ. (TASS)

* Nga sẽ kiểm soát khu định cư phía Đông Chasiv Yar: Theo Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, các lực lượng Nga sẽ giành quyền kiểm soát khu định cư phía Đông Chasiv Yar trong vài tuần tới, sau khi thừa nhận tình hình chiến trường miền Đông đang “trở nên tồi tệ hơn đáng kể”.

Trong một bài đăng trên Telegram ngày 14/4, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết, quân đội Nga đang nỗ lực giành quyền kiểm soát Chasiv Yar trước ngày 9/5. (Telegram)

Châu Á-Thái Bình Dương

* OpenAI mở văn phòng đầu tiên tại châu Á: Ngày 15/4, OpenAI - công ty phát triển chatbot ChatGPTmở văn phòng tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản. Đây là văn phòng đầu tiên của OpenAI tại châu Á, như một phần trong nỗ lực đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với dịch vụ này tại Nhật Bản.

Văn phòng OpenAI tại Nhật Bản khai trương sau cuộc gặp giữa Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman và Thủ tướng Kishida Fumio ở Tokyo hồi tháng 4/2023, trong đó ông bày tỏ ý định về việc mở văn phòng tại Nhật Bản. (The Business Times)

* Singapore công bố người kế nhiệm Thủ tướng Lý Hiển Long: Sau khi tuyên thệ nhậm chức vào lúc 8 giờ tối 15/5 (giờ địa phương) tại Dinh Istana, Phó Thủ tướng Hoàng Tuần Tài sẽ chính thức là Thủ tướng thứ tư của Singapore.

Ông Hoàng Tuần Tài sinh năm 1972, từng là thư ký của ông Lý Hiển Long trong giai đoạn đầu tiên ông Lý lên làm Thủ tướng Singapore. Lãnh đạo tương lai của Singapore từng giữ nhiều chức vụ trong nội các của Đảo quốc sư tử từ năm 2011 tới nay như Bộ trưởng Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên, Bộ trưởng Tài chính... và bắt đầu được chú ý khi nhận vị trí người đứng đầu lực lượng đặc biệt chống Covid-19. (Reuters)

* Trung Quốc đứng đầu về số lượng và công suất nhà máy điện hạt nhân đang xây: Theo Sách Xanh “Báo cáo phát triển năng lượng hạt nhân Trung Quốc 2024” công bố ngày 15/4 cho biết, tính đến thời điểm này, Trung Quốc có tổng cộng 26 tổ máy điện hạt nhân đang xây dựng với tổng công suất lắp đặt là 30,3 triệu kW, tiếp tục đứng đầu thế giới.

Những năm qua, sản lượng điện hạt nhân của nước này liên tục tăng và đạt hơn 433 tỷ kilowatt/giờ vào năm 2023, đứng thứ hai thế giới. Con số này tương đương với giảm tiêu hao hơn 130 triệu tấn than tiêu chuẩn. (Tân Hoa xã)

Trung Đông-châu Phi

* Các nước Arab kêu gọi giảm căng thẳng: Ngày 14/4, Saudi Arabia, Kuwait và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Kuwait, Oman, Ai Cập, Iraq, Jordan và Qatar bày tỏ quan ngại sâu sắc trước chiều hướng leo thang quân sự gần đây ở Trung Đông sau cuộc tấn công của Iran với Israel, đồng thời kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế tối đa.

Tổng thư ký Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) Jasem Mohamed Albudaiwi khẳng định tầm quan trọng của nhiệm vụ duy trì ổn định khu vực và toàn cầu, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế triển khai những nỗ lực ngoại giao chung để giải quyết hòa bình tranh chấp. (Gulf News)

* LHQ nỗ lực "tháo ngòi" căng thẳng: Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ tổ chức phiên họp khẩn ngày 14/4 về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel.

Phát biểu khai mạc phiên thảo luận, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cho rằng, Trung Đông đang ở bên bờ vực nguy hiểm, đồng thời nhấn mạnh: “Cả khu vực và thế giới đều không thể chịu đựng thêm xung đột. Bây giờ là lúc để xoa dịu và xuống thang”. Hối thúc “lập tức chấm dứt hành động thù địch”, ông kêu gọi các bên liên quan tôn trọng tuyệt đối sự an toàn của các cơ sở và nhân viên ngoại giao, lãnh sự trong mọi tình huống. (UN News)

* Israel dỡ bỏ biện pháp phòng ngừa: Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, tất cả các biện pháp phòng ngừa được áp dụng trước cuộc tấn công của Iran đã được dỡ bỏ vào đêm 14/4.

Các biện pháp hạn chế, trong đó có lệnh cấm các trường học và cơ sở giáo dục hoạt động và cấm tụ tập ngoài trời, có hiệu lực từ tối 13/4 và dự kiến kéo dài đến tối 15/4, trong khuôn khổ kế hoạch phòng thủ của Israel trước cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran. (Reuters)

* Kuwait có Thủ tướng mới: Quốc vương Kuwait Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah bổ nhiệm ông Ahmad Abdullah al-Ahmad al-Sabah làm Thủ tướng nước này. Trước đó, hôm 6/4, Thủ tướng Kuwait Mohammad Sabah Al-Salem Al-Sabah đệ đơn từ chức của Chính phủ lên Quốc vương Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah. (KUNA)

Châu Âu

* Pháp quan ngại xung đột Trung Đông: Ngày 15/4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố nước này sẽ làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn leo thang căng thẳng trong xung đột giữa Israel và Iran.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình BFM và đài phát thanh RMC, nhà lãnh đạo Pháp nhấn mạnh: "Chúng tôi đều rất lo ngại trước nguy cơ leo thang tình hình".

Cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin thông báo, Paris sẽ tăng cường an ninh quanh các trường học và giáo đường Do Thái, như một phản ứng trước cuộc khủng hoảng Trung Đông hiện nay giữa Israel và Iran. (Reuters)

* Serbia từ chối mua tiêm kích Nga: Do xung đột Ukraine và các biện pháp trừng phạt quốc tế, Serbia giờ đây không thể mua bất cứ thứ gì từ Nga. Thay vào đó, Serbia quyết định lựa chọn đặt mua chiến đấu cơ Rafale do tập đoàn Dassault Aviation của Pháp chế tạo và đã thống nhất 90% các điều khoản thỏa thuận. Belgrade sẽ nhận 12 chiếc tiêm kích đa nhiệm Rafale trong hợp đồng có tổng giá trị ước tính khoảng 3 tỷ Euro (3,26 tỷ USD). (Financial Times)

* Thủ tướng Đức công du Trung Quốc: Thủ tướng Đức Olaf Scholz đặt chân tới Trung Quốc ngày 14/4, bắt đầu chuyến thăm kéo dài 3 ngày tới quốc gia Đông Bắc Á. Điểm đến đầu tiên của ông Scholz là thành phố Trùng Khánh ở phía Tây Nam Trung Quốc, với mục đích thăm nhà máy sản xuất pin nhiên liệu hydro của nhà cung cấp công nghệ Đức Bosch.

Ông dự kiến ghé thăm trung tâm tài chính Thượng Hải trong ngày 15/4 trước khi tới thủ đô Bắc Kinh để gặp Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Cường ngày 16/4. Đây là chuyến thăm thứ hai của Thủ tướng Scholz tới Trung Quốc kể từ khi nhậm chức cuối năm 2021, sau chuyến thăm đầu tiên tháng 11/2022. (Reuters)

Châu Mỹ-Mỹ Latinh

* Kinh tế Mỹ giảm nguy cơ suy thoái: Tờ The Wall Street Journal ngày 14/4 dẫn kết quả thăm dò quý mới nhất cho thấy giới lãnh đạo doanh nghiệp và học giả kinh tế đã hạ nguy cơ kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái trong 1 năm tới, xuống còn 29%, giảm so với mức 39% trong thăm dò hồi tháng 1.

Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 4/2022. Giới chuyên gia tham gia khảo sát thậm chí khẳng định nền kinh tế lớn nhất thế giới không tiến sát ngưỡng suy thoái. (Wall Street Journal)

* Xả súng tại bang Chicago, Mỹ: Một bé gái 8 tuổi thiệt mạng và ít nhất 10 người khác bị thương, trong đó có 3 trẻ em, trong vụ xả súng hàng loạt xảy ra tối 13/4 (9h00 ngày 14/4 theo giờ Hà Nội) tại thành phố Chicago, bang Illinois (Mỹ).

Cảnh sát đã phản ứng với thông báo khẩn cấp của công ty SoundThinking tại dãy nhà số 2000 trên phố West 52 và khi tới nơi, họ phát hiện ít nhất 11 nạn nhân bị trúng đạn. (CNN)

* Trực thăng Mexico rơi gây thương vong: Ngày 14/4, một chiếc trực thăng thuộc sở hữu tư nhân đã rơi tại khu vực phía Nam thủ đô Mexico City của Mexico, khiến toàn bộ 3 người trên máy bay thiệt mạng.

Lực lượng chức năng địa phương cho biết, chiếc trực thăng thuộc sở hữu của công ty Let’Fly bất ngờ mất kiểm soát và rơi xuống một ngã tư thuộc khu vực quận Coyoacán nằm ở khu vực phía Nam thủ đô Mexico. Toàn bộ phi hành đoàn gồm 3 người, trong đó có phi công, thiệt mạng tại hiện trường. (EPA Images)

Xuân Sơn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tin-the-gioi-nga-y-154-singapore-co-nguoi-ke-nhiem-thu-tuong-israel-do-bo-bien-phap-pho-ng-ngu-a-serbia-tu-choi-mua-tiem-kich-nga-267967.html