Tin thế giới 21/4: Tình hình trên bán đảo Triều Tiên vẫn 'căng như dây đàn'

Tình hình bán đảo Triều Tiên tiếp tục “căng như dây đàn” khi quân đội Hàn Quốc được lệnh sẵn sàng chiến đấu trước mọi diễn biến bất thường từ "láng giềng" trước thềm kỷ niệm 85 năm ngày thành lập quân đội của Bình Nhưỡng.

Bán đảo Triều Tiên

* Quân đội Hàn Quốc đang trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao nhất nhằm phản ứng lập tức với bất cứ hành động khiêu khích nào từ Triều Tiên. Động thái của Hàn Quốc đưa ra trong bối cảnh gia tăng những lo ngại rằng Triều Tiên có thể thực hiện vụ thử hạt nhân lần thứ 6 hoặc tên lửa đạn đạo xuyên lục địa nhằm đánh dấu lễ kỷ niệm 85 năm thành lập quân đội nước này vào ngày 25/4 tới.

* Tình hình bán đảo Triều Tiên tiếp tục “căng như dây đàn” khi quân đội Mỹ và Hàn Quốc tổ chức cuộc tập trận quân sự chung mang tên “ Thần Sấm” kéo dài đến cuối tháng này. Các phi cơ trinh sát hạt nhân Mỹ cũng đã cất cánh khẩn cấp tới bán đảo Triều Tiên .

* Reuters đưa tin, trong cuộc họp báo ngày 20/4, Tổng thống Trump đã khẳng định “một vài động thái bất ngờ đã được thực hiện trong vòng hai đến ba giờ qua” ở Trung Quốc và ông dành lời khen ngợi cũng như tự tin rằng Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ “cố gắng hết sức” để thuyết phục “người hàng xóm” Triều Tiên từ bỏ chương trình tên lửa và hạt nhân của mình.

Bán đảo Triều Tiên vẫn hết sức căng thẳng những ngày vừa qua. Nguồn: Reuters

* Nhiều nguồn tin tình báo Hoa Kỳ xác nhận, một số lượng lớn bất thường các máy bay ném bom có khả năng phóng tên lửa của Trung Quốc đang trên đường di chuyển tới khu vực nhằm “đảm bảo khả năng phản ứng nhanh và kịp thời trước những tình huống bất ngờ trên bán đảo Triều Tiên ”.

* Rodong Sinmun, tờ báo chính thức của Đảng Lao động Triều Tiên, hôm qua (20/4) đã đưa ra lời cảnh báo: “Trong trường hợp chúng tôi phát động cuộc tấn công phủ đầu siêu mạnh, nó sẽ ngay lập tức xóa sổ hoàn toàn không chỉ lực lượng xâm lược của đế quốc Mỹ ở Hàn Quốc và các khu vực xung quanh mà còn xóa sổ cả lục địa Mỹ, biến Mỹ thành tro tàn”.

* Hai tàu khu trục của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản (MSDF) đã rời khỏi nước này và có thể sẽ tham gia cuộc tập trận chung với tàu sân bay Carl Vinson của Mỹ, chiếc tàu thuộc nhóm tàu tấn công mà Washington cử đến vùng biển ngoài khơi Bán đảo Triều Tiên.

Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 21/4 cho biết thời gian và địa điểm cụ thể của cuộc tập trận đến nay vẫn chưa được thông báo nhưng các tàu khu trục trên đã rời khỏi căn cứ Sasebo, miền Tây Nam Nhật Bản.

* Nhật Bản bày tỏ quan ngại trước kế hoạch của công ty Nga InvestStroiTrest về việc mở tuyến phà Mangyongbong-92 chở hàng hóa, hành khách giữa Nga và Triều Tiên vào tháng 5 tới. Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida hôm nay bày tỏ quan ngại về dịch vụ phà được đề xuất và hy vọng Nga “hành động với tư cách một quốc gia có trách nhiệm của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”.

Nổ súng ở Paris

* Công tố viên Paris François Molins cho biết, danh tính tay súng bắn chết một cảnh sát ở Paris, Pháp tối hôm 20/4 đã được xác định. “Tuy nhiên, chúng tôi chưa thể cung cấp thông tin do quá trình điều tra đang diễn ra. Các nhà chức trách vẫn đang cố xác định liệu hắn có đồng bọn trong vụ việc này hay không”, công tố viên Paris nói.

Đại lộ Champs Elysees bị phong tỏa sau vụ nổ súng tối qua. Nguồn: AP

Một cảnh sát thiệt mạng, hai người khác bị thương nặng trong vụ nổ súng ở Champs Elysees Paris tối qua, trong khi còn một kẻ tấn công khác vẫn đang chạy trốn. Kẻ nổ súng sau đó đã bị tiêu diệt khi bỏ chạy khỏi hiện trường. Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS sau đó đã lên tiếng nhận trách nhiệm.

* CNN dẫn lời nhiều nhà phân tích cho biết, vụ xả súng tại đại lộ Champs Elysees có thể trở thành cái cớ để phe cực hữu của ứng viên Marine Le Pen vươn lên. Ứng viên phe cựu hữu Marine từng nhiều lần chỉ trích, bày tỏ lo ngại về mối đe dọa an ninh do người nhập cư gây ra trong suốt chiến dịch tranh cử Tổng thống.

Sau vụ tấn công, cả ba ứng viên Tổng thống Pháp là bà Marine Le Pen, ông Francois Fillon và ông Emmanuel Macron đều thông báo ngừng chiến dịch tranh cử. Hiện nay, Pháp lên kế hoạch triển khai lên tới 50.000 cảnh sát và binh lính quân đội để đảm bảo an ninh 2 vòng bầu cử.

Tình hình Syria

* Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định việc Mỹ và các đồng minh phương Tây ngăn cản Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) mở cuộc điều tra vụ việc nghi sử dụng vũ khí hóa học ở tỉnh Idlib, đồng thời tiếp tục cáo buộc Chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học là mưu toan nhằm thay đổi chế độ hợp pháp ở Syria. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã tuyên bố như vậy ngày 21/4 bên lề Hội nghị ngoại trưởng các nước Tổ chức Hợp tác Thượng hải (SOC) ở Astana (Kazakhstan).

* Trong một cuộc phỏng vấn với hãng Ria Novosti, Tổng thống Syria Bashar Asad tuyên bố, không có vụ tấn công hóa học nào ở tỉnh Idlib, Syria - đó là sự khiêu khích nhằm biện minh cho đòn tấn công tên lửa của Mỹ nhằm vào căn cứ không quân Shayrat của nước này.

* Quân đội của Chính phủ Syria được cho là đã điều động các máy bay chiến đấu của mình đến giấu trong các căn cứ quân sự Nga ở Hmeymim với hy vọng sẽ được các hệ thống phòng không tối tân của Moscow bảo vệ an toàn trước các cuộc tấn công của liên minh, hãng CNN của Mỹ cho hay.

* TASS đưa tin, trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, điều phối viên đặc biệt của Liên hợp quốc về tiến trình hòa bình Trung Đông Nickolay Mladenov cho biết, trong những năm qua đã có hơn 30.000 chiến binh từ hơn 100 quốc gia đã tới khu vực Trung Đông để gia nhập các tổ chức khủng bố.

* Fars News ngày 20/4 dẫn các nguồn tin quân sự cho biết lực lượng quân đội Syria đã chặn đứng các cuộc tấn công của phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nhằm vào một số cứ điểm quân sự ở vùng Ibn Arsan, Saniyat al-Mazibeleh, núi Sawaneh al-Mahseh và đập al-Quaryatayn ở Đông Homs.

Tuệ Minh (tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-the-gioi-214-tinh-hinh-tren-ban-dao-trieu-tien-van-cang-nhu-day-dan-post225925.info