Tin tặc tiếp tục tấn công vào hệ thống mạng của đảng Dân chủ Mỹ

Ngày 29.7 (giờ địa phương), hệ thống mạng được sử dụng trong các chiến dịch bầu cử của ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton đã bị tấn công, hãng tin Reuters cho biết. Các công ty an ninh mạng của Mỹ nhận định cuộc tấn công nhiều khả năng do tin tặc Nga thực hiện và là một phần trong các cuộc tấn công mạng nhằm vào đảng Dân chủ.

Theo hãng tin Reuters, vụ tấn công mới nhất của tin tặc nhằm vào hệ thống máy tính của Ủy ban Vận động Quốc hội (DCCC) và Ủy ban Vận động Tài chính của đảng Dân chủ được phát hiện vào ngày 29.7 (giờ địa phương). DCCC ngay sau đó đã yêu cầu công ty an ninh mạng CrowStrike điều tra vụ xâm nhập vào hệ thống.

“DCCC nhận thấy đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Thông qua sự giúp đỡ từ các chuyên gia hàng đầu, chúng tôi đang cố gắng cải thiện hệ thống mạng của mình, đặc biệt là việc bảo mật thông tin trước các vụ tấn công của tin tặc trong thời gian gần đây. Chúng tôi cũng hợp tác với cơ quan hành pháp liên bang để tiến hành các cuộc điều tra về vụ việc”, DCCC cho biết trong một thông báo.

Cơ quan an ninh của Bộ Tư pháp Mỹ tuyên bố một cuộc điều tra đang được tiến hành nhằm xác định mối đe dọa trong các cuộc tấn công của tin tặc đối với hoạt động an ninh của Mỹ. Công ty an ninh mạng FireEye cho biết các tin tặc có thể đã xâm nhập vào hệ thống của DCCC từ ngày 19 - 27.7 hoặc lâu hơn nhưng không bị phát hiện.

Theo các chuyên gia tại FireEye, tin tặc cũng cố gắng chuyển hướng người truy cập vào trang web chính thức của DCCC đến một địa chỉ độc hại khác. Hãng tin The Washington Times dẫn lời các chuyên gia của FireEye cho biết nhóm tin tặc tiến hành cuộc tấn công thường được biết đến dưới nhiều tên gọi khác nhau, bao gồm Tsar Team, APT 28 và Fancy Bear.

FireEye đã theo dõi nhóm này trong nhiều năm và nhận thấy một số cuộc tấn công tương tự đã xảy ra nhằm vào các đối thủ của Nga như phiến quân Chechnya, các tổ chức của Mỹ hay cơ quan của NATO.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang xem xét liệu cuộc tấn công nhằm vào DCCC có liên quan đến vụ tấn công trước đó nhằm vào Ủy ban Toàn quốc đảng Dân chủ (NDC) hay không.

Mối liên hệ giữa các tin tặc Nga trong các sự cố sẽ củng cố những cáo buộc cho rằng Moscow đang cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và ra tay giúp đỡ ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump. Tuy nhiên, Điện Kremlin bác bỏ những thông tin cho rằng Nga liên quan đến các cuộc tấn công mạng nhằm vào DNC và DCCC.

Hàn Giang

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/tin-tac-tiep-tuc-tan-cong-vao-he-thong-mang-cua-dang-dan-chu-my-39145.html