Tin sáng 12/9: Thông tin mới vụ nam sinh học hết lớp 9 nhưng không có hồ sơ tại trường; 'Vua cá Koi' lên tiếng khi vợ thông báo chia tay

Vụ nam sinh hoàn thành chương trình lớp 9 nhưng không có hồ sơ tại trường đang được cơ quan chức năng TP Buôn Ma Thuột vào cuộc xử lý; Phản hồi của 'vua cá Koi' Thắng Ngô trước chia sẻ 'đường ai nấy đi' của vợ...

Thông tin mới nhất vụ nam sinh học hết lớp 9 nhưng không có hồ sơ tại trường

Thông tin từ ông Nguyễn Hữu Thọ - Phó Trưởng phòng GD-ĐT TP Buôn Ma Thuột, cho biết đang hoàn thiện báo cáo gửi lãnh đạo TP Buôn Ma Thuột và Sở GD-ĐT Đắk Lắk xin ý kiến xử lý vụ nam sinh học hết lớp 9 nhưng không có hồ sơ tại trường.

Về quan điểm xử lý, ông Thọ cho biết sẽ rà soát lại hồ sơ và dựa trên các quy định cố gắng đảm bảo quyền lợi cho học sinh. "Đối với việc xử lý cán bộ nếu có sai phạm sẽ làm theo quy định của pháp luật, sai đến đâu xử lý đến đó", ông Thọ cho biết thêm.

Trường THCS Lạc Long Quân

Trường THCS Lạc Long Quân

Trước đó, học bạ của em Đinh Xuân H. (sinh 2007, trú tại phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột) thể hiện có kết quả học tập lớp 6, năm học 2019-2020, theo đúng quy định.

Tuy nhiên, kết quả học tập các lớp 7, 8 và 9 lại không có, thay vào đó là "Giấy chứng nhận kết quả rèn luyện" cho cả 3 năm do Hiệu trưởng Phan Thanh Thủy ký.

Lý giải việc chưa có tiền lệ này, ông Phan Thanh Thủy, Hiệu trưởng Trường THCS Lạc Long Quân, thừa nhận do tính nhân văn của giáo dục nên có thiếu sót trong việc quản lý hồ sơ học sinh.

Cụ thể, theo ông Thủy, hết lớp 6, năm học 2029-2022, em H. bị học lực kém dẫn đến hạnh kiểm khá. Theo quy chế, H. buộc phải ở lại lớp 6. Gia đình của em H. đã gặp Hiệu trưởng Phan Thanh Thủy để xin cho nam sinh lên lớp 7, không phải thi lại.

Lúc này, ông Thủy nói gia đình về làm đơn nói rõ tình trạng "học sinh bị tự kỷ" và được ông Thủy đồng ý cho lên lớp 7 theo dạng 'học hòa nhập'. Cứ thế, em H. học hết lớp 9.

Ông Thủy cũng thông tin, em H. không có tên trong phần mềm SMAS của trường. Kế toán cũng xác nhận, thu đầy đủ các khoản qua các năm học.

Khi em hoàn thành chương trình học lớp 9, gia đình bất ngờ khi biết em không có tên, hồ sơ tại trường. Đến ngày 23/8/2023, gia đình em H. gửi đơn với mong muốn hoàn thiện hồ sơ để nam sinh tiếp tục theo học. Kèm theo đơn là Giấy xác nhận khuyết tật của em H. do UBND phường ký ngày 28/6/2023.

"Trên cơ sở tình trạng khuyết tật của em H. đã được xác nhận, Nhà trường đã họp với gia đình và thỏa thuận cho em học lại từ lớp 7 theo dạng học sinh khuyết tật. Nhưng gia đình không đồng ý và yêu cầu nhà trường phải trả lời bằng văn bản", ông Thủy thông tin.

Tài xế ô tô đâm CSGT rồi bỏ chạy khi dính độ cồn kịch khung

Công an huyện An Dương (TP Hải Phòng) đã tạm giữ hình sự Hoàng Văn Linh (SN 1983, trú tại An Dương, Hải Phòng) để làm rõ hành vi vi phạm nồng độ cồn rồi lái ô tô đâm một cán bộ CSGT bị thương.

Tài xế Linh tại cơ quan công an. Ảnh: Dân Trí

Tài xế Linh tại cơ quan công an. Ảnh: Dân Trí

Theo Cục CSGT, tối 10/9, Đội CSGT Công an huyện An Dương lập chốt kiểm soát nồng độ cồn trên địa bàn xã Nam Sơn, huyện An Dương. Đến khoảng 19h55 cùng ngày, tổ công tác phát hiện xe ô tô biển số 15A-577.63 có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Tuy nhiên khi thấy CSGT, tài xế ô tô đã không chấp hành mà lái xe bỏ chạy. Sau đó tổ công tác đã cử cán bộ đuổi theo người vi phạm. Khi đến ngã 3 Nguyễn Trãi, quốc lộ 5, tài xế Linh đã đâm thẳng vào cán bộ Vũ Xuân Duy khiến anh Duy bị thương, xe mô tô chuyên dụng của CSGT bị hư hỏng. Sau đó tài xế Linh tiếp tục bỏ chạy.

Đến khoảng 20h20 cùng ngày, khi tài xế ô tô đi vào thôn Hoàng Lâu 1, xã Hồng Phong thì dừng lại do đường đi nhỏ không thể tiếp tục di chuyển. Sau đó tổ công tác phối hợp với Công an xã Hồng Phong đã bắt giữ Linh đưa về trụ sở công an.

Qua kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế Linh, cảnh sát phát hiện anh này vi phạm mức 0,688 mg/lít khí thở (đây là mức vi phạm vượt mức kịch khung về nồng độ cồn).

Số ca mắc sốt xuất huyết ở Hà Nội tăng kỷ lục

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo CDC Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 1 đến 8/9), thành phố ghi nhận gần 1.700 ca mắc sốt xuất huyết tại 30 quận, huyện, thị xã (tăng 540 trường hợp so với tuần trước đó). Đây là tuần thứ 3 số ca mắc vượt mốc 1.000 ca/tuần. Số ca liên tục tăng, đây là tuần có ca mắc cao nhất trong năm nay.

Trong đó, các quận, huyện có nhiều bệnh nhân trong tuần là: Hoàng Mai (137 ca), Đống Đa (119 ca), Thanh Trì (115 ca), Hà Đông (109 ca), Nam Từ Liêm (104 ca), Cầu Giấy (94 ca), Chương Mỹ (81 ca), Phú Xuyên (79 ca), Thanh Xuân (75 ca), Phúc Thọ (72 ca).

Từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận gần 8.400 ca sốt xuất huyết, có 3 ca tử vong. Hà Nội là một trong những địa phương có số ca mắc cao nhất ở miền Bắc.

"Vua cá Koi" nói gì khi vợ thông báo chia tay?

"Vua cá Koi" Thắng Ngô và ca sĩ Hà Thanh Xuân

"Vua cá Koi" Thắng Ngô và ca sĩ Hà Thanh Xuân

Từ khi mới tổ chức đám cưới, "vua cá Koi" Thắng Ngô và ca sĩ Hà Thanh Xuân đã vấp phải luồng dư luận trái chiều từ cư dân mạng.

Không lâu sau đám cưới, cặp đôi vướng nhiều nghi vấn chia tay lại càng làm dấy lên sự thắc mắc nhưng cả 2 đều giữ im lặng. Vì vậy, khi ca sĩ Hà Thanh Xuân bất ngờ đăng đàn xác nhận đã "đường ai nấy đi" với "vua cá Koi", cộng đồng mạng tiếp tục dậy sóng.

Trước chia sẻ của ca sĩ Hà Thanh Xuân, cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm đến phản hồi của "vua cá Koi" Thắng Ngô. Tuy nhiên, trái với tưởng tượng của cư dân mạng, phán ứng của "vua cá Koi" khá bình thản. Nói về chia sẻ của ca sĩ Hà Thanh Xuân, "vua cá Koi" Thắng Ngô cho biết "chỉ là cô ấy đang bị stress mà thôi".

Tác hại của hạt hướng dương

Trà My (t/h)

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/tin-sang-12-1-thong-tin-moi-vu-nam-sinh-hoc-het-lop-9-nhung-khong-co-ho-so-tai-truong-vua-ca-koi-len-tieng-khi-vo-thong-bao-chia-tay-172230911210927264.htm