Tin nhanh AFF Cup 11/12: FIFA tri ân kỷ lục gia Công Vinh

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) tỏ lòng tôn trọng tới kỷ lục gia của bóng đá Việt Nam, Lê Công Vinh.

FIFA tri ân kỷ lục gia Lê Công Vinh. Để tri ân Công Vinh, người mới tuyên bố giải nghệ, đồng thời cũng là lần sinh nhật thứ 31 của cầu thủ này, trang chủ của FIFA đã có những chia sẻ của mình.

FIFA dẫn lời Công Vinh trên trang Instagram

“Vợ tôi là 1 ca sỹ nổi tiếng, nhưng cuộc sống của tôi khác rất nhiều so với David (Beckham) và Victoria. Cá nhân tôi không muốn được so sánh với họ. Tôi là Lê Công Vinh, không phải David Beckham. Tất cả đều là sự sắp xếp của truyền thông. Nhưng tôi có thể chấp nhận điều này mà không có bất cứ sự phàn nàn nào.” - FIFA trích lời của tiền đạo quê Nghệ An.

Status này của FIFA nhận được gần 10.000 lượt thích trong vòng 1 giờ dù Instagram không thực sự phổ biến với người dùng Việt Nam, đặc biệt là đối tượng yêu thích thể thao. Điều đó đủ cho thấy sức hút của tiền đạo này với quốc tế.

Xuân Trường vào đội hình hay nhất bán kết AFF Cup. Chuyên gia bình luận bóng đá châu Á Dez Corkhill của trang ESPN chọn đội hình tiêu biểu bán kết AFF Cup 2016 theo sơ đồ 3-4-3. Công Vinh và Xuân Trường của ĐT Việt Nam là hai cái tên góp mặt.

Với riêng cá nhân Xuân Trường, tiền vệ đang thi đấu cho câu lạc bộ Incheon United (Hàn Quốc) đã thi đấu chững chạc trong trận đấu lớn diễn ra trên sân Mỹ Đình. Xuân Trường thực hiện 87 đường chuyền với tỷ lệ chính xác đạt 95%. Tuy nhiên, nỗ lực của anh không thể giúp đội tuyển Việt Nam vào chung kết. Xuân Trường đã khóc vì tiếc nuối khi không thể đánh bại Indonesia. Ảnh: Tiến Tuấn.

HLV Hữu Thắng chỉ hơn HLV Miura ở các trận... giao hữu. Đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng không những không thể làm hơn thành tích của người tiền nhiệm, mà còn không phát huy được các điểm mạnh từng được HLV Miura xây dựng.

Thứ nhất là thể lực của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup năm nay không vượt hơn các đối thủ khác, hai là khả năng khai thác các tình huống cố định của các đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Miura cũng tốt hơn. Tiếp đến là việc đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng vô hại luôn trong các pha bóng bên ngoài khu vực 16m50 (không ghi bàn thắng nào tại AFF Cup từ những pha sút xa), trái ngược hoàn toàn với thời HLV Miura.

Công Vinh treo giày vì vết thương lòng quá lớn. Lê Công Vinh là tuyển thủ đang giữ kỷ lục có số lần khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều nhất (85 lần) và ghi bàn nhiều nhất (51 bàn) của bóng đá VN.

Nói về quyết định của mình, Lê Công Vinh chia sẻ: “Người ta thường nói tuổi già thì sẽ chậm đi. Nhưng sự khao khát cống hiến vì màu cờ sắc áo, vì Tổ quốc, vì người hâm mộ, vì gia đình mình thì không bao giờ mai một được. Đối với tôi thì chưa bao giờ có từ “dừng lại” cả, khi nào tôi cũng khao khát cống hiến, tận tụy với nghề mà mình đã chọn. Nhưng sau trận thua Indonesia, tôi thấy vết thương trong lòng mình đã quá nặng và khiến tôi không còn đủ sức để đá bóng nữa. Vì vậy ngoài quyết định giã từ đội tuyển, tôi quyết định kết thúc luôn sự nghiệp của mình”.

HLV Nguyễn Hữu Thắng 99% sẽ được VFF giữ lại. Một thành viên trong thường trực Liên đoàn cho hay có tới 99,99% khả năng nhà cầm quân xứ Nghệ vẫn được giữ lại cho chiến dịch vòng loại Asian Cup và SEA Games năm tới.

Sở dĩ việc VFFF vẫn giữ lại Hữu Thắng bởi xét cho cùng, việc thuê thầy ngoại lúc này là quá mạo hiểm, còn với các thầy nội, cũng chẳng có ai tốt hơn ông. Nhưng sẽ có những góp ý thẳng thắn để nhà cầm quân xứ Nghệ rút ra những bài học lớn về cách dụng nhân và dụng binh (ưu ái cầu thủ SLNA) để tránh tình trạng "đứt tay" đáng tiếc như ở kỳ AFF Cup 2016.

G.T (Tổng Hợp)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/tin-nhanh-aff-cup-11-12-fifa-tri-an-ky-luc-gia-cong-vinh-c9a476687.html