Tin ngắn

Ngày 29/8, trong cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong tỏ ra sốt ruột về tình trạng ngập khắp nơi sau mưa lớn trong thời gian qua.

Người đứng đầu chính quyền TP chỉ đích danh 4 Phó Chủ tịch: Trần Vĩnh Tuyến, Huỳnh Cách Mạng, Lê Văn Khoa, Lê Thanh Liêm yêu cầu phối hợp Trung tâm Chống ngập làm việc với từng địa phương để xử lý tình trạng lấn cống, hố ga, lấn kênh rạch khiến hệ thống thoát nước không đồng bộ, gây ngập nặng khi mưa lớn.

Gần 100kg nhân bánh Trung thu do Trung Quốc sản xuất nhập lậu qua đường biên đã bị nhà chức trách Lạng Sơn phát hiện, bắt giữ tại Trạm Kiểm soát liên hợp Dốc Quýt (Lạng Sơn). Qua kiểm tra, đã thu giữ 6 thùng hàng chứa 40 gói nhân bánh Trung thu do Trung Quốc sản xuất có trọng lượng gần 100kg, không hóa đơn, chứng từ kiểm định hàng hóa. Toàn bộ số hàng đã bị nhà chức trách lập biên bản tịch thu, chờ xử lý.

Cầu ngói Thanh Toàn xây dựng năm 1776 ở Thừa Thiên Huế sẽ được đầu tư hơn 13 tỷ đồng để tu bổ. Theo phê duyệt của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, thời gian thực hiện dự án 3 năm. Cầu ngói Thanh Toàn được xem là chiếc cầu gỗ vào loại hiếm và có giá trị nghệ thuật cao nhất trong các loại cầu cổ ở Việt Nam, được Bộ Văn hóa cấp Bằng Công nhận Di tích Quốc gia vào năm 1990.

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa yêu cầu các địa phương Hạ Long, Cẩm Phả phải đóng cửa các bãi rác gây ô nhiễm trước ngày 31/12/2016. Bắt đầu từ ngày 1/1/2017, sẽ tiến hành tập kết rác tại các địa phương Hạ Long, Cẩm Phả, Hoành Bồ về Khu Liên hợp Xử lý chất thải rắn tại xã Vũ Oai, huyện Hoành Bồ. Hiện Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn này đang được chủ đầu tư gấp rút hoàn thiện. Sau gần 20 năm đi vào hoạt động, các bãi rác đang rơi vào tình trạng quá tải, gây tác động tiêu cực đến môi trường.

Bộ Y tế cho biết, vẫn còn một số ổ dịch bạch hầu, ho gà, sởi, viêm não Nhật Bản tại vùng sâu, vùng xa, vùng đi lại khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số do bỏ sót đối tượng trong các đợt tiêm chủng. Trước tình hình trên, để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh, Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về quản lý đối tượng tiêm chủng và tăng cường phòng, chống bệnh trong tiêm chủng mở rộng.

Hải Phong

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/tin-ngan_t114c34n108250